Nối tiếp tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975

Nhật Anh| 29/04/2020 13:43

45 năm đã trôi qua kể từ ngày cả nước hân hoan đón mừng đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020). 45 năm miệt mài hàn gắn vết thương chiến tranh, kinh qua bao “chiến trận” ngoại giao, quân sự, kinh tế, thiên tai, dịch bệnh…, tinh thần đại thắng mùa xuân 1975 vẫn dạt dào trong huyết quản người dân Việt, khơi mạch nguồn đoàn kết để làm nên những chiến thắng tiếp nối trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Nối tiếp tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975
Niềm vui ngày giải phóng.

Một chút lắng lòng trong dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, để nhìn lại và tự hào về ngày hôm nay. Đại thắng mùa xuân 1975 không chỉ là một mốc son chói ngời trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mà còn là một bản anh hùng ca bất hủ của nhân loại. Trong suốt 3 thập kỷ của thế kỷ XX, một dân tộc nhỏ bé đã dũng cảm, kiên cường chống lại hai kẻ thù xâm lược hùng mạnh, giàu tiềm lực quân sự là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và giành được thắng lợi vẻ vang, mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Đại thắng mùa xuân 1975 bắt nguồn từ truyền thống yêu nước, khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, đặc biệt là tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. Chính tinh thần của đại thắng mùa xuân đã quy tụ lòng dân và tiếp thêm sức mạnh để người Việt Nam nắm tay nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, thúc đẩy phát triển, xây dựng đất nước. Bằng chứng là trải qua nhiều bước thăng trầm trong quan hệ ngoại giao, với tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường của dân tộc, người Việt Nam đã phá thế bao vây cấm vận, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. 45 năm sau ngày Chiến thắng lịch sử 30/4, nhất là trải qua gần 35 năm đổi mới, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam được mở rộng và đi vào chiều sâu; tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hỗ trợ phát triển và tạo vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện tại, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 188/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực; thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với 16 nước, Đối tác toàn diện với 11 nước… Việc trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007 là dấu mốc khẳng định thành công của công cuộc đổi mới và phát triển, hội nhập ở mức độ toàn cầu của kinh tế Việt Nam. 

Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết chính là động lực giúp người Việt Nam vươn lên đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng. Ở mốc 2018, quy mô kinh tế Việt Nam đạt gần 250 tỷ USD, lớn gấp 9,3 lần so với thời điểm bắt đầu đổi mới năm 1986 và gấp gần 1,3 lần so với năm 2015. Và nếu như năm 2016 chỉ tăng trưởng 6,21%, thì năm 2019, Việt Nam đạt tăng trưởng lên đến 7,02%, đưa quy mô nền kinh tế năm 2019 đạt hơn 262 tỷ USD. Những con số đó cho thấy, Việt Nam đạt tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới. Những con số đó thực sự là những dấu mốc mà một thập kỷ trước, chính người Việt Nam cũng không hình dung được… “Việc tiếp tục duy trì được sức tăng trưởng cao như hiện nay trong 2 thập niên tới sẽ giúp Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào đúng năm 2045 - cột mốc có ý nghĩa lịch sử trọng đại của dân tộc” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như vậy trong Hội nghị Chính phủ với các địa phương (ngày 30/12/2019).

Ngay trong cuộc chiến ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 mà cả thế giới đang phải đối mặt, bài học “thần tốc” và “đoàn kết” từ 45 năm trước đã giúp Việt Nam chủ động “dập dịch ngay từ khi khởi phát”, “chống dịch như chống giặc”, dù có dân số đông (đứng thứ 17 trên thế giới), điều kiện kinh tế cũng như cơ sở vật chất y tế còn hạn chế. Trong cuộc chiến dịch bệnh cam go đó, mỗi người dân Việt Nam đã thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch, đoàn kết tin tưởng vào sự chỉ đạo từ “bộ tổng tham mưu” một lòng vì nghĩa đồng bào. 

Và trong hành trình đi tới tương lai, lớp lớp thanh niên - những thế hệ tiếp nối, luôn tiếp bước cha anh đi đầu trong công cuộc đổi mới. Thanh niên công nhân đang hăng say lao động sáng tạo, nâng cao tay nghề, nghiên cứu và phát huy đổi mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Thanh niên nông dân đang phấn đấu tăng năng suất lao động góp phần làm giàu cho quê hương. Đội ngũ trí thức trẻ đang phát huy trí tuệ sáng tạo, vươn lên với hoài bão cống hiến ngày càng nhiều cho đất nước. Lớp doanh nhân trẻ đang chấp nhận thử thách, nỗ lực xây dựng hình ảnh thanh niên khát vọng tự cường dân tộc trong hội nhập quốc tế… 

Quả là 45 năm qua đi, nhưng tinh thần đại thắng năm xưa vẫn tỏa sáng, phát huy giá trị trong thời đại ngày nay. Sự đoàn kết, thống nhất ý chí của cộng đồng, chắc chắn sẽ lại là nhân tố tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp Việt Nam tiếp tục vươn lên để chiến thắng trên mọi lĩnh vực đời sống, ổn định tăng trưởng kinh tế - xã hội để viết tiếp những trang sử mới trong kỷ nguyên phát triển, hội nhập. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Nối tiếp tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO