Ngành Giáo dục Thủ đô sẵn sàng cho năm học mới 2018 - 2019

Đăng Chung| 29/08/2018 08:49

Kết thúc năm học 2017- 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Sở GD&ĐT Hà Nội) đã yêu cầu Hiệu trưởng các trường trên địa bàn Thành phố thực hiện tốt công tác tuyển sinh và rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2018- 2019…

Thông tin trên được Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội Hoàng Hữu Trung cho biết về công tác chuẩn bị của ngành GD&ĐT trong năm học mới 2018- 2019 tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức chiều 28/8/2019.
Ngành Giáo dục Thủ đô sẵn sàng cho năm học mới 2018 - 2019
Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội Hoàng Hữu Trung thông tin tại buổi giao ban báo chí (Ảnh: Đăng Chung).

Theo ông Trung, năm học 2018- 2019, Hà Nội có 2.689 trường và 1.986.809 học sinh (tăng 48 trường và 109.930 học sinh), trong đó công lập có 2.182 trường và tư thục có 507 trường, 252.213 học sinh.

Để chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn và sự chỉ đạo của trên, Ngành GD&ĐT Hà Nội đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, gồm 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, với 5 giải pháp cơ bản như: rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở GD-ĐT Thủ đô; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông…

Đồng chí Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, điểm mới trong năm học 2018-2019, Thành phố nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động hợp tác quốc tế trong các sở giáo dục là một trong những bước đột phá trong công tác hội nhập quốc tế năm 2018 của Ngành GD&ĐT Hà Nội. Đề án thí điểm đào tạo chương trình song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc- Chứng chỉ A Level của Cambridge tại THPT Chu Văn An từ năm học 2017- 2018; năm học 2018-2019, mô hình này tiếp tục được mở rộng trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đăng cai và tổ chức các kỳ thi quốc tế về Toán và các môn khoa học; triển khai chương trình: “Sữa học đường”; dạy đại trà bộ tài liệu Giáo dục ATGT cho học sinh phổ thông; đẩy mạnh, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành; trong các hoạt động giáo dục của toàn Ngành triển khai thực hiện tốt dịch vụ công trong lĩnh vực GDĐT”.

“Lễ Khai giảng năm học mới 2018 -2019 trên địa bàn thành phố sẽ được tổ chức vào buổi sáng ngày 05/9/2018 (thứ Tư) - “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Đối với cấp học mầm non: tổ chức Khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé”, một cách linh hoạt, sáng tạo về thời lượng, nội dung phù hợp đặc điểm tâm lý của trẻ, nhằm tạo ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày đầu tiên của năm học mới…”, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội Hoàng Hữu Trung thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Ngành Giáo dục Thủ đô sẵn sàng cho năm học mới 2018 - 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO