Bột ngọt nhập lậu đang lấn sân sản phẩm sản xuất trong nước. Cho đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra được chính xác số lượng bột ngọt nhập lậu. Trong khi các nhà sản xuất thì cho rằng, hà ng nhập lậu chiếm đến 80% số bột ngọt nhập và o VN qua đường biên giới.
Chui qua nhiửu cửa ngõ
Trước khi xảy ra xìcăngđan vử môi trường của Vedan và Miwon, sản lượng bột ngọt của VN mỗi năm - theo tính toán, đạt khoảng 300.000 tấn, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trong nước.
Sau khi Vedan và Miwon phải giảm công suất vì không đảm bảo vệ sinh môi trường, sản lượng bột ngọt VN giảm xuống, khoảng trống thị trường cà ng lớn, vô hình trung tạo điửu kiện cho dòng bột ngọt nhập lậu trà n và o mạnh hơn.
Nhân viên một Cty SX bột ngọt tại VN - sau khi đi khảo sát tại các chợ Đồng Xuân, Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) và chợ Bình Tây, Bà Chiểu (TPHCM), đã phải kinh ngạc. Bởi, một cách âm thầm và bán công khai, bột ngọt lậu đã và đang lấn sân sản phẩm trong nước. Thời điểm bột ngọt nhập lậu lên đến cao trà o là dạo áp Tết Kỷ Sửu.
Tình trạng đáng báo động đến mức, Cục Quản lý thị trường (QLTT) đã phải phát công văn đến chi cục QLTT các tỉnh, thà nh, yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực biên giới. Những "cửa ngõ" bột ngọt lậu tuồn và o nội địa nhiửu nhất tại các tỉnh Là o Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang.
Loại bột ngọt Trung Quốc nhập lậu và o VN, với giá bán rẻ hơn từ 30-35%.
Phổ biến nhất là loại bột ngọt bao 25kg của Trung Quốc (TQ). Loại bột ngọt nà y, tỉ lệ nhập lậu và o VN được cho là lên đến 80%, chỉ khoảng 20% đi qua đường chính ngạch. Tuy nhiên, nhiửu thương lái "chơi chiêu" lấy bộ hồ sơ nhập chính ngạch được khai báo trước đó sử dụng cho các lô hà ng sau, nhưng thực chất vử chất lượng, nhãn hiệu như thế nà o thì khó kiểm soát được. Sau Tết, bột ngọt nhập lậu có giảm nhiệt đôi chút, nhưng vẫn ở mức cao.
Cắn răng đấu với hà ng lậu, rẻ...
Cũng theo khảo sát của nhân viên trên, tại một số chợ ở Hà Nội, loạt bột ngọt bao 25kg của TQ được nhập lậu vử bán với giá khoảng 680.000 đồng/bao, nếu san ra để bán lẻ, giá bán khoảng 30.000 đồng/kg. Ở những chợ tại TPHCM, giá bán cao hơn một chút: Nguyên bao giá từ 730.000 đồng-750.000 đồng; bán lẻ giá từ 32.000 đồng-34.000 đồng/kg. Những mức giá trên, so với sản phẩm có thương hiệu sản xuất tại VN hiện nay (Vedan, Ajinomoto, Miwon, A-One), rẻ hơn tới 35%.
Hà ng lậu đang được bán dưới hình thức bán công khai. Khách hà ng thoả thuận xong mức giá mới được xem hà ng. Còn mua lẻ, bột ngọt lậu được san và o các túi nylon trắng khối lượng 0,5kg, 1kg, 2kg... Đối tượng khách hà ng chủ yếu của loại sản phẩm được chia nhử nà y là các quán ăn, hà ng ăn dạng buôn bán nhử ham rẻ để lãi nhiửu, hoặc các gia đình lao động, bình dân.
Loạt bột ngọt đóng bao 25kg được biết là phân khúc thị trường chính của Vedan tại VN. Nhưng khi được san ra các túi nylon nhử không có tên hiệu hay bất cứ thông tin gì, còn được gọi là "bột ngọt xá", lại đụng và o phân khúc thị trường chính của Ajinomoto và một số thương hiệu khác.
Các hãng trên - dù rất bức xúc và ... đang ngậm đắng trước tệ nạn bột ngọt lậu trên thị trường, nhưng cũng đà nh bất lực vì không có thẩm quyửn để kiểm tra và xử lý. Nhưng hệ lụy từ bột ngọt lậu không chỉ là vấn đử giá quá rẻ, đang phá thị trường của các thương hiệu hợp pháp trong nước, mà nguy cơ vử chất lượng là vấn đử còn đáng báo động hơn.