Người dân Australia lại sơ tán vì sợ hoả hoạn

VNN/AP| 03/03/2009 08:33

Ngà y 2/3, tại Australia, hà ng trăm trường học đã đóng cử­a, hà ng triệu người dân đã được cảnh báo qua điện thoại di động rằng, các vụ hoả hoạn tà n phá miửn nam nước nà y có thể lại xảy ra.

Dự báo gió mạnh (150km/h) trong đêm nay tại bang Victoria và  nhiệt độ tiếp tục tăng cao trong ngà y mai đã là m dấy lên e ngại vử thảm hoạ cháy rừng từng tà n phá khắp bang và o ngà y 7/2 là m hơn 210 người thiệt mạng.

"Аây là  những lo ngại thực tế vử thời tiết, phụ trách Cơ quan Khẩn cấp Victoria, Bruce Esplin, nói với báo giới.

5.000 lính cứu hoả với hà ng trăm xe tải, trực thăng chở nước đã triển khai ở Victoria khi các nhà  khí tượng dự báo, sức gió ở khu vực phía tây của bang có thể lên tới 150km/h trong đêm nay và  nhiệt độ và o khoảng 30 độ C và o ngà y mai. Tình hình thời tiết nguy hiểm sẽ tiếp tục diễn ra trong 48h nữa.

Và o ngà y 7/2, hà ng trăm đám cháy rừng đã thiêu rụi 3.900 km vuông rừng và  đất trồng ở Victoria, san phẳng 1.800 ngôi nhà  trong thảm hoạ cháy rừng tồi tệ nhất của Australia. Một số đám cháy lớn vẫn còn âm ỉ trong hôm nay cho dù không đe doạ tới nhà  dân.

Quan chức bang đã yêu cầu hơn 300 trường học và  250 trung tâm chăm sóc trẻ em ở Victoria đóng cử­a, cùng với 30 công viên quốc gia đử phòng xảy ra cháy.

Cảnh sát Victoria đã gử­i tin nhắn cảnh báo qua hệ thống điện thoại di động tới 5 triệu người thuê bao. Người dân địa phương cũng được thúc giục hoặc nhanh chóng quyết định rời bử nhà  cử­a trước khi lử­a đe doạ hoặc chuẩn bị chiến đấu chống hoả hoạn.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
  • MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.
Đừng bỏ lỡ
Người dân Australia lại sơ tán vì sợ hoả hoạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO