Ngắm lại thành tựu của Mỹ thuật Đông Dương và thưởng lãm tranh Bùi Xuân Phái

Thủy Đặng| 10/10/2019 23:28

Hòa cùng các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô, chiều ngày 10/10/2019, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Mỹ thuật Đông Dương và nghệ thuật ứng dụng tại Hà Nội - nửa đầu thế kỷ XX” và Triển lãm đa phương tiện tranh của danh họa Bùi Xuân Phái.

Triển lãm “Mỹ thuật Đông Dương và nghệ thuật ứng dụng tại Hà Nội – nửa đầu thế kỷ XX” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Hà Nội phối hợp tổ chức giới thiệu đến công chúng trên 200 tài liệu, hiện vật là các tác phẩm hội họa, điêu khắc, kiến trúc của nhiều tác giả với nhiều chất liệu khác nhau hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội và các tổ chức, cá nhân.
Thưởng lãm tranh Bùi Xuân Phái và ngắm lại những thành tựu nổi bật của Mỹ thuật Đông Dương tại Bảo tàng Hà Nội
Đông đảo công chúng đến xem triển lãm "Mỹ thuật Đông Dương và nghệ thuật ứng dụng tại Hà Nội - nửa đầu thế kỷ XX"

Không chỉ giới thiệu đến công chúng về một giai đoạn vàng son của mỹ thuật Việt Nam, sự chuyển mình từ nền mỹ thuật dân gian truyền thống sang nền mỹ thuật phương Tây hiện đại kết hợp với mỹ thuật truyền thống Việt, triển lãm nêu bật thành tựu của mỹ thuật Việt Nam đầu thế kỷ XX qua 3 nội dung chính: Giao thoa văn hóa, Trường Mỹ thuật Đông Dương 1924 – 1945 Mỹ thuật ứng dụng. Những thay đổi về thẩm mỹ này thể hiện trên các tác phẩm hội họa, diện mạo các công trình kiến trúc, trang phục thời trang, quảng cáo, nội thất, sơn ta… thể hiện sự sáng tạo, cá tính của người nghệ sĩ và trên hết là sự giao lưu - tiếp biến văn hóa Đông - Tây.

Cùng với triển lãm “Mỹ thuật Đông Dương và nghệ thuật ứng dụng tại Hà Nội – nửa đầu thế kỷ 20”, triển lãm nghệ thuật đa phương tiện “Bùi Xuân Phái với Hà Nội” lại mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật theo cách hoàn toàn mới. Đây là triển lãm đa phương tiện đầu tiên về tranh của danh họa Bùi Xuân Phái tại Việt Nam.

Thưởng lãm tranh Bùi Xuân Phái và ngắm lại những thành tựu nổi bật của Mỹ thuật Đông Dương tại Bảo tàng Hà Nội


Gần 200 bức tranh của danh họa Bùi Xuân Phái được giới thiệu với công chúng qua những ứng dụng công nghệ hiện đại nhất.


Thay vì “đến xem”, “đến ngắm” các tác phẩm nghệ thuật theo cách truyền thống, tại triển lãm, công chúng được “đắm” mình trong từng tác phẩm nghệ thuật của danh họa Bùi Xuân Phái qua công nghệ 3D mapping và các công nghệ trình chiếu đa phương tiện kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Bên cạnh việc giới thiệu đến công chúng những tác phẩm của danh họa Bùi Xuân Phái về các chủ đề: Tranh phố Hà Nội, vẽ chèo, ký họa gia đình và bạn bè, triển lãm còn dành một không gian trải nghiệm, giúp khách tham quan có điều kiện tương tác với tranh của danh họa.

Theo Bảo tàng Hà Nội, “Triển lãm đa phương tiện tranh của danh họa Bùi Xuân Phái” sẽ diễn ra đến hết ngày 25/10/2019 còn triển lãm “Mỹ thuật Đông Dương và nghệ thuật ứng dụng tại Hà Nội – nửa đầu thế kỷ 20” sẽ kéo dài đến ngày 15/3/2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Khám phá ngã ba Tuần - nơi an giấc nghìn thu của 2 vua, 9 chúa nhà Nguyễn
    Khu vực ngã ba Bằng Lãng (xã Hương Thọ, TP Huế) là hợp nguồn tạo thành sông Hương với vị thế đất đặc biệt nên được các vua chúa nhà Nguyễn chọn làm nơi an nghỉ cuối đời.
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
    Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBND - UBMTTQ) quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình tiêu biểu được quận lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
  • Kỳ họp chuyên đề HĐND Thành phố Hà Nội quyết định 17 nội dung về 4 nhóm vấn đề
    “Thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15 để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề lớn, quan trọng theo thẩm quyền liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ kiện toàn chức danh Ủy viên UBND Thành phố, gồm 17 nội dung liên quan đến 04 nhóm vấn đề chính”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu.
Đừng bỏ lỡ
Ngắm lại thành tựu của Mỹ thuật Đông Dương và thưởng lãm tranh Bùi Xuân Phái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO