Một thoáng quê lụa Hà Đông

Thu Hà| 17/09/2018 08:59

Một buổi sáng đầu Thu nắng đẹp, qua trung tâm thủ đô Hà Nội 10 km về phía Tây Nam, chúng tôi tìm về với quê lụa Hà Đông một trong những nơi có làng nghề dệt lụa nổi tiếng, lâu đời nhất Việt Nam.

Một thoáng quê lụa Hà Đông
Làng Vạn Phúc, nằm bên bờ sông Nhuệ, thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Lụa ở đây đã đi vào thơ, ca, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, tiêu biểu cho vùng đất này. Làng cũng được công nhận là kỷ lục “Làng nghề dệt lụa tơ tằm lâu đời nhất vẫn còn duy trì hoạt động đến ngày nay” do Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao tặng.

Hiện nay, làng Vạn Phúc có 164 hộ gia đình tham gia sản xuất và kinh doanh lụa. trong đó 114 hộ vừa sản xuất vừa kinh doanh, 50 hộ chỉ tham gia kinh doanh, phân phối sản phẩm lụa.

Một thoáng quê lụa Hà Đông
Hà Silk là một trong những cơ sở kinh doanh uy tín với đa dạng các sản phẩm lụa tại Vạn Phúc, Hà Đông

Số máy dệt cũng phân bố không đều, do điều kiện thực tế của từng gia đình về vốn, về quan hệ xã hội… Phổ biến các gia đình chỉ có từ 1 đến 2 máy dệt, các cơ sở sản xuất lớn  hơn có từ 5 máy dệt trở lên không nhiều, cơ sở nhiều nhất cũng chỉ có 17 máy. Trong nhiều gia đình, khung dệt cổ vẫn được giữ lại, xen lẫn với các khung dệt cơ khí hiện đại. Trước yêu cầu thực tế, giờ đây các cơ sở sản xuất liên kết lại với nhau, thực hiện chuyên môn hóa các công đoạn sản xuất vừa để nâng cao chất lượng sản phẩm vừa tiết kiệm được thời gian, nguyên vật liệu, giảm được giá thành sảm xuất.

Theo ông Phạm Khắc Hà, Chủ tịch Hiệp hội lụa Vạn Phúc: Nguồn nguyên liệu chính của lụa Vạn Phúc hiện nay hầu hết được nhập từ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Nguồn tơ ở đây được ươm tự động bằng công nghệ cao của Nhật Bản, Hàn Quốc nên sợi tơ bóng mịn, chất lượng cao hơn nhiều so với sợi tơ được ươm theo phương pháp thủ công truyền thống trước đây. Cùng với việc máy dệt được cải tiến một số chi tiết nên chất lượng lụa ngày nay cũng cao hơn, hình thức đẹp hơn…

Một thoáng quê lụa Hà Đông

Đến Vạn Phúc, du khách ngoài có cơ hội mua sắm các sản phẩm từ lụa Hà Đông chính hiệu mà còn được tham quan quy trình sản xuất ra tấm lụa của các nghệ nhân

Trong các loại lụa cổ truyền của làng, nổi tiếng nhất là lụa Vân mà tưởng chừng đã thất truyền nếu không có sự khôi phục của các nghệ nhân bậc thầy. Đây là loại lụa đặc biệt, có hoa nổi bóng mịn trên mặt lụa, và hoa chìm thì chỉ thấy được khi ra chỗ sáng. Ca dao xưa nhắc đến:

“ The La, lĩnh Bởi, chồi Phùng
Lụa vân Vạn Phúc, nhiễu vùng Mỗ Bôn
 ”


Hoa văn trang trí trên lụa của làng Vạn Phúc được chăm chút rất tỉ mỉ và tuân theo thủ pháp nghệ thuật truyền thống như trang trí đối xứng, đường nét không rườm rà, phức tạp mà phóng khoáng, dứt khoát.

Ngoài lụa Vân và các loại lụa truyền thống 100% sợi tơ tằm, hiện nay để đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường Vạn Phúc đã đa dạng hóa các sản phẩm lụa, với nhiều hình thức mẫu mã và giá cả khác nhau. Các loại lụa cao cấp 100% sợi tơ tằm như Đũi mức giá vào khoảng 1.7 đến 2 triệu/mét. Nhưng cũng có loại như sợi dọc tơ tằm, ngang lanh chỉ rơi vào khoảng 180ngàn/mét, dọc tơ tằm ngang tre 150 ngàn/mét. Loại bán chạy nhất hiện nay không phải là mặt hàng tơ lụa cao cấp mà là loại lụa dệt bằng sợi tơ nhân tạo (Ray on). Loại lụa này rất đẹp, có tính chất gần giống lụa tơ tằm, nhưng giá cả lại rất cạnh tranh, chỉ rơi vào khoảng 170 ngàn/mét.

Một thoáng quê lụa Hà Đông
Sản phẩm của làng lụa Vạn Phúc cực kỳ đa dạng về màu sắc, phong phú, đa dạng về chủng loại như gấm, lụa, the, đũi,,

 Bà Lê thị Kim Thư, Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Phát triển lụa Vạn Phúc chia sẻ: Để có sản phẩm lụa tốt đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng, ngoài nguyên liệu để sản xuất thì yếu tố hình thức mẫu mã, mầu sắc là vô cùng quan trọng. Ở Vạn Phúc hiện nay, các cơ sở sản xuất thực hiện nhuộm màu cho lụa theo 2 cách. Thứ nhất là nhuộm màu từ tơ, sau đó mới dệt thành lụa. Ưu điểm của cách nhuộm này là độ thẩm thấu màu cao, độ phai màu thấp, tuy nhiên cách nhuộm này cầu kỳ, chỉ được áp dụng đoói với hàng tơ lụa cao cấp. Cách nhuộm thứ 2 phổ biến hơn, đó là sau khi đã dệt thành lụa rồi mới nhuộm màu. Cách nhuộm này nhanh hơn, màu chính xác hơn nhưng nhược điểm là độ thẩm thấu màu và độ bền màu không cao như nhuộm từ tơ.

Một trong những băn khoăn của Hiệp hội Lụa Vạn Phúc là nguồn nguyên liệu tơ cung cấp cho làng dệt hiện nay bị sự thao túng của các đầu nậu. Cũng chất lượng tơ như vậy, nhưng nếu nhập qua tay các đầu nậu thì các hộ sản xuất được nợ lại, được đổi khi tơ bị lỗi, nhưng giá tơ lại cao hơn khá nhiều. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành lụa. Bà Đ.T.H hộ có 1 máy dệt cho biết: Những gia đình có vốn họ có thể nhập tơ lụa trực tiếp từ Bảo Lộc, Lâm Đồng giá thành sẽ rẻ hơn, còn những hộ không có vốn thì đành nhập tơ qua đầu nậu được nợ nhưng bị đắt hơn, còn lụa thì có giá chung không thể bán đắt để làm lãi, vì thế công xá cũng chả được bao nhiêu.

Mặc dù,việc duy trì sản xuất và phát triển nghề dệt lụa ở Vạn Phúc còn gặp không ít khó khăn, thế nhưng sản lượng lụa vẫn tăng đều trong những  năm gần đây. Cụ thể, năm 2017, tổng sản lượng lụa đạt 1,5 triệu mét, dự tính năm 2018 sẽ đạt 1,7 đến 1,8 triệu mét. Điều quan trọng là lụa của làng Vạn Phúc chưa bao giờ bị tồn đọng, lượng lụa sản xuất ra đều được thụ hết ngay trong làng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh lụa cũng không phải mang hàng đi chào bán ở mọi nơi như trước kia.

Có thể nói, các sản phẩm của làng lụa Vạn Phúc ngày nay rất phong phú, đa dạng, gần như đạt đến độ tinh xảo, hoàn mỹ, sẵn sàng cạnh tranh với bất cứ loại lụa nào có mặt trên thị trường nước ta.

Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Infographic] Chuỗi sự kiện "Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai"
    Chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” là chương trình ý nghĩa được UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp các nhà xuất bản, nhà sách, các đơn vị, cá nhận hoạt động trong cùng lĩnh vực tổ chức thường niên, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chào mừng kỷ niệm 7 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024).
  • Hà Nội tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024
    Tại Hà Nội, mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024 là sự kiện Hội Sách với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai”, kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024) được tổ chức vào 09h30 ngày 17/4/2024 tại Phố Sách Hà Nội.
  • Giới thiệu 70 tác phẩm mỹ thuật với chủ đề “Đường lên Điện Biên”
    Nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), vào ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức khai mạc triển lãm “Đường lên Điện Biên”.
  • Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
    Cách đây 70 năm, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đó là thắng lợi của sức mạnh “toàn dân đánh giặc”, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay...
  • Hà Nội: Sôi nổi Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền văn hóa đọc
    Chiều ngày 16/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ tổng duyệt Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) với chủ đề “Điện Biên – Vang mãi bản hùng ca”.
Đừng bỏ lỡ
Một thoáng quê lụa Hà Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO