Nhan sắc Hoàng quý phi vừa bị phế truất vì bất trung ở Thái Lan
Theo tienphong.vn|22/10/2019 22:04
Ba tháng sau khi được sắc phong làm Hoàng quý phi, bà Sineenat Wongvajirapakdi bất ngờ bị Quốc vương Thái Lan phế truất khỏi tất cả các tước hiệu vì "không hài lòng với vị trí của mình, và làm mọi thứ để vươn lên ngai hoàng hậu".
Bà Sineenat Wongvajirapakdi (34 tuổi) sinh ngày 26/1/1985, tại tỉnh Nan (phía Bắc Thái Lan). Bà có biệt danh “Koi”, nghĩa là “ngón tay nhỏ”.
Bà từng theo học tại trường tiểu học Rajapiyorasa Yupparachanusorn và trường trung học Thawangphapittayakhom (quận Tha Wang Pha, tỉnh Nan).
Năm 2008, bà nhận bằng Cử nhân Điều dưỡng tại Đại học Điều dưỡng Quân đội Hoàng gia Thái Lan.
Sau đó, bà tiếp tục tham gia một số khóa huấn luyện quân sự, tốt nghiệp khóa học do trường chỉ huy và Tham mưu trưởng quân đội tổ chức vào năm 2017.
Cùng lúc đó, bà hoàn thành chương trình huấn luyện trên không vào năm 2015 và khoá học tại trường Không quân Thủy quân lục chiến năm 2017.
Ngoài Thái Lan, bà Sineenat còn có một thời gian học lái máy bay tại Đức.
Từ năm 2017, bà chính thức trở thành vệ sĩ hoàng gia.
Trước khi trở thành Hoàng quý phi, bà Sineenat cũng xuất hiện trong lễ đăng cơ của vua Vajiralongkorn vào tháng 5/2019.
Bà Wongvajirapakdi được phong làm Hoàng quý phi vào ngày 28/7, nhân dịp sinh nhật lần thứ 67 của Quốc vương Maha Vajirusongkorn. Lễ sắc phong diễn ra ngay sau khi Quốc vương kết hôn với cựu chỉ huy lực lượng cận vệ Suthida Tidjai, 41 tuổi, và phong bà làm Hoàng hậu chỉ vài ngày trước khi ông làm lễ đăng quang hồi tháng 5.
Đây là lần đầu tiên trong gần một thế kỉ, hoàng gia Thái Lan có Hoàng quý phi, bởi các Quốc vương trước đều theo chế độ một vợ một chồng.
Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 3 tháng sau, Quốc vương Maha Vajirusongkorn bất ngờ tuyên bố vừa tước hết danh hiệu của Hoàng quý phi 34 tuổi.
Thông báo của hoàng gia Thái Lan cho biết bà Sineenat phạm tội bất trung, tìm cách lật đổ hoàng hậu Suthida, thay vua đưa ra nhiều mệnh lệnh, chống lại cả nhà vua và hoàng hậu.
"Hành động của bà thể hiện sự bất trung, vô ơn và không phù hợp với sự ân sủng của nhà vua", thông cáo của hoàng gia Thái Lan khẳng định.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tối ngày 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, UBND huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa.
Chiều 19/4, Huyện ủy - HĐND - UBMTTQ huyện Đông Anh, Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ dâng hương và khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
Sáng 15/4, tại Trung tâm VHTT&TT quận Tây Hồ, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp Thành phố năm học 2023 – 2024.
Trên trang cá nhân chính thức của mình ngày 15/4, CEO Apple Tim Cook đã gửi lời chào tới Việt Nam: “Xin chào Việt Nam! Cảm ơn nghệ sỹ tài năng Mỹ Linh và Mỹ Anh đã có buổi đón tiếp nồng hậu. Tôi cũng rất mê món cà phê trứng”.
Theo Đề án, số lượng đơn vị hành chính cấp phường của quận Đống Đa sau khi thực hiện sắp xếp sẽ là 17 phường. Như vậy, tổng số đơn vị hành chính cấp phường sau sắp xếp sẽ giảm 4 phường. (hiện tại đang là 21 phường).
Thông tin từ Bộ VH-TT&DL, Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách Chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), sẽ diễn từ ngày 22 - 26/4/2024 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên.
Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
Tại lễ bế mạc Liên hoan Phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, diễn ra ở thủ đô Rome (Italy) phim Việt Nam 'Bên trong vỏ kén vàng' của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất. Giải thưởng này một lần nữa cho thấy điện ảnh Việt Nam ngày càng được công chúng quốc tế đón nhận.
Từ ngày 26/4 đến ngày 31/5/2024, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (số 19 Hoàng Diệu, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”.
Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, ngày 19/4/2024, UBND huyện Thanh Trì (TP. Hà Nội) tổ chức ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách hay cần bạn đọc”.
Tủ sách điện tử gồm 10 cuốn sách đa phương tiện, 20 cuốn sách tranh và một số sách khác sẽ giới thiệu đến độc giả các thông tin về Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Giới thiệu 2 ấn phẩm mới của Tủ sách Huế và Phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 trong ngày khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thừa Thiên Huế.
Sáng ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã diễn ra tọa đàm “Đối thoại về di sản dòng họ: Lịch sử cá nhân trong dòng lịch sử quốc gia qua trường hợp Hoan Châu Ký”. Sự kiện do Công ty sách Omega Việt Nam phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức, nhân dịp tái bản cuốn sách “Hoan Châu Ký” và 360 năm của đại lễ “Thập niên sự lệ”.
Lễ phát động do Ủy ban nhân dân Thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức vào sáng nay 08 giờ 30 ngày 19/4/2024 tại Hội trường lớn, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.
Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò – Khát vọng tỏa sáng” và công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Yên Lương.
Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.