Mỗi đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội phải là đại sứ về sự thanh lịch, văn minh

hanoimoi| 25/06/2020 14:36

Sáng 25-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Dự đại hội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy…

Tham dự đại hội có 114 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 400 đảng viên Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Đây là một trong những đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy.

Mỗi đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội phải là đại sứ về sự thanh lịch, văn minh
Quang cảnh đại hội.

Tổng doanh thu tăng 43%, lợi nhuận tăng 34%

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa IV và đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Minh Chung khẳng định, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội cho thấy, nhiệm kỳ qua, với truyền thống đoàn kết, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, sự lãnh đạo thống nhất và toàn diện của Đảng bộ, Tổng công ty đã tận dụng thời cơ, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Tổng công ty đã nâng cao được sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ III đề ra: Vốn nhà nước giao được bảo toàn và phát triển từ số vốn khi thành lập là 598 tỷ đồng đến nay tăng lên hơn 2.850 tỷ đồng; bảo đảm đời sống, việc làm, thu nhập của hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên trong tổng công ty.

Kết quả kinh doanh (chưa bao gồm liên doanh với nước ngoài có vốn góp của tổng công ty) bình quân mỗi năm tăng 10-15%. Nếu như tổng doanh thu năm 2016 đạt 714 tỷ đồng thì đến năm 2019 đạt 1.021 tỷ đồng, tăng 43%. Số nộp ngân sách nhà nước năm 2016 là 151 tỷ đồng, đến năm 2019 là 256 tỷ đồng, tăng 70%. Lợi nhuận năm 2016 là 195 tỷ đồng, đến năm 2019 là 261 tỷ đồng, tăng 34%. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 là 5,9 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2019 là 10 triệu đồng/người/tháng, tăng 69%.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Tổng công ty đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng từ Tổng công ty đến cơ sở được nâng lên, góp phần giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, giúp Tổng công ty hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh…

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tổng công ty quyết tâm thực hiện mục tiêu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, củng cố xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu. Qua đó, phát triển Hanoitourist toàn diện, vững mạnh, đa sở hữu, trở thành một trong những tổng công ty hàng đầu của Thủ đô, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh du lịch...

Mỗi cán bộ, đảng viên phải là đại sứ về sự thanh lịch, văn minh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong 5 năm qua. Nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng; là Thủ đô có bề dày truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị; có nhiều di tích, di sản vật thể và phi vật thể, nhiều di tích cấp quốc gia đặc biệt…, những lợi thế rất lớn này là nền tảng để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”; nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp của Tổng công ty thực sự trong sạch, vững mạnh.

Mỗi đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội phải là đại sứ về sự thanh lịch, văn minh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chúc mừng đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ Tổng công ty xây dựng, cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy bằng chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm, từng lĩnh vực, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển Tổng công ty vững mạnh, xứng đáng là doanh nghiệp du lịch hàng đầu của Thủ đô và cả nước.

“Mỗi cán bộ, đảng viên của Tổng công ty phải là một đại sứ về sự thanh lịch, văn minh, nét đẹp văn hóa Thăng Long - Hà Nội và truyền thống thân thiện, mến khách của người Việt Nam”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị đại hội quan tâm thảo luận về chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết đại hội; phát huy tinh thần trách nhiệm để sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ mới và bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, phấn đấu đạt được mục tiêu "Xây dựng Hanoitourist trở thành thương hiệu uy tín cao trong nước và khu vực".

Mỗi đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội phải là đại sứ về sự thanh lịch, văn minh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng với các đại biểu dự đại hội.

Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, với tinh thần đổi mới, thiết thực và hiệu quả, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội sẽ hoàn thành chương trình đề ra, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo khí thế mới, sức bật mới để Đảng bộ và cán bộ, đảng viên Tổng công ty tiếp tục vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội (khóa III) Nguyễn Minh Chung khẳng định sẽ bổ sung chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng vào Báo cáo chính trị, chương trình hành động và chương trình công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Sáng cùng ngày, Đại hội đã hoàn thành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Tổng công ty tại đại hội. Kết quả, 21 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
    Hãng phim Hoạt hình Việt Nam cho biết, hai bộ phim “Lời hứa Điện Biên” và “Chiếc xe thồ Điện Biên” đang trong quá trình sản xuất, hoàn thiện để chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Vụ nam sinh bị đánh tổn hại 99% sức khỏe: Công an Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc đưa thông tin xấu độc
    Liên quan đến việc một nam sinh tại quận Long Biên (Hà Nội) gần đây bị đánh tổn hại sức khỏe 99%, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đúng người đúng tội. Đồng thời cơ quan công an điều tra, xử xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức đưa thông tin xấu độc về vụ việc này trên mạng xã hội.
  • Thương hoài xe sứ hàng rong
    Bố tôi bảo rằng, người Hà Nội sành sỏi chơi hàng gốm sứ, có đắt một chút mà món hàng ưng ý họ cũng sẽ mua. Mà gốm sứ Bát Tràng mang theo hồn cốt người Hà thành, dẫu đồ sứ nhập ngoại hay đồ nhựa, inox ào ạt thì gốm sứ Bát Tràng luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của họ.
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Mỗi đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Hà Nội phải là đại sứ về sự thanh lịch, văn minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO