Nghệ An: Xe chở đất có dấu hiệu cơi nới, quá tải tung hoành trên QL 48

Hồng Văn – Tăng Giang| 24/09/2018 22:01

Thời gian qua, toàn tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân xử lý xe cơi nới thành thùng, quá tải trên các tuyến. Tuy nhiên, một thực trạng đang diễn ra trên quốc lộ 48 khi mà các xe chở đất có dấu hiệu cơi nới thành thùng và quá tải ngang nhiên lưu thông mà không hề bị xử lý triệt để.

Ghi nhận của phóng viên báo Người Hà Nội tại tuyến QL48 đoạn qua xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An:

Nghệ An: Xe chở đất có dấu hiệu cơi nới, quá tải tung hoành trên QL 48

Vô tư chạy trên đường không thèm bọc bạt, che đậy (ảnh: Tăng Giang)

Nghệ An: Xe chở đất có dấu hiệu cơi nới, quá tải tung hoành trên QL 48

Chở cao vượt thành thùng khoảng 40cm – 60cm (ảnh: Tăng Giang)

Nghệ An: Xe chở đất có dấu hiệu cơi nới, quá tải tung hoành trên QL 48

Ra vào náo loạn trên tuyến đường (ảnh Tăng Giang)

Nghệ An: Xe chở đất có dấu hiệu cơi nới, quá tải tung hoành trên QL 48

Có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở vượt thùng và che chắn sơ sài (ảnh: Tăng Giang)

Nghệ An: Xe chở đất có dấu hiệu cơi nới, quá tải tung hoành trên QL 48

Tập kết tại cây xăng nhằm tránh lực lượng chức năng (ảnh: Tăng Giang)

Nghệ An: Xe chở đất có dấu hiệu cơi nới, quá tải tung hoành trên QL 48

Oằn mình vì chở quá tải (ảnh: Tăng Giang)

Lực lượng chức năng nói gì

Trao đối với Trung tá Nguyễn Anh Tuấn – Đội trưởng đội 1.48 (Phòng CSGT Nghệ An) cho biết: Tuyến đường QL48 là rất dài, lực lượng mỏng, hiện nay đang thiếu người. Các loại xe tải luôn có người theo dõi mật báo nhằm né tránh lực lượng chức năng. Nên việc xử lý là khó.

Trao đổi với ông Nguyễn Quang Hòa - đội trưởng TTGT KV3 cho biết: Đội đã kiểm tra và đã xử lý một số trường hợp, tuy nhiên rất khó để xử lý triệt để(?).

Việc các xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải ngang nhiên hoạt động một thời gian dài mà vẫn không được xử lý triệt để khiến dư luận hoài nghi và thất vọng. Người dân sống hai bên tuyến QL48 và những người tham gia giao thông rất bức xúc vì khói bụi, ô nhiễm do mỏ đất và các loại xe vận chuyển gây ra.

Tại sao sự việc diễn ra kéo dài mà không được các lực lượng chức năng xử lý triệt để?; liệu các doanh nghiệp liên quan có thờ ơ với quy định của pháp luật (?).

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Xe chở đất có dấu hiệu cơi nới, quá tải tung hoành trên QL 48
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO