Nghỉ dưỡng trên biển đẳng cấp với du thuyền hạng sang của Tập đoàn FLC

pv| 18/05/2018 10:23

Ngày 4/5 vừa qua, Tập đoàn FLC đã ký kết hợp đồng mua thêm hai chiếc du thuyền Jeanneau Leader 46 và Jeanneau NC14 từ Công ty Du Thuyền Việt (Vietyacht) để phục vụ du khách tại các quần thể nghỉ dưỡng thuộc hệ thống FLC Hotel& Resort, nâng tổng số du thuyền lên ba chiếc. Ngoài hai chiếc du thuyền mới mua, trước đó Tập đoàn FLC đã sở hữu tuyệt tác du thuyền Galeon 660 Fly, một sản phầm thuộc dòng phân khúc cao cấp của hãng Galeon.

Việc mua thêm du thuyền nhằm tiếp tục mang lại cho khách hàng của Tập đoàn những trải nghiệm độc đáo khám phá những vùng biển tuyệt đẹp và tận hưởng sự thư giãn tuyệt vời trên du thuyền hạng sang.

Nghỉ dưỡng trên biển đẳng cấp với du thuyền hạng sang của Tập đoàn FLC

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC và bà Salem Hương - Tổng Giám đốc Công ty Du Thuyền Việt ký kết hợp đồng.

Đây là hai sản phẩm rất được ưa chuộng của nhãn hiệu Jeanneau (Pháp) thuộc Tập đoàn Beneteau, một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới về sản xuất du thuyền hạng sang với 120.000 sản phẩm và hơn 100 kiểu dáng thiết kế đang được sử dụng trên khắp thế giới.

Jeanneau Leader 46 sở hữu chiều dài hơn 14m và bề ngang hơn 4m, kết cấu uốn lượn mang hơi hướng thể thao tạo nên không gian sống sang trọng tuyệt đỉnh.

Được các chuyên gia thiết kế của Jeanneau nghiên cứu cẩn thận đến từ những chi tiết nhỏ nhất, Leader 46 cho phép du khách tận hưởng khoảng không gian rộng rãi bao trọn một tầng, saloon hình chữ U lớn phía bên trái, một ghế băng dài bọc đệm dạng khối ở khoang lái và có thể chuyển đổi thành một sàn tắm nắng có mái che, buồng bếp tiện lợi tích hợp trong buồng lái.

Nghỉ dưỡng trên biển đẳng cấp với du thuyền hạng sang của Tập đoàn FLC

 Du thuyền hạng sang Jeanneau Leader 46

Trong khi đó, Jeanneau NC14 lại mang đến những đường nét tinh khiết, trang nhã, cùng một phong cách đương đại khó quên với thiết kế đặc biệt của Camillo và Vittorio Garroni. Cùng sở hữu chiều dài 14m, Jeanneau NC14 có khu vực ăn uống và phòng bếp tuyệt đẹp được bố trí quanh một saloon rộng rãi trên mặt sàn riêng, hành lang rộng thoải mái cho việc di chuyển. Không gian cá nhân mang đến sự hài lòng đáng ngạc nhiên với số lượng phòng ngủ nhiều, buồng tắm có vòi sen và tủ quần áo tiện dụng.

Các đường nét thiết kế duyên dáng mang đến cho NC14 một sự thanh lịch riêng biệt. Sự thoải mái trên du thuyền còn được tăng cường bởi sự phân bố không gian hoàn hảo, sự lựa chọn vật liệu chất lượng cao, và sự đổi mới trong hầu hết mọi khía cạnh.

Dự kiến, hai chiếc du thuyền này sẽ cập bến FLC Quy Nhơn vào tháng 10/2018và trước mắt sẽ phục vụ nhu cầu thăm quan, giải trí của du khách tại quần thể này. Sau khi Tập đoàn FLC hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động du lịch trên biển tại các quần thể khác, việc ký kết các gói hợp đồng mở rộng với nhiều mẫu du thuyền mới sẽ được tiến hành. Khi đó, du khách không chỉ thăm thú các vùng biển đẹp tại khu vực quần thể mà còn có thể di chuyển bằng du thuyền giữa các địa điểm nghỉ dưỡng do Tập đoàn FLC đầu tư.

“Các khu nghỉ dưỡng của FLC thường tọa lạc tại những vùng biển đẹp nhất Việt Nam trong khi du ngoạn bằng du thuyền đang là một trong những cách tốt nhất để khám phá những vùng biển này.Chúng tôi tin rằng việc bổ sung các du thuyền hạng sangsẽ giúp hệ thống FLC Hotel & Resortgia tăng hệ tiện ích quy mô, đang hiện hữu như khách sạn, villas, sân golf hay Zoo Safari Park, qua đó mang đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng mới lạ và độc đáo”, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC cho biết.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nghỉ dưỡng trên biển đẳng cấp với du thuyền hạng sang của Tập đoàn FLC
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO