Những yếu tố tạo sức hútcho căn hộ FLC Green Apartment

PV| 11/12/2018 16:38

Dự án căn hộ FLC Green Apartment đang gây sức hút mạnh trên thị trường nhờ sở hữu vị trí “vàng” giữa trung tâm Hà Nội, với hệ tiện ích nội, ngoại khu đồng bộ, hiện đại cùng mức giá hấp dẫn.

Vị trí trung tâm

Nằm trên trục đường huyết mạch Phạm Hùng, khu vực phát triển sôi động bậc nhất ở phía Tây Hà Nội, FLC Green Apartment kết nối thuận lợi với các tuyến đường chính Vành đai 3 – Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng chạy thẳng ra sân bay Nội Bài, tuyến đường xuyên tâm Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy – Cầu Giấy và giao với tuyến đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2020.

Từ dự án, cư dân chỉ mất vài phút di chuyển tới các điểm văn hóa – giải trí và tiện ích lớn của thành phố như: Công viên Cầu Giấy, Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình, Trung tâm thương mại Indochina Plaza, The Garden, Bệnh viện 198…

Những yếu tố tạo sức hútcho căn hộ FLC Green Apartment

FLC Green Apartment nằm trên trục đường huyết mạch Phạm Hùng, khu vực phát triển sầm uấtở phía Tây Hà Nội

Đây cũng là nơi quy tụ các cơ quan hành chính, trường đại học top đầu và trụ sở công ty, văn phòng đại diện nước ngoài đặt tại các tòa cao ốc lớn như Keangnam, Sudico, The Manor… Do vậy, FLC Green Apartment được thừa hưởng nguồn khách dồi dào phù hợp với nhu cầu mua để ở hoặc cho thuê lâu dài.

Không gian xanh rộng lớn

FLC Green Apartment là một trong số ít các dự án nội đô được chủ đầu tư dành nhiều diện tích cho không gian xanh. Tại đây, cây xanh hiện diện ở mọi nơi, từ cổng vào cho đến 5 tầng đỗ xe trên cao được phủ bởi hàng nghìn cây xanh, chậu hoa và dây leo, tận dụng tối đa lợi thế bãi giữ xe nằm trên cao có khả năng đón nắng và gió tự nhiên. Không chỉ điều tiết không khí và giảm ô nhiễm khí thải từ các phương tiện giao thông, hệ thống cây xanh bao quanh 5 tầng để xe còn tạocảnh quan độc đáo cho tòa nhà.

Điểm nhấn nổi bật nhất dự án là gần 10.000m2 mảng xanh thông tầng nối dài từ tầng 17 – 19 và tầng 29 – 30.  Bức tường xanh này sẽ giống như một chiếc máy điều hòa khổng lồ giúp lưu thông không khí và ánh sáng cho mỗi căn hộ, để cư dân được sống giữa không gian thoáng mát, hòa quyện cùng thiên nhiên. Đặc biệt, vườn chân mây rực rỡ trên tầng thượng của tòa căn hộ sẽ là nơi thư giãn, nghỉ ngơi lý tưởng cho cư dân sau một ngày làm việc, học tập bận rộn.

Ngoài ra dự án còn sở hữu hơn 20 tiện ích nội khu khép kín hiện đại bao gồm: Siêu thị, nhà trẻ, ngân hàng, quán café, khu thể thao hiện đại với bể bơi, phòng tập gym, spa, mạng lưới camera 24/7, an ninh đa lớp, home service, house keeping… mang đến cuộc sống tiện nghi nhất cho cư dân.

Diện tích linh hoạt, mức giá vừa tầm

Theo đánh giá của đại diện một đơn vị phân phối uy tín, Mỹ Đình hiện là một trong những khu vực có nhu cầu thuê và mua nhà lớn nhất khu vực phía Tây. Nhưng thực tế để tìm được một căn hộ vừa có giá hợp lý vừa đầy đủ tiện ích cao cấp tại đây thì không phải dễ dàng. Đó cũng là lý do khiến các căn hộ của FLC Green Apartment thu hút khách hàng với cơ cấu diện tích căn hộ từ nhỏ đến trung bình trong khoảng 45 – 70m và mức giá chỉ từ 1,1 tỷ đồng.

Với mức giá hấp dẫn này, FLC Green Apartment sẽ góp phần giải bài toán mua nhà cho các nhóm khách hàng như gia đình trẻ, người độc thân chưa có tích lũy nhiều về tài chính.Không chỉ dừng lại ở đó, các căn hộ FLC Green Apartment hứa hẹn mang lại khả năng thanh khoản caophục vụ mục đích đầu tư cho thuê vốn chưa bao giờ hạ nhiệt tại những khu vực phát triển sầm uất trong nội đô.

Bàn giao những căn hộ đầu tiên vào tháng 4/2019

Hiện dự án đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện và dự kiến bàn giao căn hộ vào tháng 4/2019. Sau khi bàn giao, FLC Green Apartment sẽ được vận hành bởi đơn vị quản lý CBRE theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng sống tốt nhất cho cư dân.

Để giúp cho khách hàng có những trải nghiệm chân thực về căn hộ sở hữu, vào ngày 22/12 tới, Tập đoàn FLC sẽ chính thức khai trương khu căn hộ mẫu FLC Green Apartment ngay tại dự án. Trong buổi lễ, khách hàng và nhà đầu tư sẽ được tham quan 5 mẫu căn hộ điển hình diện tích từ 45 – 70m2, tương đương 2 – 3 phòng ngủ.

Với mức giá hợp lý, bàn giao nội thất cơ bản cùng nhiều chính sách ưu đãi, FLC Green Apartment mang đến cơ hội hiếm có cho nhữngkhách hàng chưa có tiềm lực tài chính dồi dào có thể dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp, tiện nghi giữa trung tâm Hà Nội.

• Đại lý phân phối chính thức: Phú Quý Land, Redland, Hoàng Vinh Land, Cland, Cenland, Đất Xanh…

• Văn phòng giao dịch: Tòa nhà FLC Landmark Tower, số 05 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Hà Nội

• Fanpage: https://www.facebook.com/flcgreenapartment.offical/

• Hotline: 0965.600.688.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5
    Tin từ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.
  • Những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
    Đồng chí Trần Phú là người cộng sản mẫu mực, kiên cường, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của nhân dân, luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thủy chung, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của đảng, của giai cấp và của dân tộc, lạc quan tin tưởng vào tương lai và sự tất thắng của cách mạng… Hướng tới Kỷ niệm 120 năm ngày sinh (01/5/1904 - 01/5/2024) đồng Chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, tạp chí Người Hà Nội xin giới thiệu đến bạn đọc những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
  • Âm vang Điện Biên
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Âm vang Điện Biên của tác giả Vũ Nhang.
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Những yếu tố tạo sức hútcho căn hộ FLC Green Apartment
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO