Nhức nhối vấn nạn lấn chiếm vỉa hè lòng, lề đường tuyến đường 32 chạy qua Huyện Hoài Đức, Huyện Đan Phượng thuộc quản lý đội Cảnh sát Giao thông số 9 và Thanh tra Giao thông Vận tải Huyện Hoài Đức

Bài và Ảnh: Nguyễn Trường, Tùng Nguyễn| 20/12/2018 09:32

Quốc lộ 32 dài 415km là tuyến đường huyết mạch nối liền Hà Nội với 3 tỉnh thành khác. Đặc biệt đoạn qua huyện Hoài Đức, Huyện Đan Phượng kéo dài hơn 6km thuộc quản lý đội Cảnh sát giao thông số 9 và Thanh tra giao thông vận tải Huyện Hoài Đức đang rất nhức nhối vấn nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dẫn đến người dân tham gia giao thông bị ùn tắc liên tục, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông cho người dân khi phải đi bộ ở dưới lòng đường là rất cao.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại dọc tuyến QL 32 đoạn từ huyện Hoài Đức đến huyện Đan Phượng, thì tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường diễn ra ngày một nghiêm trọng và công khai. Bất kể vào thời gian nào khi đi qua con phố này chúng ta đều bắt gặp cảnh tượng chợ cóc, quán hàng tạm bợ buôn bán tràn lan, tấp nập.

Nhức nhối vấn nạn lấn chiếm vỉa hè lòng, lề đường tuyến đường 32 chạy qua Huyện Hoài Đức, Huyện Đan Phượng thuộc quản lý đội Cảnh sát Giao thông số 9 và Thanh tra Giao thông Vận tải Huyện Hoài Đức

Hàng quán, nguyên vật liệu, xe ô tô  “ bủa vây” quanh cửa trụ sở Thanh tra Giao thông Vận tải huyện Hoài Đức

Nhức nhối vấn nạn lấn chiếm vỉa hè lòng, lề đường tuyến đường 32 chạy qua Huyện Hoài Đức, Huyện Đan Phượng thuộc quản lý đội Cảnh sát Giao thông số 9 và Thanh tra Giao thông Vận tải Huyện Hoài Đức

Vỉa hè đang dần trở thành nơi kinh doanh buôn bán, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy không  “đóng thuế” thu nhập tại huyện Hoài Đức

"Hàng quán lấn hết vỉa hè, xe máy và ô tô để dưới lòng đường khiến cho giao thông bị cản trở, ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc để trả lại vỉa hè cho người đi bộ, sớm lập lại trật tự đô thị..." một người dân bức xúc cho biết”.

Nhức nhối vấn nạn lấn chiếm vỉa hè lòng, lề đường tuyến đường 32 chạy qua Huyện Hoài Đức, Huyện Đan Phượng thuộc quản lý đội Cảnh sát Giao thông số 9 và Thanh tra Giao thông Vận tải Huyện Hoài Đức

Xe ô tô đang “hồn nhiên” đỗ hàng dài dưới lòng đường gần trụ sở CSGT số 9  

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Hà Nội, trên tuyến dọc tuyến QL 32 đoạn từ huyện Hoài Đức đến huyện Đan Phượng, đang tồn tại các quán trà đá, cà phê, đặc biệt là một số cửa hàng buôn bán vật liệu nghiễm nhiên họ tận dụng vỉa hè chỗ cho khách ngồi, tập kết buôn bán vật liệu, làm nơi đỗ xe cho khách, mặc dù đầu đường đã được cắm biển cấm dừng, cấm đỗ nhưng vì lợi nhuận nên chủ nhân của các quán “phớt lờ” khiến cho việc lưu thông rất khó khăn. Vào những giờ cao điểm lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến phố này rất đông tình trạng kẹt xe, ùn tắc kéo dài.

Nhức nhối vấn nạn lấn chiếm vỉa hè lòng, lề đường tuyến đường 32 chạy qua Huyện Hoài Đức, Huyện Đan Phượng thuộc quản lý đội Cảnh sát Giao thông số 9 và Thanh tra Giao thông Vận tải Huyện Hoài Đức

Vỉa hè, lòng đường trở thành nơi tập tụ tập buôn bán, các hàng dong và hộ dân – sát cổng trào đoạn nối giữa huyện Hoài Đức và  huyện Đan Phượng

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực này diễn ra thường xuyên gây lộn xộn, mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị từ lâu nhưng cơ quan chức năng sở tại, đặc biệt là Đội Cảnh sát giao thông số 9 đoạn qua huyện Đan Phượng lại không có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

Nhức nhối vấn nạn lấn chiếm vỉa hè lòng, lề đường tuyến đường 32 chạy qua Huyện Hoài Đức, Huyện Đan Phượng thuộc quản lý đội Cảnh sát Giao thông số 9 và Thanh tra Giao thông Vận tải Huyện Hoài Đức

Vỉa hè trở thành nơi kinh doanh của  hàng xe máy Honda - thị trấn Đan Phượng, ô đỗ lấn chiếm cả đường đi bộ.

Trước thực trạng trên, Tòa soạn Báo Người Hà Nội đề nghị UBND Thành Phố Hà Nội, UBND Huyện Hoài Đức, UBND Huyện Đan Phượng,  Cảnh sát giao thông số 9, Chi cục Thuế và các cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, có các biện pháp xử lý triệt để về tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn tuyến QL 32 tránh gây bức xúc trong dư luận.

Các cơ quan liên quan nói gì về sự việc trên, chúng tôi báo Người Hà Nội sẽ tiếp tục phản ánh tới bạn đọc.

Theo khoản 3 Điều 8 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định về các hành vi bi nghiêm cấm bao gồm: Sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. Các hành vi vi phạm này sẽ bị xử phạt hành chính căn cứ quy định điều 12 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Hà Nội: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024
    Sáng 19/4, tại Thư viện Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024 và phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
Đừng bỏ lỡ
Nhức nhối vấn nạn lấn chiếm vỉa hè lòng, lề đường tuyến đường 32 chạy qua Huyện Hoài Đức, Huyện Đan Phượng thuộc quản lý đội Cảnh sát Giao thông số 9 và Thanh tra Giao thông Vận tải Huyện Hoài Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO