Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Chinhphu.vn - TTXVN - Nhóm phóng viên| 19/11/2018 16:32

Sáng 18-11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai của Học viện Tài chính.

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Học viện Tài chính. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương; các thế hệ lãnh đạo, thầy, cô giáo, sinh viên Học viện Tài chính...

Theo Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Trọng Cơ, trải qua 55 năm, đến nay Học viện Tài chính có 31 đơn vị, trong đó có 14 khoa, với tổng số 724 cán bộ, viên chức… Học viện đã đào tạo hơn 8.000 tiến sĩ, thạc sĩ, gần 100.000 cử nhân kinh tế cho đất nước và các nước bạn: Lào, Campuchia. Học viện hiện xác định tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo là mục tiêu có tính chiến lược trong thời kỳ hội nhập quốc tế; đang triển khai 7 chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường, học viện, viện nghiên cứu thuộc các quốc gia: Anh, Australia, Pháp, New Zealand…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên của Học viện lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng chân thành nhất.

Qua 55 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính ngày càng lớn mạnh, đã trở thành một cơ sở đào tạo bậc đại học và nghiên cứu khoa học quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế - tài chính, đồng thời cũng là một địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực về tài chính - kế toán, kinh tế và quản trị kinh doanh có chất lượng cho xã hội. 

“Không chỉ là những nhà giáo tâm huyết với nghề, nhà khoa học say mê với nghiên cứu, các thầy giáo, cô giáo còn luôn là những đảng viên, cán bộ gương mẫu với hàng trăm cán bộ, giáo viên đã được trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Đây chính là cội nguồn của sức mạnh đoàn kết và trí tuệ, làm nên những thành tích của Học viện trong suốt 55 năm qua và cũng là động lực để Học viện tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Học viện Tài chính với vị trí là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của ngành Tài chính cần đổi mới, sáng tạo nhiều hơn nữa trong nghiên cứu, giảng dạy để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kinh tế - tài chính có năng lực chuyên môn, có đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. 

Cùng với đó, Học viện tập trung nghiên cứu, quán triệt, bám sát đường lối, chủ trương, các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài chính, từ đó, xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp, sát với yêu cầu của thực tiễn.

Với truyền thống, với đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ và yêu nghề, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, Học viện Tài chính sẽ tiếp tục phát triển xứng tầm là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu về tài chính - kế toán, kinh tế và quản trị kinh doanh và sẽ luôn là cái nôi để “Thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân tâm, hoàn thiện nhân cách, phát triển nhân lực”… 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai tặng Học viện Tài chính. Một số cá nhân Học viện cũng đã đón nhận phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Y dược Thái Bình.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y dược Thái Bình đã liên tục vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó, trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y dược có chất lượng.

Đến nay nhà trường đã có 2 giáo sư, 19 phó giáo sư, 31 tiến sĩ, 15 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 215 thạc sĩ, 17 bác sĩ chuyên khoa cấp I. Ngoài 6 ngành đào tạo trình độ đại học, trường còn đào tạo 4 ngành thạc sĩ và 2 ngành tiến sĩ; quy mô tuyển sinh hằng năm trên 1.000 chỉ tiêu.

Hàng vạn sinh viên, học viên của nhà trường đã và đang đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trường còn là cơ sở chính của Việt Nam đào tạo bác sĩ cho nước bạn Lào, Campuchia và hiện nay có thêm lưu học sinh Mozambique và một số nước khác.

Bên cạnh đó, bệnh viện của nhà trường góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe cho hàng vạn bệnh nhân không chỉ ở Thái Bình mà còn cả khu vực lân cận.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chia sẻ thêm một số vấn đề đặt ra cho lĩnh vực y tế trước yêu cầu phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, nhất là trong bối cảnh khoa học sức khỏe là một trong 5 ngành hàng đầu của Cách mạng công nghiệp 4.0. “Nhà trường cần xác định được những lĩnh vực thế mạnh, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tăng cường hợp tác với tất cả các đối tác”, Phó Thủ tướng gợi mở.

Từ chủ trương đẩy mạnh trao quyền tự chủ cho các trường đại học, Phó Thủ tướng cho rằng phải có sự thay đổi rất lớn về nhận thức và cách làm để giảm bớt sự can thiệp của cơ quan chủ quản.Và các trường đại học y dược, với thế mạnh về đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, được đặc biệt khuyến khích mở rộng hợp tác xây dựng bệnh viện đại học trở thành những bệnh viện có uy tín.

Nhân dịp này, Trường đại học Y dược Thái Bình, các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã được trao tặng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Y tế.

* Tối 18-11, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình “Thay lời tri ân” năm 2018, với chủ đề “Cống hiến”. Chương trình được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những nỗ lực vượt khó của những thầy giáo, cô giáo đang công tác tại các trường học ở vùng cao. Thông qua những câu chuyện: Cõng chữ lên non, Người thầy của cù lao sông nước, Lớp học trên đỉnh Tà Vân... và giao lưu trực tiếp với một số thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, Ban Tổ chức mong muốn phản ánh phần nào sự gian nan, vất vả và cả sự mất mát, hy sinh của những người làm nghề giáo. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ nhà giáo toàn ngành.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và chính thức đưa toàn bộ các hạng mục của Dự án tòa nhà Trung tâm đào tạo của nhà trường đi vào hoạt động.

* Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày 18-11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 21 năm 2018.

Giải thưởng do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức hằng năm nhằm vinh danh các nhà giáo, cán bộ quản lý trong công tác giáo dục của thành phố. Giải thưởng năm nay vinh danh 50 nhà giáo, gồm 39 giáo viên và 11 cán bộ quản lý. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO