Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế

Theo Hà Nội Mới| 26/12/2020 10:47

Chiều 24-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021.

 Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước.

Tại điểm cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền dự hội nghị.

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, năm 2020, ngành Nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến đời sống, kinh tế, xã hội, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu, tiêu thụ nông sản; bệnh Dịch tả lợn châu Phi giảm mạnh nhưng chưa được khống chế hoàn toàn nên gây không ít khó khăn cho việc tái đàn, tăng đàn; cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát khi tổng đàn đang rất lớn; lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra ở cả 3 miền, nhất là khu vực miền Trung và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thị trường tiêu thụ một số nông sản có xu hướng giảm và chịu tác động từ chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, các nước gia tăng áp dụng những biện pháp bảo hộ, hàng rào kỹ thuật.

Tuy nhiên, trong khó khăn, nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, phấn đấu vươn lên phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế thế giới, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Nhờ vậy, năm 2020, toàn ngành đã đạt được những kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,65%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 41,25 tỷ USD; hơn 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%; thu nhập của nông thôn đạt 43 triệu đồng/người. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt khoảng 41,2 tỷ USD, duy trì 9 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó, 5 mặt hàng có kim ngạch hơn 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm gỗ, tôm, rau quả, hạt điều, gạo).

Năm 2020, cả nước thành lập mới được 14 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, 1.555 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số lên 68 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, 17.300 hợp tác xã nông nghiệp. Cả nước thành lập mới 1.055 doanh nghiệp, nâng tổng số lên hơn 13.280 doanh nghiệp nông nghiệp. Năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập 2 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các địa phương công nhận 11 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 53 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng 11 doanh nghiệp so với năm 2019. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp, từng bước hiện đại hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất, đời sống dân sinh...

Biến nguy cơ thành thời cơ

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ, dù chịu tác động lớn từ đại dịch Covid-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm song ngành nông Nghiệp Thủ đô đã duy trì và có mức tăng trưởng lớn, đạt 4,2% - cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong đó, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn thành phố ước đạt 38.093 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2019, giá trị sản xuất bình quân đạt 280 triệu đồng/ha.

Năm 2020, thành phố dự kiến có thêm 7 huyện và 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ huyện đạt chuẩn nông thôn mới là 13/18 huyện, thị xã (chiếm 72,2%); xã đạt chuẩn nông thôn mới là 370/382 xã (chiếm 96,6%); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 55 triệu đồng, tăng 3,5 triệu đồng so với năm trước.

Dự kiến, đến hết năm 2020, thành phố đánh giá, phân hạng được khoảng 1.000 sản phẩm OCOP (trong đó, riêng năm 2020 là 700 sản phẩm). Đặc biệt, Hà Nội có 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng và duy trì 141 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, năm 2021, ngành Nông nghiệp Thủ đô phấn đấu tăng trưởng đạt từ 3% trở lên; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 14 xã (tổng số đạt 100% số xã); số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao tăng thêm 20 xã (tổng số đạt 43 xã); 5 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiến nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành trung ương tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai; sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Đặc biệt, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho thành phố phê duyệt trước "Phương án phòng chống lũ của tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội" và "Phương án phát triển hệ thống đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội" sau đó tích hợp vào Quy hoạch chung của thành phố.

Thành phố đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ đầu tư các dự án liên quan đến các tuyến sông Nhuệ - Đáy và các công trình phân lũ, thoát lũ của Hà Nội.

Một số tỉnh, thành phố cũng đã nêu những khó khăn, thuận lợi và mục tiêu ngành Nông nghiệp địa phương hướng tới cùng một số kiến nghị, đề xuất với các bộ, ngành và Chính phủ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá, năm 2020, kinh tế Việt Nam tăng trưởng gần 3% - đây là mức cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, năm nay, Việt Nam đạt con số xuất siêu kỷ lục (trên 20 tỷ USD). Trong đó, nông nghiệp đóng góp vào xuất siêu khoảng 10 tỷ USD. Việt Nam là 1 trong 5 nước của thế giới có dòng thương mại mạnh nhất.

Thủ tướng cho rằng, trong điều kiện phát triển đầy khó khăn, ngành Nông nghiệp đạt được những thành tựu trên nhiều lĩnh vực, ngành hàng. Điều đó cho thấy, vai trò sống còn của nông nghiệp trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, là bệ đỡ, là cứu cánh của cả nền kinh tế quốc dân. Điều đó thể hiện qua việc ngành Nông nghiệp cũng đã thích ứng tốt với đại dịch Covid-19; thích ứng với thiên tai; duy trì và phát triển, bảo đảm nguồn cung ứng cho thị trường trong nước 100 triệu dân và phục vụ xuất khẩu. 

Thủ tướng điểm qua các mặt hàng có sự tăng trưởng nổi bật như: Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2020 đạt khoảng 41,2 tỷ USD, duy trì 9 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó, 5 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm gỗ; tôm; rau quả; hạt điều; gạo). Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vượt Thái Lan, Ấn Độ - soán ngôi đầu thế giới.

Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng, công nghiệp chế biến nông sản được đẩy mạnh, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để phát triển chuỗi sản xuất, ứng dụng công nghệ 4.0. Riêng năm 2020, Việt Nam đã khánh thành 18 nhà máy chế biến tại nhiều tỉnh, thành phố ở 3 miền đất nước, khắc phục được tình trạng được mùa - mất giá. Công tác phát triển, mở cửa thị trường đang được đẩy mạnh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp tốt với Bộ Công Thương để xử lý, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản Việt Nam.

“Đặt một hạt giống xuống phải hỏi tiêu thụ ở đâu, thị trường nào chứ không thể sản xuất một sản phẩm mà thị trường không cần”, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của thị trường trong sản xuất.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu cần phải chú trọng xây dựng hoàn thiện thể chế để kiểm soát tốt đầu vào và đầu ra của sản xuất nông nghiệp; vai trò của phát triển hợp tác xã nông nghiệp. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm soát đầu vào và đầu ra trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi…

Thủ tướng chia sẻ, "thấy mừng nhưng vẫn thấy lo" vì tăng trưởng của ngành Nông nghiệp chưa bền vững do chịu cú sốc bởi thiên tai và dịch bệnh. Nhiều mục tiêu chưa đạt như phát triển 15.000 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, cơ sở hạ tầng, giao thông còn nhiều bất cập, chênh lệch khoảng cách giàu - nghèo, vùng miền còn nhiều bất cập...

Đặc biệt, dự báo cung - cầu vẫn là khâu yếu. Dẫn chứng từ bất cập giá thịt lợn tăng mạnh trong thời gian qua, Thủ tướng lưu ý làm sao Tết Nguyên đán này không được để người dân phải mua thịt lợn giá cao.

Về kế hoạch phát triển năm 2021, Thủ tướng yêu cầu ngành Nông nghiệp phải biến nguy cơ thành thời cơ. Nguy cơ là sự cực đoan của khí hậu nên ngành Nông nghiệp cần phát huy kinh nghiệm để vượt qua, còn thời cơ là thị trường được mở ra.

Thủ tướng yêu cầu ngành Nông nghiệp cần tiếp tục tìm thị trường để ổn định đầu ra của sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, năm 2021, ngành Nông nghiệp phải đạt tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành trên 3%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản phải đạt 44 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng đạt mức 43%; nông thôn mới đạt trên 70%; thành lập mới 2.000 hợp tác xã nông nghiệp, tổng số hợp tác xã nông nghiệp đạt hiệu quả là hơn 16.000 hợp tác xã.

Thủ tướng yêu cầu, cần có cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp để có nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp để xây dựng quy mô sản xuất nông nghiệp lớn.

Ngoài ra, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, giúp hình thành nền sản xuất nông nghiệp thông minh. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, hợp tác xã để xây dựng chuỗi giá trị; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp để phát triển thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, với thị trường trong nước, cần phát huy khẩu hiệu đưa hàng hóa từ nông thôn ra thành thị.

"Nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Việt Nam có truyền thống vượt khó trong kháng chiến, xây dựng đất nước. Với truyền thống này, chúng ta sẽ xây dựng được nền nông nghiệp phát triển vững mạnh, nông dân sẽ ngày càng giàu có hơn", Thủ tướng mong muốn và nhấn mạnh: "Tết này cả nước Việt Nam ăn gì, giá thế nào, ngành Nông nghiệp cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ; đặc biệt nghiêm cấm việc chặt cây ở Tây Bắc mang về Hà Nội bán".

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Trở lại Hà Nội sau 15 năm, nhà văn quốc tế vẫn ấn tượng với ẩm thực Thủ đô
    Trong bài viết trên trang Travel And Leisure gần đây, nhà văn Chris Wallace (Mỹ) cho biết, sau 15 năm trở lại Việt Nam đã nhận thấy quốc gia hình chữ S có nhiều sự phát triển. Với Hà Nội, nhà văn Chris Wallace ấn tượng với món chả cá, cà phê sữa, khu phố cổ…
  • Thương hoài xe sứ hàng rong
    Bố tôi bảo rằng, người Hà Nội sành sỏi chơi hàng gốm sứ, có đắt một chút mà món hàng ưng ý họ cũng sẽ mua. Mà gốm sứ Bát Tràng mang theo hồn cốt người Hà thành, dẫu đồ sứ nhập ngoại hay đồ nhựa, inox ào ạt thì gốm sứ Bát Tràng luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của họ.
  • Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
    Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO