Nhiều điểm mới chương trình bình chọn ''Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích'' năm 2020

Theo Hanoimoi| 26/07/2020 08:55

Sáng 24-7, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương tổ chức họp báo về chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”; “Hội chợ vàng hàng xuất khẩu” và “Hội thảo thương mại điện tử xuyên biên giới với Amazon thành phố Hà Nội năm 2020”.

Nhiều điểm mới chương trình bình chọn ''Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích'' năm 2020

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo.

Theo Ban tổ chức, chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2020 được triển khai 12 nhóm sản phẩm, dịch vụ gồm: Ngành hàng tiêu dùng; sản phẩm công nghiệp; xây dựng, trang trí nội thất; dược phẩm, hóa mỹ phẩm; giáo dục, đào tạo; thủ công mỹ nghệ; hàng nông sản thực phẩm; các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Nhóm dịch vụ bao gồm: Dịch vụ; ngân hàng; du lịch, nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng; truyền thông, viễn thông - công nghệ  thông tin; vận chuyển.

Tại cuộc họp, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết, ngoài việc tăng thêm nhóm hàng các sản phẩm OCOP và mở rộng phạm vi của một số nhóm sản phẩm/dịch vụ so với năm 2019, chương trình năm nay được điều chỉnh về quy chế bình chọn nhằm bảo đảm tính khách quan và phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội.

Các sản phẩm dịch vụ tham gia chương trình năm nay phải là sản phẩm dịch vụ mới và không bao gồm các sản phẩm đã được bình chọn qua các năm. Đối với lĩnh vực du lịch: Các doanh nghiệp phải có quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú, du lịch; quyết định công nhận cơ sở kinh doanh du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động thành phố cho biết, từ tháng 8 đến hết ngày 30-9, ban tổ chức sẽ công bố danh sách sản phẩm bình chọn và tổ chức bình chọn trực tuyến qua website: binhchonhangviet.com.vn. Từ tháng 9-2020, sẽ tổ chức bình chọn trực tiếp tại các điểm công cộng, các hội chợ, doanh nghiệp, đồng thời tổ chức giải đáp thông tin chương trình trên tổng đài 024.1081. Từ ngày 5 đến ngày 9-10, Ban tổ chức sẽ chấm điểm và trình kết quả bình chọn cho Ban Chỉ đạo cuộc vận động.

Tối 6-11-2020, lễ tôn vinh các sản phẩm “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ diễn ra tại Quảng trường tượng đài Vua Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm). Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 6 đến ngày 8-11, tại khu nhà Bát Giác (Vườn hoa Lý Thái Tổ) sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng yêu thích bình chọn, với quy mô khoảng 50 gian hàng.

Cũng theo bà Trần Thị Phương Lan, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất khẩu, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo thương mại điện tử xuyên biên giới với Amazon - cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt, vào ngày 30-7, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.

Tại buổi họp báo, bà Trần Thị Phương Lan cũng cho biết, UBND thành phố Hà Nội  đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam, diễn ra từ ngày 30-7 đến hết ngày 2-8, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm).

Hội chợ dự kiến thu hút hơn 300 gian hàng của trên 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng Việt thuộc các nhóm ngành hàng: Nông sản, thực phẩm, điện tử, máy tính; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh; gốm sứ; gỗ và sản phẩm gỗ; điện thoại và linh kiện; máy móc và thiết bị phụ tùng… 

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhiều điểm mới chương trình bình chọn ''Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích'' năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO