Nghiêm trị vi phạm quy định về phòng dịch Covid-19

kinhtedothi| 14/04/2020 11:04

Khi cả nước đang "gồng mình" chống dịch Covid-19, lại xuất hiện nhiều cá nhân vô cảm, ích kỷ, sẵn sàng có những hành vi chống đối việc kiểm dịch, vi phạm quy định về phòng dịch, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Nhiều trường hợp vi phạm

Ngày 13/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản quát tháo, chống đối tại chốt kiểm dịch Covid-19 ở thị xã Bình Long. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trước đó, ông Lưu Văn Thanh đã quát tháo, đập tay xuống bàn và không đồng ý khi bị dừng xe yêu cầu đo thân nhiệt.
Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TP Hồ Chí Minh) đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú, Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Anh Huân (sinh năm 1997, thường trú quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015.
Trước đó, Bùi Anh Huân chạy bộ tập thể dục ở khu vực Khu dân cư Phú Mỹ (quận 7, TP Hồ Chí Minh) nhưng không đeo khẩu trang và đã hành hung một bảo vệ đang làm nhiệm vụ ở nơi này chỉ vì nhắc nhở Huân đeo khẩu trang.
Tại tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Nông Sơn đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi chống đối người thi hành công vụ khi đang làm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, chiều 6/4, Nguyễn Văn Phương (38 tuổi, trú tại huyện Nông Sơn) ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 thì được cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng lại để kiểm tra y tế. Không những bất hợp tác trong việc kiểm tra y tế, Phương còn xúc phạm; thậm chí, lấy dụng cụ cào lúa vung đánh một cán bộ công an huyện Nông Sơn đang làm nhiệm vụ. Trước tình hình đó, lực lượng tại chốt kiểm dịch đã khống chế Phương, áp tải về cơ quan công an.
Xử lý nghiêm minh bảo đảm việc phòng, chống dịch
Theo ý kiến của các chuyên gia luật, cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, rất cần sự tin tưởng đồng lòng, chung sức của toàn dân. Trong khi hàng ngàn cán bộ, y bác sĩ, lực lượng vũ trang ngày đêm cứu chữa người bệnh, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch thì không ít cá nhân tỏ ra vô cảm, vi phạm quy định về phòng dịch, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Những hành vi này rất đáng trách, đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho hay, trường hợp của Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản Lưu Văn Thanh có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, với mức phạt từ 2 - 3 triệu đồng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay xuất hiện nhiều người chống đối, không chấp hành quy định về kiểm tra, kiểm dịch y tế chống dịch Covid-19, thì hành vi của ông Lưu Văn Thanh rất đáng lên án, cần phải xử lý nghiêm minh bảo đảm việc phòng chống dịch, cũng là bài học cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục với các trường hợp khác.
“Đối với các trường hợp tấn công, gây thương tích thành viên tổ công tác sẽ vi phạm hình sự về tội chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm” - luật sư Nguyễn Ngọc Hùng nhận định.

http://kinhtedothi.vn/nghiem-tri-vi-pham-quy-dinh-ve-phong-dich-covid-19-381121.html
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Nghiêm trị vi phạm quy định về phòng dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO