Nga Sơn (Thanh Hóa): Để xảy ra sai phạm hàng loạt cán bộ, công chức xã bị kỷ luật

Đức Thiện| 21/01/2018 09:52

Ngày 17/1, ông Trần Ngọc Quyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã ký hàng loạt Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức các xã: Nga Thanh, Nga Phú vì có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cụ thể: Tại Quyết định số 80/QĐ – UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Hùng Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nga Thanh bằng hình thức cảnh cáo. Với cương vị là Phó Chủ tịch UBND xã Nga Thanh, Phó Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo nhưng ông Mạnh đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát các thôn trong rà soát hộ nghèo, để cán bộ chuyên môn, cán bộ thôn tự ý ghép 89 lượt khẩu không đúng đối tượng vào hộ nghèo; thiếu trách nhiệm trong xét duyệt hồ sơ vay bốn, ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn bằng 180 triệu tại Ngân hàng CSXH huyện.

Tại Quyết định số 79/QĐ – UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Nga Thanh bằng hình thức cảnh cáo. Với cương vị là Chủ tịch UBND xã Nga Thanh, ông Tiến đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý chỉ đạo rà soát hộ nghèo, quản lý hộ tịch hộ khẩu đến địa phương, để 113 lượt khẩu không đúng đối tượng được ghép vào hộ nghèo để hưởng chế độ.

Tại Quyết định số 78/QĐ – UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn thi hành kỷ luật đối với ông Mai Văn Toản, Phó Trưởng công an xã Nga Thanh bằng hình thức cảnh cáo. Ông Toản đã cùng với công an viên ở xóm 7 ghi 48 khẩu không đúng đối tượng vào hộ nghèo năm 2016.

Nga Sơn (Thanh Hóa): Để xảy ra sai phạm hàng loạt cán bộ, công chức xã bị kỷ luật

Công sở xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tại Quyết định số 76/QĐ – UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Ngọc, Công chức Văn hóa – Xã hội xã Nga Thanh bằng hình thức cảnh cáo. Bà Ngọc đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu, rà soát và thẩm định hộ nghèo năm 2011, 2013, 2014, 2015 để xảy ra việc ghép 102 lượt khẩu không đúng đối tượng vào danh sách hộ nghèo. Năm 2016, phát hiện 2 khẩu không đúng đối tượng hưởng chính sách hộ nghèo nhưng không báo cắt giảm và thu hồi thẻ BHYT.

Tại Quyết định số 77/QĐ – UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Nhưng, Trưởng công an xã Nga Phú bằng hình thức cảnh cáo. Ông Nhưng đã thiếu trách nhiệm quản lý để cấp phó thực hiện sai quy định của nhà nước như: Ký quyết định xử phạt hành chính không đúng thẩm quyền, tự ý đặt ra các mức thu lệ phí đổi sổ hộ khẩu, tự ý thu tiền của các chủ xe tự chế, thu tiền xử phạt hành chính và chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Tại các Quyết định này, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn nhận định, những sai phạm của cán bộ công chức nói trên, đã gây nên dư luận không tốt, ảnh hưởng đến lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và một số cán bộ công chức xã Nga Thanh trong thực hiện chính sách hộ nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Nga Sơn (Thanh Hóa): Để xảy ra sai phạm hàng loạt cán bộ, công chức xã bị kỷ luật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO