Năm 2019, công bố kết quả thi THPT quốc gia chậm hơn năm ngoái 4 ngày

Dantri| 24/03/2019 09:21

So với năm 2018, điểm thi THPT quốc gia của tất cả thí sinh trong cả nước được Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 15-7, chậm hơn 4 ngày. Lý do công tác tổ chức thi năm nay sẽ có nhiều khâu chuẩn bị kỹ hơn nhưng điều này không làm ảnh hưởng tới việc xét tuyển của các trường ĐH, CĐ.

Sáng 21-3, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH,CĐ, TC nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện các trường ĐH, CĐ trong cả nước.
Năm 2019, công bố kết quả thi THPT quốc gia chậm hơn năm ngoái 4 ngày
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH,CĐ, TC nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019.

Tại đây, Bộ GD-ĐT đã công bố một số điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia và công tác xét tuyển ĐH năm nay. Theo đó, sau khi kỳ thi kết thúc, các hội đồng thi cập nhật vào phần mềm quản lý thi và gửi về bộ số liệu và tình hình coi thi chậm nhất 11h30 ngày 28-6.

Chậm nhất ngày 13-7 các hội đồng thi xuất kết quả chấm thi từ phần mềm hỗ trợ chấm thi do Bộ cung cấp ra 2 đĩa, 1 đĩa lưu tại sở GD-ĐT theo chế độ mật và một đĩa gửi bảo đảm ở chế độ mật về Cục Quản lý chất lượng để cập nhật kết quả vào phần mềm quản lý thi. Ngay sau khi Cục Quản lý chất lượng cập nhật kết quả thi vào phần mềm, các hội đồng thi sử dụng đĩa lưu trữ tại đơn vị đối chiếu với kết quả trên phần mềm, nếu có bất thường phải báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo thi quốc gia để xử lý.

Hoàn thành việc đối chiếu kết quả thi chậm nhất ngày 13-7. Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 15-7. Như vậy, chậm hơn 4 ngày so năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT dành nhiều lưu ý với các trường. Theo ông Trinh, việc tuyển sinh của các trường ngày càng mở trong những năm gần đây tuy nhiên phần lớn lấy kết quả thi THPT quốc gia làm căn bản. Năm 2018, kết quả tuyển sinh tốt trên nhiều mặt do đó sự tham gia của các trường ĐH vào kỳ thi THPT quốc gia là nhiệm vụ chính trị nhưng cũng là quyền lợi của các trường.

Tuy nhiên, ông Trinh cũng lưu ý rằng, qua 4 năm tổ chức phần lớn các trường hào hứng về hỗ trợ các Sở GD-ĐT ở coi thi nhưng cũng rất cá biệt có những trường làm khó các Sở, thậm chí Bộ GD-ĐT phải can thiệp. Cá biệt một số trưởng điểm, trưởng khoa từ chối ký vào công bố niêm phong, một số trường đến khi kiểm tra mới cử đủ người tham gia coi thi. 

Ông Trinh khẳng định năm nay, vai trò các ĐH nâng lên một bước nữa trong đó khâu chấm thi trắc nghiệm giao các trường ĐH. "Bộ đã "chọn mặt gửi kim cương” do đó, ông Trinh nghiêm khắc kiểm điểm 3 trường không tham gia tập huấn chấm trắc nghiệm diễn ra mới đây ở Nha Trang.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đề nghị các trường ĐH, CĐ củng cố thêm một bước về thực hiện nhiệm vụ coi thi, đảm bảo đủ số lượng người, đồng thời đảm bảo công tác tư tưởng nhận thức và cả chuyên môn. "Các trường phải chuẩn bị tinh thần cử đủ cán bộ tham gia coi thi, không cử trường ĐH địa phương coi thi tại địa bàn. Lưu ý, cử cán bộ giảng viên tham gia coi thi phải tập huấn thi đầy đủ. Giao chấm thi theo nguyên tắc 1 trường có thể chấm trắc nghiệm nhiều địa phương”. 

Cũng theo ông Trinh, việc công bố kết quả thi chậm hơn năm 2018 một vài ngày do chuẩn bị kỹ hơn, tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh của các trường. Bên cạnh đó, ông nhắc nhở thêm: “Tuần sau các trường phía Bắc sớm liên hệ với Hòa Bình, Sơn La sớm xử lý dứt điểm những vấn đề xấu xí vừa qua”.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Năm 2019, công bố kết quả thi THPT quốc gia chậm hơn năm ngoái 4 ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO