Nhiều người tin dùng rau hữu cơ Thanh Xuân

Ngọc Quỳnh/HNM| 19/03/2018 10:16

Sau hơn 10 năm phát triển mô hình, rau hữu cơ ở xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn) đã được nhiều người tin dùng, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Tuy nhiên, để mở rộng mô hình vẫn còn nhiều khó khăn do chưa cạnh tranh được với rau thông thường về giá cả; số lượng tiêu thụ chưa tương xứng với khả năng sản xuất...

Nhiều người tin dùng rau hữu cơ Thanh Xuân
Mô hình rau hữu cơ ở xã Thanh Xuân đang phát huy hiệu quả.

Theo bà Hoàng Thị Hậu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn), ở xã Thanh Xuân có 26 nhóm với 157 thành viên tham gia sản xuất rau hữu cơ trên diện tích 34ha. Các nhóm này phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “5 không” trong quá trình trồng rau. Qua đó, giúp nông dân xã Thanh Xuân tạo được những luống rau an toàn, bảo đảm chất lượng. 

Đáng kể, hình thức tiêu thụ sản phẩm chủ yếu thông qua hợp đồng thu mua với các siêu thị, công ty, cửa hàng bán rau an toàn theo đơn đặt hàng trực tiếp với hộ gia đình. Trung bình mỗi tháng, các nhóm đưa ra thị trường 60-80 tấn rau, củ, quả các loại.

Về hiệu quả sản xuất rau hữu cơ, bà Nguyễn Thị Nhung ở xã Thanh Xuân cho biết: Từ khi tham gia vào nhóm sản xuất rau hữu cơ, nông dân đã thay đổi thói quen từ phương pháp thông thường sang hữu cơ, ghi chép nhật ký đồng ruộng. Bù lại, rau hữu cơ cho thu nhập ổn định từ 12 đến 15 triệu đồng/tháng, bảo đảm cuộc sống sinh hoạt của gia đình.

Tuy nhiên, để mở rộng mô hình này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bà Hoàng Thị Hậu cho biết, một số thành viên của nhóm chưa tuân thủ quy trình sản xuất một cách triệt để, dẫn tới sản phẩm chưa bảo đảm chất lượng và khó cung cấp đủ lượng hàng cho đối tác. Hơn nữa, Nhà nước chưa ban hành quy định, quy chuẩn về nông nghiệp hữu cơ nên gây khó khăn cho nông dân trong quá trình sản xuất. 

Đối với khâu tiêu thụ, do chưa có nghị định của Chính phủ cụ thể hóa Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm tươi sống lưu thông, thương mại trên thị trường, dẫn tới rau không an toàn trà trộn với rau an toàn. 

Bà Hoàng Thị Hậu đề nghị các ngành tiếp tục quan tâm để mô hình nông nghiệp hữu cơ ở xã Thanh Xuân phát triển bền vững và được nhân rộng. Bên cạnh đó, Nhà nước cần ban hành các quy chuẩn, quy định về rau hữu cơ để làm căn cứ thực hiện; hỗ trợ mở các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất cho nông dân. Chính phủ cũng cần ban hành Nghị định về kiểm soát nguồn gốc xuất xứ rau lưu thông, thương mại trên thị trường. Theo đó, yêu cầu bắt buộc các loại rau khi bán ra thị trường phải có nguồn gốc xuất xứ, kể cả rau bán lẻ tại các chợ dân sinh.

Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Nguyễn Ngọc Tân cho biết: Huyện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ đào tạo tập huấn đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tuy nhiên, Hợp tác xã, Hội Nông dân xã cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc sản xuất ở các nhóm nhằm bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật và liên kết với doanh nghiệp để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm hữu cơ.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nhiều người tin dùng rau hữu cơ Thanh Xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO