(NHN) Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngà nh, địa phương trong nước, các tổ chức quốc tế tham gia phòng, chống dịch cúm A/H1N1 để nắm chắc tình hình diễn biến dịch, phát hiện kịp thời, chủ động ứng phó thích hợp, không để dịch lây lan trong cộng đồng.
Bác sĩ khoa lây nhiễm Bệnh viện đa khoa Đức Giang đang là m xét nghiệm virus cúm A/H1N1.
Bộ Y tế cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các diễn biến bất thường của dịch cúm A(H1N1), dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả và dịch sốt xuất huyết, các vấn đử phát sinh vượt quá thẩm quyửn.
Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Thông tin và Truyửn thông phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng có phương thức đưa tin phủ hợp để nâng cao ý thức người dân, hạn chế nguy cơ lây lan dịch.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch cúm ở người, chiửu 12/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh: Bằng mọi nỗ lực cao nhất, mọi giải pháp thích hợp nhất, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngà nh để ngăn chặn bằng được, không để đại dịch cúm A (H1N1) xảy ra ở nước ta.
"Tình hình cúm A (H1N1) hiện nay ở Việt Nam chưa đáng lo ngại. Việt Nam đang thực hiện tốt việc phát hiện các ca cúm A(H1N1) và hiện chưa có bằng chứng nà o cho thấy có sự lây lan bệnh trong cộng đồng"- Trưởng đại diện WHO Việt Nam Jean-Marc Olivé khẳng định.
Phác đồ cấp độ dịch cúm A/H1N1 của WHO.
Tính đến ngà y 12/6, tại Việt Nam có 24 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1), 4 trường hợp xuất viện, không có trường hợp nà o tử vong. Những bệnh nhân trên đang được cách ly, điửu trị tại các bệnh viện, sức khửe ổn định.
Hiện ngà nh Y tế dự trữ được 11 triệu viên Tamiflu và nguyên liệu để sản xuất 9 triệu viên thuốc phòng chống cúm; trong đó đã phân bổ 400.000 viên Tamiflu cho các tỉnh, thà nh phố sẵn sà ng đáp ứng điửu trị cho bệnh nhân.