Nối kết đoàn viên phải làm việc phân tán

Vũ Hải/Lao động| 22/11/2017 18:07

CĐCS Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Bình luôn xác định vai trò, chức năng của CĐ là phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm tạo động lực, gắn kết người lao động (NLĐ).

Hiện nay, đơn vị có tổng số 112 CBCCVC, NLĐ trong đó đa số phải làm việc phân tán tại 16 cơ sở trên địa bàn tỉnh. Do đặc thù công việc, NLĐ phải làm việc ở nơi xa dân cư, đi lại khó khăn; trang thiết bị phục vụ công việc thiếu thốn, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; công trình thủy lợi, đê điều nhiều nơi xuống cấp, công tác tu bổ sửa chữa chưa đáp ứng được so với yêu cầu... Cùng với tác động tiêu cực về mặt trái của cơ chế thị trường ảnh hưởng phần nào đến tư tưởng, đời sống CBCCVC, NLĐ trong đơn vị.

Nắm bắt được tình hình trên, CĐ Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Bình tập trung vào công tác chăm lo lợi ích đoàn viên, NLĐ và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Trong đó, vận động đoàn viên, NLĐ làm tốt công tác dự tính, dự báo, chủ động tham gia công tác phòng chống thiên tai, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều. Đặc biệt, CĐ chi cục phát động các phong trào thi đua thiết thực, giảm tính hình thức nhằm khuyến khích NLĐ sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cách làm trên của CĐ chi cục đã lôi cuốn được NLĐ tham gia. Qua các phong trào thi đua, đoàn viên, NLĐ đã gắn kết với nhau hơn dù họ phải làm việc phân tán. Cụ thể, những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua do CĐ ngành NNPTNT phát động, CĐ Chi cục Thủy lợi đã chủ động phát động nhiều phong trào thi đua ngay từ đầu năm; phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tổ chức CĐ...

Qua tổng kết phong trào thi đua từ 2014-2017, Chi cục Thủy lợi đã có 25 đoàn viên được Sở NNPTNT tỉnh công nhận đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong đó, 4 đồng chí được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1 đồng chí được tặng Huân chương Lao Động hạng Ba, 3 đồng chí được tặng bằng khen của Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ NNPTNT. Nhiều cá nhân, đơn vị chi cục được LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành NNPTNT tặng bằng khen, giấy khen; 6 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp CĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nối kết đoàn viên phải làm việc phân tán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO