Những "bí kíp" giúp du lịch với con nhỏ dễ dàng hơn

Hữu Nguyên/Dân trí| 16/09/2018 17:30

Đi du lịch với trẻ em không khó như bạn nghĩ. Bạn chỉ cần chú ý một số mẹo nhỏ dưới đây.

1.Chuẩn bị thật nhiều snack
Những

Một trong các mẹo đầu tiên bạn cần chú ý là mang theo các đồ ăn nhẹ. Trong ngày thường, không nên cho trẻ ăn các đồ ăn vặt quá nhiều, nhưng khi bạn đi du lịch, đặc biệt là khi bay nhiều giờ trên máy bay, bạn sẽ thấy một gói snack có ý nghĩa như thế nào để làm dịu sự cau có trên khuôn mặt bé nhỏ của con bạn.

2. Mang thêm tã lót và quần áo
Những

Mang thừa quần áo và tã lót không có nghĩa là mang quá nhiều. Hãy đóng gói đủ số lượng cần thiết, sau đó mang thêm một bộ quần áo ngoài và từ 3 đến 5 chiếc tã nữa, tùy thuộc vào thời gian bay. Việc này sẽ giúp bạn có đủ đồ cần thiết để thay nếu em bé làm bẩn tã nhiều hơn bình thường.

3. Mang theo một món đồ mà bé hay ngủ cùng, hoặc một chiếc chăn quen thuộc nếu có
Những

Nếu em bé của bạn chỉ thích ngủ trong chiếc cũi quen thuộc của mình, thì việc mang chiếc chăn thường đắp hằng ngày sẽ giúp bé tìm thấy sự thân thiết và dễ dàng ngủ hơn trên máy bay.

4. Mua một món đồ chơi mới và bọc chúng lại
Những

Nếu bạn có một chuyến bay dài hoặc phải đi xe trong thời gian lâu, hãy mua một vài món đồ chơi nhỏ, bọc lại một cách cẩn thận và chỉ mang ra dụ khi thấy con bắt đầu tỏ ra hết kiên nhẫn với chuyến đi. Con bạn sẽ mất thời gian để tìm cách tháo ra và sau đó chơi với món đồ mới. Mỗi món đồ có thể khiến con bạn tập trung trong khoảng nửa tiếng.

5. Mang theo sách dán hình

Những

Bên cạnh sách tô màu và bút màu, những em bé tuổi chập chững biết đi rất thích chơi với các miếng dán. Chúng thích bóc các miếng dán ra và dán vào sách theo hướng dẫn. Chúng cũng có thể dán lên tay hoặc chơi với mặt dính phía sau trong cả tiếng đồng hồ.

6. Mang theo đồ chơi công nghệ đã sạc đầy

Những

iPad giống như một viên ngọc quý trên chặng đường dài. Bạn sẽ chỉ sử dụng đến nó như một kế sách cuối cùng sau khi đã dùng hết các “chiêu bài” khác. Hãy chơi cùng bọn trẻ khi vừa lên máy bay, lúc bạn vẫn còn tràn trề sinh lực, sau đó là các món đồ chơi, sách truyện, tranh vẽ và cuối cùng mới phải sử dụng đến iPad để giữ cho con bạn được vui vẻ trong chuyến bay.

7. Đặt chỗ ngồi phía trên
Những

Ngồi càng trên đầu máy bay càng tốt. Không chỉ dễ dàng cho việc lên và xuống máy bay, khi ngồi ở đây, bọn trẻ có thể khám phá một chút về máy bay hoặc trò chuyện với các tiếp viên khi chúng cảm thấy gò bó ở chỗ ngồi. Một ghế ngồi ở gần cửa sổ cũng sẽ giúp bọn trẻ tò mò ra bên ngoài trong một khoảng thời gian.

8. Mua ghế riêng cho bé nếu bạn bay trong khoảng thời gian dài
Những

Một số hãng hàng không có ghế ngồi với nôi dành cho trẻ. Nếu bạn có một chuyến bay dài, bạn nên mua ghế này để giúp bé có không gian riêng để ngủ. Bạn nên điện thoại trước để kiểm tra vì những chiếc nôi này có giới hạn cân nặng dành cho trẻ.

9. Xe đẩy
Những

Hầu hết các sân bay sẽ chở xe đẩy và ghế ngồi ô tô miễn phí ở cửa. Bạn nên tận dụng việc này để đặt em bé vào xe đẩy cho đến tận lúc lên máy bay. Khi hạ cánh, xe đẩy của bạn cũng được mang đến cửa, nên bạn có thể sử dụng ngay được nó.

10. Dành thêm thời gian cho bản thân
Những

Khi có con, bạn sẽ nhận thấy mọi thứ dường như diễn ra lâu hơn, và thời gian bay cũng như vậy. Vì thế, hãy cho bản thân mình thêm một chút thời gian, không cần phải quá căng thẳng khi bay cùng con trẻ.

11. Lờ đi vẻ bề ngoài, bạn không cần thấy có lỗi vì con bạn chỉ là một đứa trẻ
Những

Đây là điều quan trọng nhất. Khi bạn đi du lịch với một em bé, dù là chuyến bay dài hay ngắn, tàu hỏa hay ô tô, sẽ luôn có ít nhất một người càu nhàu về hành vi cư xử của con bạn. Hãy lờ họ đi. Con bạn khóc vì nó chỉ là một đứa trẻ và những người trưởng thành cần hiểu điều đó. Không một phụ huynh nào cần phải thấy xấu hổ vì hành vi này của một em bé.

Tuy nhiên, nếu em bé của bạn cáu kỉnh trong nhà hàng, hãy đưa con ra ngoài để không làm phiền tới người khác. Khi ở trên máy bay, bạn sẽ làm tất cả những gì có thể để con bình tĩnh lại. Nhưng nếu con bạn vẫn khó, và mọi người cần phải chấp nhận việc này thay vì đổ lỗi cho bạn vì một đứa trẻ khóc do cảm thấy khó chịu trong người.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • Chiến thắng Điện Biên phủ được tái hiện qua tranh cổ động
    Ngày 17/4/2024, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).
  • Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển
    Sáng 17/4, cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tại phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển cần được bảo tồn và phát huy, mối quan hệ bảo tồn và phát huy cần được rà soát trong tổng thể văn bản luật...
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024
    Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.
  • Việt Nam thắng kịch tính trận ra quân giải U23 châu Á
    Tối 17/4, đội tuyển U23 Việt Nam có trận ra quân gặp U23 Kuwait, tại vòng chung kết U23 châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thể hiện quyết tâm cao khi có nhiệm vụ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, sau những thành tích không tốt của bóng đá Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
Những "bí kíp" giúp du lịch với con nhỏ dễ dàng hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO