Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ

Hồng Thinh (thực hiện)| 18/08/2017 17:21

Đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội khóa XII với số phiếu cao tại Đại hội toàn thể và 100% số phiếu bầu của Ban chấp hành mới, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ chia sẻ rằng chị rất cảm ơn các hội viên đã tin tưởng. Và khi được nhiều người đặt niềm tin thì chị thấy mình càng phải cố gắng, trong đầu lập tức phải nghĩ ra những đầu việc để cùng với Ban chấp hành triển khai trong thời gian tới.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ: “Đoàn kết và tôn trọng sự khác biệt”
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ

PV: Ý kiến của chị về cơ cấu Ban chấp hành mới hiện nay?

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ: Tôi rất mừng khi Ban chấp hành có 8 người, đủ cả nam và nữ. Đây là những nhà văn ngoài tài năng văn chương đều là những người rất trách nhiệm và tâm huyết muốn đóng cho sự phát triển của Hội Nhà văn Hà Nội… Ban chấp hành sẽ luôn đoàn kết nhưng tôn trọng sự khác biệt, kế thừa những thành tựu của các nhiệm kỳ BCH khóa trước và phát triển đáp ứng những đòi hỏi không ngừng của đời sống xã hội. Chúng tôi mong muốn Thành ủy, UBND TP. Hà Nội tạo điều kiện và tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa qua các hình thức hỗ trợ động viên để nâng cao điều kiện sáng tác tốt hơn cho nhà văn Hà Nội.

Với 8 thành viên, tôi nghĩ là Ban chấp hành sẽ phát huy vai trò dân chủ cao nhất và đặc biệt tôn trọng sự khác biệt. Vì riêng với nhà văn nói riêng và văn nghệ sĩ nói chung thì sự khác biệt luôn làm nên tác phẩm lớn. Khi đã tôn trọng sự khác biệt ấy,  tôi nghĩ là trong Ban chấp hành cần phân quyền cụ thể, từng ủy viên hay phó chủ tịch cần chịu trách nhiệm việc của mình và được tôn trọng công việc họ đã đảm trách. Tôi nghĩ là mọi việc sẽ tốt. Chỉ có điều đáng tiếc là Ban chấp hành có đại diện cho hai lĩnh vực văn xuôi, thơ song lại thiếu đại diện cho lĩnh vực lý luận phê bình. Tới đây, nếu được bổ sung thì tôi sẽ xin bổ sung thêm đại diện lĩnh vực lý luận phê bình vào Ban chấp hành. 

PV: Suy nghĩ của chị trước nhu cầu trẻ hóa hội viên Hội hiện nay? 

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ: Tôi đã rất mừng, theo quy chế ban đầu 11 ủy viên Ban chấp hành thì sẽ có 3 phó chủ tịch. Tuy nhiên, Đại hội chỉ bầu được 8 ủy viên Ban chấp hành. Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành, tôi là một trong những người đề nghị nên có 3 phó chủ tịch vì phạm  vi hoạt động của Hà Nội rất lớn cũng như là hội viên rất đông và cần phát huy hơn nữa hội viên trẻ. 

Theo tôi, Ban chấp hành khóa này cần có trách nhiệm tìm đến các nhà văn trẻ và mời họ tham gia vào Hội. Hiện nay có nhiều nhà văn trẻ có những sáng tác, có những cách nhìn, cách tiếp cận đời sống khá mới mẻ, nhiều khi không chỉ là truyện, thơ mà còn là ảnh, tản văn, sáng tác trên mạng xã hội như blog, facebook song họ đến gần với xã hội và công chúng. Mỗi hội đồng phụ trách phải nắm được lực lượng sáng tác trẻ đang nổi và đang được bạn đọc yêu mến này và phải có trách nhiệm mời họ đến Hội chứ không phải là đợi họ viết đơn, chờ người giới thiệu, chờ in tác phẩm… thì nhiều khi họ sẽ không đến. Mình phải mời họ vào, nếu muốn trẻ hóa Hội…

PV: Với tư cách cá nhân, trước mắt chị có dự định gì với công tác Hội?

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ: Công việc đặt ra cho Ban chấp hành rất nhiều và mỗi thành viên ai cũng có những suy nghĩ, mong muốn, dự án để được đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của Hội. Với cá nhân mình, tôi dự định sẽ mời các nhà văn gửi các tác phẩm mà họ đang có đề cương đi trại viết để hoàn thiện. Những nhà văn đã có tác phẩm song chưa xuất bản, phần lớn là những nhà văn cao tuổi và để bản thảo ở dạng viết tay thì sẽ tổ chức đánh máy và đăng ký bản quyền cho các bác. Sau đó tôi sẽ làm với các nhà xuất bản để mời các nhà xuất bản cùng hợp tác xuất bản. Trong thời kinh tế thị trường, sách văn học thực ra bán được rất ít. Vậy nên, nếu không có sự kết nối giữa Hội với nhà văn và nhà xuất bản thì các nhà văn khó có thể ra được sách. Đấy là việc cá nhân tôi sẵn sàng làm trước, cố gắng giúp các nhà văn, nhà thơ được in tác phẩm – một niềm vui, niềm hạnh phúc của bất kỳ ai đam mê nghiệp viết. 

PV: Là một phụ nữ và chị cũng đang bận rộn với rất nhiều công việc. Vậy chị sẽ cân bằng giữa việc gia đình, việc cơ quan và công tác Hội như thế nào?

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ: Nói hơi riêng một chút, bây giờ công việc gia đình của tôi đã ổn. Con cái đã lớn, tôi vừa được lên chức bà nội rồi đấy. Còn công việc bên đài truyền hình cũng không quá bận vì tôi đã có nhiều cộng sự đắc lực. Vậy nên, đến thời điểm này, tôi đã có thể sẵn sàng trước công việc các hội viên tin tưởng giao cho với  mong muốn được góp sức mình vào sự phát triển của Hội.

PV: Trân trọng cảm ơn nhà văn!
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Vì sao phân khu Tài Lộc được ví như “mỏ vàng” trên đảo Vũ Yên?
    Nằm ngay cửa ngõ của Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, lại sở hữu nhiều lợi thế hiếm nơi nào có được, phân khu Tài Lộc được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, hội tụ đầy đủ các yếu tố đầu tư sinh lời, kinh doanh thuận lợi.
  • Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
    Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Đừng bỏ lỡ
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO