Nối dài màu xanh cho thành phố

Phương Nhi/HNM| 16/01/2018 09:53

Hà Nội đã đi được gần nửa chặng đường của Chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh đến năm 2020. Những mảng xanh đã vươn dài từ cửa ngõ Thủ đô đến trục xuyên tâm. Thủ đô đã có những tuyến đường mẫu mực trong việc thiết kế, trồng, chăm sóc hệ thống cây xanh, tạo dấu ấn đối với du khách tới thăm thành phố.

Thêm 500.000 cây xanh trồng mới

Về trung tâm thành phố qua tuyến đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, hay từ Đại lộ Thăng Long, bất cứ ai xa Hà Nội cũng đều cảm nhận rõ sự thay đổi. Dài hơn 10km, con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngập sắc xanh, với 3 tầng cây được quy hoạch có hàng, lối. Đường Võ Chí Công dài hơn 4km đỏ thắm sắc phượng vĩ trong những ngày hè. Còn Đại lộ Thăng Long, với 45.000 cây bóng mát được trồng, chủ yếu là cọ dầu, nối dài cánh rừng từ Ba Vì về Trung tâm Hội nghị quốc gia...
Nối dài màu xanh cho thành phố
Công nhân trồng cây phong đỏ trên tuyến đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Ngọc Thành

Trong khu vực nội đô, việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học công nghệ - kỹ thuật đã mang lại diện mạo mới cho đô thị. Những cây cao được cắt tỉa gọn, bảo đảm thẩm mỹ, giảm nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão nhưng vẫn duy trì được bóng mát cho tuyến đường. Những tuyến phố mới, như Lê Trọng Tấn kéo dài, Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Kim Liên "thay da đổi thịt" nhờ phượng vĩ, bằng lăng bắt đầu đơm hoa, tỏa bóng mát. Ông Nguyễn Lân Hùng, Tổng Thư ký Hội Các ngành sinh học Việt Nam phấn khởi nhận xét, nhiều con đường khô cằn của Hà Nội đã trở thành những vệt cây xanh tươi mát.

Chia sẻ kết quả đạt được trong năm 2017, ông Vũ Kiên Trung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, Hà Nội đã trồng được gần 500.000 cây xanh. Trong đó, có nhiều chủng loại cây mới, có giá trị lớn về cảnh quan môi trường, kiến trúc đô thị, như cây sang, hoa ban, chà là, cọ dầu, bàng lá nhỏ, chiêu liêu, long não, giáng hương… được trồng trên 120 tuyến phố, tuyến đường của Thủ đô. Một số tuyến đường, phố có hệ thống cây được trồng mới và trồng bổ sung, hoàn thiện là: Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, khu vực Công viên Lênin, đường Hoàng Văn Thụ...

Hà Nội trồng cây phong lá đỏ

Bước vào năm 2018, theo ông Vũ Kiên Trung, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội sẽ thành lập bộ phận chuyên trách tuyển chọn cây trong cả nước và khu vực, chọn lựa các cây đô thị đẹp, có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Hà Nội để trồng, thuần hóa. Cùng với đó, công tác quản lý cây xanh sẽ được tăng cường, như xây dựng hệ thống định vị, số hóa và lập lý lịch cho từng cây. 

Tại hội thảo khoa học "Giải pháp bảo vệ, phục hồi và phát triển hệ thống cây xanh - mặt nước TP Hà Nội đáp ứng mục tiêu quy hoạch và tạo bản sắc đô thị" do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam vừa phối hợp tổ chức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, việc phát triển cây xanh - mặt nước là một ngành kinh tế, nếu làm tốt sẽ tạo được nhiều công ăn việc làm. Hiện ở Việt Nam có nhiều viện nghiên cứu, tạo ra các giống hoa, giống cây vốn chỉ có ở vùng khí hậu ôn đới, để trồng ở vùng khí hậu nhiệt đới như Hà Nội. 

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, về lâu dài, để chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh đến năm 2020 đạt hiệu quả, thành phố sẽ phối hợp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, như xây dựng vườn ươm ở Đan Phượng để nghiên cứu lai tạo các giống cây, hoa mới; tiếp tục nghiên cứu chỉnh trang, cắt tỉa toàn bộ cây xanh hiện có nhằm tăng mỹ quan cho thành phố và bảo đảm an toàn giao thông.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của một số chuyên gia, tỷ lệ đất cây xanh, mặt nước, công viên ở Hà Nội so với quy chuẩn, tiêu chuẩn vẫn còn thấp. Đề xuất giải pháp cho thành phố, Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam cho rằng, quy hoạch cây xanh phải được thành phố xem là một thành phần không thể thiếu trong quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị. Hà Nội cần gắn thiết kế cây xanh đô thị với công tác thiết kế đô thị, để tạo nét đặc trưng tại các tuyến phố trung tâm, trục giao thông chính hoặc các khu đô thị mới.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nối dài màu xanh cho thành phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO