Ngõ Chùa Hương Tuyết, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

14/06/2017 15:56

Ngõ Chùa Hương Tuyết

Chùa Hương Tuyết  là tên một ngõ của phố Bạch Mai, bên dãy số lẻ, chỗ số nhà 205 rẽ vào.

Đất phường Hồng Mai, tổng Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ.

Nay thuộc phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng.

Ngõ mang tên ngôi chùa ở cuối ngõ: Chùa Hương Tuyết. Trong ngõ có một ngôi nhà đã từng là cơ quan liên lạc của Công hội đỏ Bắc kỳ và tới tháng 5/1920 là trụ sở của Uỷ ban lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân hãng A-vi-a (sau này là nhà máy ô tô Ngô Gia Tự ở phố Phan Chu Trinh) nổ ra vào ngày 28/5/1929. Hai trăm công nhân xưởng này do Công hội đỏ lãnh đạo đã bãi công với những khẩu hiệu "Không được đuổi công nhân tham gia bãi công", "tăng thêm tiền lương, bỏ đánh đập" v.v... Cuộc bãi công kéo dài 13 ngày thì thắng lợi, bọn chủ phải nhượng Bộ, thực hiện những yêu sách của anh em công nhân (xem thêm mục Phan Chu Trinh). 

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Ngõ Chùa Hương Tuyết, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO