Nồi cơm điện Cuchen chính thức được phân phối tại thị trường Việt Nam

Mai Anh| 16/12/2020 23:34

Được thành lập vào năm 1976, Cuchen trở thành 1 trong những nhà sản xuất nồi cơm điện tử hàng đầu thị trường nội địa Hàn Quốc. Với thiết kế đẹp, chất lượng bền bỉ, cùng lịch sử lên đến 40 năm xây dựng và phát triển thương hiệu. Cuchen đã có mặt tại hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới như Bắc Mỹ, Trung Đông, Nga và một số thị trường tại khu vực Asia như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Việt Nam.

Nồi cơm điện Cuchen chính thức được phân phối tại thị trường Việt Nam
Showroom Cuchen Việt Nam tại Hà Nội

Cuchen là thương nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, chuyên sản xuất các sản phẩm đồ gia dụng, đồ nhà bếp. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu Cuchen không chỉ được đông đảo người tiêu dùng tại Hàn Quốc tin dùng, mà còn trở nên quen mặt với người tiêu dùng quốc tế.  Hiện nay, thương hiệu này đã xuất hiện tại hơn 30 quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Nga, Singapore, Trung Quốc,… và chính thức có mặt tại Việt Nam.

Góp phần đưa sản phẩm Cuchen đến với người tiêu dùng Việt Nam, công ty cổ phần Home Cooking Group đã hợp tác cùng Công ty TNHH Sein Global nhằm phân phối các sản phẩm gia dụng Cuchen Hàn quốc chính hãng tại Việt Nam. 
Nồi cơm điện Cuchen chính thức được phân phối tại thị trường Việt Nam

Ông Đặng Bình Phương, Chủ tịch Home Cooking Group

Chia sẻ về sự hợp tác này, Chủ tịch Công ty Home Cooking Group, ông Đặng Bình Phương cho biết: “Cuchen là một thương hiệu nổi tiếng về đồ gia dụng tại Hàn Quốc, và đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới. Với mong muốn đưa các sản phẩm gia dụng chất lượng cao về Việt Nam để phục vụ tốt hơn cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng trong nước, chúng tôi đã hợp tác với các đối tác uy tín của Hàn Quốc để phân phối các sản phẩm gia dụng Cuchen chính hãng tại Việt Nam. Cùng với hệ thống kênh phân phối và bảo hành chính hãng, sẽ góp phần mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng Việt Nam trong thời gian tới”.

Cuchen hoạt động dựa trên triết lý lấy khách hàng làm trung tâm. Mọi sự cải tiến về chất lượng sản phẩm đều nhằm mục đích phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Đồng thời mong muốn xây dựng chất lượng sống cao cấp nhất cho khách hàng của Cuchen. Chính vì vậy cho đến nay, Cuchen đã không ngừng phát triển lớn mạnh. Đội ngũ Cuchen sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến hết mình xây dựng thương hiệu vững mạnh và thổi hồn vào trái tim khách hàng bằng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất. 
Nồi cơm điện Cuchen chính thức được phân phối tại thị trường Việt Nam

Sản phẩm Cuchen hiện đã chính thức lên kệ tại các Showroom Cuchen Việt Nam

Trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu, Cuchen đã nhận về nhiều giải thưởng lớn, trong đó phải kể đến: 3 lần liên tiếp đạt Chứng nhận CCM về ngành sản xuất nồi cơm điện (2015-2020); 8 năm liên tiếp đạt giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc (2011-2019); 6 năm liên tiếp đạt giải thưởng Thương hiệu Quốc gia hướng đến người tiêu dùng (2014-2019); 5 năm liên tiếp đạt giải thưởng Thương hiệu được yêu thích nhất tại Hàn Quốc (2015-2019); 8 năm liên tiếp đạt giải Sản phẩm ăn khách của năm tại Hàn Quốc (2011-2019); và hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ khác mỗi năm,…

Nồi cơm điện Cuchen chính thức được phân phối tại thị trường Việt Nam

Hoạt động dựa trên triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, Cuchen luôn nỗ lực hết mình để mang lại sản phẩm tốt nhất cho khách hàng

Được biết, hệ thống phân phối chính hãng các sản phẩm gia dụng Cuchen sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/12/2020 tại các địa chỉ:

Showroom Cuchen Hà Nội: 67 phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Showroom Cuchen Hồ Chí Minh: Số 32, Đường Số 9, Phường 8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://cuchen.vn

Fanpage: https://fb.com/cuchen.vn

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nồi cơm điện Cuchen chính thức được phân phối tại thị trường Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO