(NHN) Nga sẵn sà ng đầu tư hà ng tỷ đô la và o Nigeria, Tổng thống Dmitry Medvedev tuyên bố hôm 24/6 khi Moscow nhấn mạnh nỗ lực thách thức tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và phương Tây ở khu vực châu Phi.
Trong chuyến thăm đầu tiên của ông chủ điện Kremlin tới nhà máy điện năng lượng ở phía Tây châu Phi, hai quốc gia đã ký nhiửu thoả thuận với ông trùm khí đốt của Nga “ Gazprom, đồng thời tiết lộ các kế hoạch nối kết nguồn dự trữ lớn tại Nigeria tới châu à‚u thông qua đường ống dẫn xuyên Sahara.
Nửn tảng cho công việc trong nhiửu năm tới đã được khởi đầu ngà y hôm nay, Medvedev tuyên bố sau khi đà m phán với Tổng thống Umaru Yar™Adua ở Abuja. Triển vọng của sự đầu tư là rất lạc quan, ông chủ điện Kremlin nói. Các khoản đầu tư tiửm năng trong khu vực năng lượng của Nigeria có thể có trị giá hà ng tỷ đô la.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (trái)
Yar™ Adua cho biết, việc ký kết mang lại một cơ hội lớn, đưa quan hệ Nga-Nigeria lên một tầm cao mới. Nếu như dự án khí đốt xuyên Sahara được thực hiện, đây sẽ là đường ống dẫn chính đầu tiên, Boris Ivanov, giám đốc của Gazprom, nói. Công ty vử cơ bản đã bắt đầu công việc của mình. Bất kử³ ai đứng ở vị trí then chốt sẽ là chúa tể.
Bản thoả thuận ký kết giữa Gazprom International và Nigerian National Petroleum Corporation, đã thiết lập một dự án liên doanh 50/50, theo đuổi các dự án chung trong chế biến và vận chuyển khí đốt, dầu, bên cạnh các loại khác, ông nói.
Gazprom đang lên kế hoạch tăng cường vị thế là nhà cung cấp nửn móng cho châu à‚u và Bắc Mử¹. Công ty nà y thừa nhận đang đi sau các đối thủ cạnh tranh ngoại quốc ở châu Phi, tuy nhiên đã sẵn sà ng thách thức các công ty như Royal Dutch Shell, Chevron và ExxonMobil ở Nigeria. Ivanov cho biết, Châu à‚u không chỉ biết, mà còn lo lắng vử kế hoạch nà y.
Công ty liên doanh được biết với tên gọi NIGAZ sẽ quản lý đường ống dẫn nà y. Việc xây dựng mạch đường ống 360 km trong đường ống 4,128 kim từ Nigeria qua Niger và Algeria sẽ bắt đầu và o năm tới. Nigeria, quốc gia có dự trữ khí đốt lớn nhất châu Phi, hiện đang là nhà sản xuất lớn thứ ba châu Phi, sau Algeria và Ai Cập.
Medvedev cho rằng, Nigeria và Nga cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an ninh năng lượng toà n cầu. Nga và Nigeria là các đối tác tự nhiên vử năng lượng trong số các nhà sản xuất dầu hà ng đầu thế giới, hai nhà lãnh nói sau các cuộc đà m phán tại thủ đô hà nh chính Abuja. Nga cũng đang đà m phán để xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân ở
Vử nguyên tắc, chúng tôi đã tán thà nh việc cần tạo điửu kiện cho sự hợp tác trong các dự án năng lượng, Sergei Kiriyenko, chủ tịch của tập đoà n hạt nhân quốc gia Rosatom của Nga nói. Hiệp ước nà y, được chuẩn bị trong một khoảng thời gian ngắn, đã nhấn mạnh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng đang bị tê liệt, Kiriyenko nói thêm.
Nga cũng có thể thăm dò uranium ở Nigeria mặc dù thiếu dữ liệu rõ rà ng vử lượng dự trữ đang hạn chế sự hợp tác trong lĩnh vực nà y, ông nói. Không giống như ở Nigeria, các công việc thăm dò uranium khá sôi động ở Namibia, điểm dừng tiếp theo trong chuyến công du Châu Phi của Medvedev.
Cùng với các hoạt động nà y, các thoả thuận cũng bao gồm việc hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ, viễn thông và thăm dò địa chất nhấn mạnh các động thái chiến dịch của Nga nhằm thách thức lợi nhuận của Trung Quốc và các quốc gia phương Tây ở châu Phi.
Các mối quan hệ của Moscow với các nước bạn hà ng vũ đã bị tạm dừng đột ngột với sự sụp đổ của Xô viết, tuy nhiên điện Kremlin giử đây đã khẳng định nguyện vọng hồi sinh lại các mối quan hệ ở châu Phi, một khu vực già u dầu, khí đốt, kim cương, kim loại và uranium. Medvedev cũng sẽ tới thăm Angola, quốc gia cũng nằm trong số các nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi giống như Nigeria.