Một hành khách từ Nhật Bản mang nhiều sản phẩm nghi chế tác từ ngà voi

Minh Phương/Báo Tin tức| 11/04/2019 08:00

Đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chiều 8-4 cho biết, nhiều sản phẩm chế tác nghi có nguồn gốc từ ngà voi vừa bị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) phát hiện trong kiện hành lý của một hành khách từ Osaka (Nhật Bản) đến Nội Bài.

Một hành khách từ Nhật Bản mang nhiều sản phẩm nghi chế tác từ ngà voi
Hơn 9 tấn ngà voi từ Singapore về Việt Nam bị cơ quan chức năng Đà Nẵng thu giữ cuối tháng 3-2019. Ảnh: BCĐ 389 quốc gia

Cụ thể, ngày 7-4, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho khách nhập cảnh trên chuyến bay BL171 từ Osaka đến Nội Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong kiện hành ký của hành khách Đinh Thị Tuyết M.

Ngay sau đó, lực lượng hải quan đã kiểm tra thực tế hành lý ký gửi (gồm 3 kiện có số thẻ: 0041700699, 0041700700, 0041700701) và hành lý xách tay của hành khách này. Kết quả, lực lượng hải quan đã phát hiện trong một kiện hàng hóa chứa nhiều sản phẩm nghi chế tác từ ngà voi, như: Tượng cầm đàn (130 gam), tượng phật quan âm (180 gam cả đế), bức phù điêu (715 gam), tràng hạt (430 gam)… Tổng số 28 sản phẩm đã chế tác có trọng lượng hơn 15kg.

Hiện, kiện hàng nghi vấn trên đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tháng 9-2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cũng phối hợp với các lực lượng và thu giữ gần 1 tấn hàng gồm ngà voi, sản phẩm từ ngà voi và vẩy tê tê, vận chuyển qua đường hàng không từ Nigeria tới sân bay quốc tế Nội Bài.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Hà Nội: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024
    Sáng 19/4, tại Thư viện Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024 và phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
Đừng bỏ lỡ
Một hành khách từ Nhật Bản mang nhiều sản phẩm nghi chế tác từ ngà voi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO