Mỹ - Triều không đạt thỏa thuận vì bất đồng lệnh trừng phạt, thượng đỉnh kết thúc sớm

Nhóm PV/DTO| 28/02/2019 13:49

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã không đạt được thỏa thuận chung sau các cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Hà Nội do bất đồng liên quan tới lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Hội nghị kết thúc sớm hơn dự kiến sau khi lễ ký thỏa thuận và bữa trưa làm việc bị hủy bỏ.

Tổng thống Trump kết thúc họp báo vào lúc khoảng 14h50.  Ông sẽ ra chuyên cơ Không Lực Một tại sân bay quốc tế Nội Bài và bay về thủ đô Washington ngay trong chiều nay.

Mỹ - Triều không đạt thỏa thuận vì bất đồng lệnh trừng phạt, thượng đỉnh kết thúc sớm - 1

Tổng thống Trump vẫy chào sau khi kết thúc họp báo (Ảnh: Reuters)


Tóm tắt kết quả làm việc sáng 28/2:

Hai nhà lãnh đạo trò chuyện 15 phút trước truyền thông, họp riêng 1-1 trong 30 phút, đàm phán mở rộng gần 2 giờ liên tục, ăn trưa làm việc lúc 14h45.

Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa

Trả lời câu hỏi của báo chí trong cuộc họp mở rộng sáng nay, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa. "Nếu không sẵn lòng làm điều đó, tôi đã không ở đây", ông Kim Jong-un nói.

Khi được hỏi về việc liệu Mỹ có thể mở một văn phòng liên lạc tại Bình Nhưỡng hay không, ông Kim cho biết, Triều Tiên hoàn toàn hoan nghênh ý tưởng này.

Tổng thống Trump: Đàm phán rất thành công

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết, cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn diễn ra "rất thành công". Ông cũng một lần nữa nhấn mạnh lại quan điểm rằng, Triều Tiên có nhiều tiềm năng kinh tế và hoàn toàn có thể có một tương lai sáng lạn hơn nữa.

Ông Trump đổ lỗi cho các chính quyền trước

Tổng thống Mỹ nói rằng thỏa thuận với Triều Tiên lẽ ra nên phải được thực hiện từ các đời tổng thống trước. Ông nói rằng ông không chỉ đổ lỗi cho chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, mà đây là lỗi của nhiều chính quyền trước đây.

Không ai giận dữ khi rời phòng họp

2019-02-28T074802Z_1297650246_RC17EF54E340_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA (1).JPG

(Ảnh: Reuters)


Tổng thống Trump một lần nữa nhấn mạnh quan hệ giữa ông với ông Kim rất thân tình và rằng cuộc họp hôm nay tuy không đạt được thỏa thuận nhưng hai bên vẫn vui vẻ ra về.

"Đó không phải là kiểu đứng dậy rời đi giống như khi bạn thức dậy và lao ra ngoài. Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất thân tình và khi chúng tôi bước ra khỏi phòng họp, đó là sự rời đi vẫn rất thân thiện".

Chưa có kế hoạch hội nghị tiếp theo

Tổng thống Trump cho biết, ông và ông Kim chưa hứa hẹn tiến hành hội nghị tiếp theo sau hội nghị tại Hà Nội.

Tháo dỡ nhà máy hạt nhân

Ông Trump nói rằng ông Kim sẵn lòng tháo dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyon, nhưng mong muốn rằng mọi lệnh trừng phạt phải được gỡ bỏ trước tiên và ông Trump không đồng ý.

Triều Tiên cam kết ngừng thử hạt nhân và tên lửa

Ông Trump nói rằng ông Kim hứa với ông rằng Bình Nhưỡng sẽ không bắt đầu các vụ thử tên lửa và thử nghiệm hạt nhân.

Ông Trump đánh giá cao vai trò của Trung Quốc

Ông Trump nói rằng Trung Quốc đã hỗ trợ trong các cuộc thảo luận, nhấn mạnh họ có tầm ảnh hưởng lớn, tuy nhiên ông Kim là “một người mạnh mẽ và không nhận lệnh từ bất cứ ai”.

Vẫn duy trì quan hệ tốt

2019-02-28T072854Z_1347705631_RC12632D4110_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA-TRUMP-NEWSER.JPG

Tổng thống Trump trong cuộc họp báo (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi liệu ai là người quyết định ngừng cuộc đàm phán hôm nay, Tổng thống Trump nói: "Tôi không muốn nói đó là quyết định của tôi... Tuy nhiên chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ".

Ông Trump nhắc lại những thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được trong quá trình đàm phán với Triều Tiên như đưa các con tin người Mỹ về nước, có được cam kết của Chủ tịch Kim về việc ngừng thử hạt nhân, tên lửa.

53194155_316777872375047_1972602702944796672_n.jpg

Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mile Pompeo

52553569_764809750563219_2430030515403751424_n.jpg

Phóng viên đông kín phòng họp báo (Ảnh: Thành Đạt)

Ông Trump: Chưa vội vã ký thỏa thuận

 Khi được hỏi liệu ông có cho rằng tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai vào thời điểm này quá sớm hay không, Tổng thống Trump nói: "Hôm nay tôi hoàn toàn có thể ký kết gì đó. Nhưng làm điều đúng đắn sẽ hơn là vội vã".

Ông Trump cho biết, ông rất muốn được dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên bởi ông tin vào tiềm lực của Triều Tiên. Ông nói, ông Kim sẵn sàng dỡ bỏ cơ sở hạt nhân Yongbyon nhưng cũng muốn Mỹ phải dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt trước, điều mà ông chưa sẵn sàng.

Về điều này, Ngoại trưởng Pompeo nói, thậm chí ngay cả khi Triều Tiên dỡ bỏ Yongbyon, các cơ sở hạt nhân và những vũ khí khác của Triều Tiên vẫn còn tồn tại do đó phía Mỹ chưa thể chấp thuận dỡ bỏ toàn bộ trừng phạt với Triều Tiên ngay lập tức.

Ông Trump nói về tầm nhìn của ông Kim

Khi được hỏi về tầm nhìn của Chủ tịch Kim về phi hạt nhân hóa, ông Trump nói: “Ông ấy có tầm nhìn nhất định, nó không giống như của chúng tôi nhưng gần hơn rất nhiều so với 1 năm trước đây”.

Bất đồng về lệnh trừng phạt

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo, Tổng thống Trump cho biết thiỏa thuận Mỹ - Triều không thể đạt được do liên quan tới việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Triều Tiên.

"Đó là do vấn đề lệnh trừng phạt. Về cơ bản, họ muốn được dỡ bỏ trừng phạt theo lộ trình của họ nhưng chúng tôi không thể", ông Trump nói.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu sau Tổng thống Trump

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng vào bục phát biểu để thông báo về kết quả hội nghị. Ông Pompeo cho biết: "Chúng tôi đã đạt được tiến triển thực sự trong 24-36 giờ qua. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể hoàn thiện mọi vấn đề".

Ông Pompeo hy vọng hai bên có thể tiếp tục đàm phán trong vài tuần tới.

52783884_225742454933895_3645859310778449920_n.png

Ông Trump bắt đầu họp báo

Tổng thống Trump mở đầu bài phát biểu với lời ca ngợi sự phát triển kinh tế ở Việt Nam và cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của Việt Nam.

53101714_433404807403320_7975102760787902464_n.png
53101714_433404807403320_7975102760787902464_n.png

Quan chức Hàn Quốc: Chúng tôi cũng đang rối bời như cả thế giới

"Chúng tôi cũng đang rối bời như cả thế giới. Cả thế giới chờ đợimột thỏa thuận và chúng tôi cũng vậy", một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho biết với CNN sau khi phái đoàn Mỹ, Triều Tiên cắt ngắn họp thượng đỉnh và không đạt được thỏa thuận tại Hà Nội.

Tổng thống Trump về khách sạn Marriott

Mỹ - Triều không ký thỏa thuận chung, Tổng thống Trump đang họp báo - 1

Xe của Trump trên đường từ Metropole về Marriott

Phòng họp báo không còn chỗ trống

Hàng trăm phóng viên đang chờ cuộc họp báo của Tổng thống Trump tại khách sạn Marriott. Phòng họp báo gần như không còn một chỗ trống.

Mỹ - Triều không ký thỏa thuận chung, Tổng thống Trump đang họp báo - 2
Volume 90%
Play
Phòng họp báo của ông Trump chật cứng phóng viên
Mỹ - Triều không ký thỏa thuận chung, Tổng thống Trump đang họp báo - 3

(Ảnh: Thành Đạt)

Mỹ - Triều không ký thỏa thuận chung, Tổng thống Trump đang họp báo - 4

Tổng thống Trump dự kiến họp báo trong ít phút nữa (Ảnh: ABC News)

13h40: Chưa đạt được thỏa thuận nào

Phóng viên Steve Herman của đài VOA dẫn thông báo của phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho đến đầu giờ chiều nay, phái đoàn Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung.

"Đến thời điểm này hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận, nhưng phái đoàn hai bên hy vọng tiếp tục nhóm họp trong tương lai", phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết trong một thông cáo phát đi chiều nay.

Bà Sanders cho biết thêm, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã có các cuộc gặp rất tích cực tại Hà Nội trong hai ngày 27-28/2019. "Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều cách khác nhau để thúc đẩy giải trừ hạt nhân và các khái niệm thúc đẩy kinh tế".

Tổng thống Trump sắp họp báo

Theo Guardian, đoàn xe chở Tổng thống Trump cũng bắt đầu lăn bánh rời Metropole.

Ông Trump dự kiến tổ chức họp báo tại khách sạn Marriott trong khoảng 30 phút nữa.

Mỹ - Triều không ký thỏa thuận chung, Tổng thống Trump đang họp báo - 5

(Ảnh: Thành Đạt)

Mỹ - Triều không ký thỏa thuận chung, Tổng thống Trump đang họp báo - 6

(Ảnh: Thành Đạt)

Mỹ - Triều không ký thỏa thuận chung, Tổng thống Trump đang họp báo - 7

(Ảnh: Thành Đạt)

Mỹ - Triều không ký thỏa thuận chung, Tổng thống Trump đang họp báo - 8


14h40: Chưa có thỏa thuận

Phóng viên Steve Herman của đài VOA cho biết, cho đến đầu giờ chiều nay, phái đoàn Mỹ và Triều Tiên dường như vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Trump sắp họp báo

Theo Guardian, đoàn xe chở Tổng thống Trump cũng bắt đầu lăn bánh rời Metropole.

Ông Trump dự kiến tổ chức họp báo tại khách sạn Marriott trong khoảng 30 phút nữa.

Ông Trump, ông Kim rời khách sạn Metropole, không ký thỏa thuận chung - 1

(Ảnh: Thành Đạt)

Ông Trump, ông Kim rời khách sạn Metropole, không ký thỏa thuận chung - 2

Ông Kim Jong-un rời khách sạn Metropole

Ông Trump, ông Kim rời khách sạn Metropole, không ký thỏa thuận chung - 3

Ông Kim Jong-un được nhìn thấy lên xe rời khách sạn Metropole đầu giờ chiều 28/2. (Ảnh: Twitter)

Theo nguồn tin của Guardian, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được nhìn thấy đã rời khách sạn Metropole, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Đến nay vẫn chưa có dấu hiệu của một lễ ký kết tuyên bố chung sẽ diễn ra.

Phóng viên đông nghịt tại phòng họp báo của Tổng thống Trump tại khách sạn Marriott

Ông Trump, ông Kim rời khách sạn Metropole, không ký thỏa thuận chung - 4
Ông Trump, ông Kim rời khách sạn Metropole, không ký thỏa thuận chung - 5

Chứng khoán Hàn Quốc lao dốc sau tin Mỹ - Triều cắt ngắn hội nghị

Chỉ số Kospi trên sàn chứng khoán Hàn Quốc đã giảm mạnh sau khi có những thông tin thay đổi chương trình nghị sự hội nghị Mỹ -Triều tại Hà Nội.

Ông Trump, ông Kim rời khách sạn Metropole, không ký thỏa thuận chung - 6

Phóng viên quốc tế bối rối, xếp hàng dài tại khách sạn Marriott

Ông Trump, ông Kim rời khách sạn Metropole, không ký thỏa thuận chung - 7

Công tác chuẩn bị cho phiên họp báo của Tổng thống Trump tại khách sạn Marriott. (Ảnh: VOA)


Ông Trump, ông Kim rời khách sạn Metropole, không ký thỏa thuận chung - 8

Phóng viên xếp hàng chờ ở khách sạn Marriott, nơi dự kiến diễn ra buổi họp báo của Tổng thống Trump. (Ảnh: Guardian)

Ô tô chở phóng viên đưa tin về họp báo đã có mặt tại khách sạn Marriott và xếp hàng dài để kiểm tra an ninh. Các phóng viên tỏ ra rất bối rối.

13h10: Khách sạn Marriott

Ông Trump, ông Kim rời khách sạn Metropole, không ký thỏa thuận chung - 9

Phóng viên đang tại khách sạn Marriott cho biết, đội ngũ phóng viên báo chí Việt Nam và quốc tế đang được kiểm tra an ninh tại khách sạn Marriot để chuẩn bị cho cuộc họp báo của Tổng thống Trump.

Quan sát tại khách sạn cho thấy cuộc họp báo của ông Trump có thể sắp diễn ra, vì phái đoàn Mỹ đang rất hối hả.

Bữa trưa kết hợp làm việc bị hoãn 

Các phóng viên quốc tế hiện trường cho biết, do phiên họp mở rộng giữa hai phái đoàn kéo dài hơn dự kiến nên bữa trưa kết hợp làm việc của hai bên bị hoãn. Phóng viên David Nakamura của hãng tin Washington Post đã đăng một bức ảnh cho thấy bàn tiệc tại Metropole song chưa có bất cứ đại diện nào của phái đoà hai nước.

13h, Cắt ngắn lịch trình hội nghị?

Theo CNN và Guardian, trong một thông báo khá bất ngờ, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết với các phóng viên rằng, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra nhưng sẽ kết thúc tại khách sạn Metropole trong khoảng 30-45 phút nữa và Tổng thống sẽ trở về Marriot.

Theo đó cuộc họp báo của Tổng thống Trump thay vì diễn ra vào 16h chiều này thì sẽ bắt đầu vào khoảng 14 giờ chiều. Bà Sanders không đề cập liệu lễ ký thỏa thuận chung có diễn ra hay không.

Ngày làm việc bận rộn

Ông Trump, ông Kim rời khách sạn Metropole, không ký thỏa thuận chung - 10

Tổng thống Trump, Chủ tịch Kim cùng phiên dịch hai nước tại khách sạn Metropole sáng 28/2 (Ảnh: Reuters)

Theo lịch trình của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sẽ ký tuyên bố chung vào lúc 14h05 giờ Hà Nội.

Trong ngày họp thứ hai của hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo sáng nay đã gặp nhau lúc 9 giờ tại khách sạn Metropole và có cuộc trao đổi ngắn trước truyền thông.

Sau đó, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim bước vào cuộc trao đổi riêng 1-1 kéo dài 30 phút trong phòng họp, với sự xuất hiện của 2 phiên dịch.

Hai nhà lãnh đạo đã đi dạo ở khu vực sân bên trong khách sạn Metropole. Theo kế hoạch ban đầu, họ dự kiến có cuộc trò chuyện bên bể bơi của khách sạn Metropole. Tuy nhiên, do thời tiết độ ẩm cao nên kế hoạch này bị hủy bỏ.

Lãnh đạo Mỹ - Triều sau đó đã có cuộc họp mở rộng với các quan chức cấp cao của hai nước kéo dài gần 2 giờ đồng hồ liên tục. Phái đoàn Mỹ - Triều ăn trưa làm việc tại khách sạn lúc 11h45.

Volume 90%
Play
Ông Trump và ông Kim đi dạo cùng nhau tại khách sạn Metropole
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Mỹ - Triều không đạt thỏa thuận vì bất đồng lệnh trừng phạt, thượng đỉnh kết thúc sớm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO