Nữ Tổng thống đầu tiên của Philippines qua đời

Dân trí| 01/08/2009 10:01

Cựu Tổng thống Philippines Corazon Aquino vừa qua đời sáng nay sau một năm chiến đấu với bệnh ung thư ruột kết, thọ 76 tuổi.

Con trai của bà  Corazon Aquino, Thượng nghị sĩ Benigno Aquino III, xác nhận cựu lãnh đạo Philippines mất lúc 3 giử 18 phút sáng (giử địa phương) ngà y 1/8 tại Trung tâm Y tế Makati ở Thủ đô Manila.

Cựu Tổng thống Philippines Corazon Aquino.

Bà  được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết từ tháng 3/2008 và  đã phải nhập viện hơn một tháng nay.

Bà  Aquino vốn chỉ là  một người nội trợ nhưng sau khi chồng bà  là  thượng nghị sĩ đối lập Benigno "Ninoy" Aquino bị ám sát năm 1983 khi vừa từ Mử¹ vử đến sân bay Manila, bà  Aquino bắt đầu theo đuổi chính trị.

Bà  đứng đầu cuộc nổi dậy lớn và o năm 1986, với sự hậu thuẫn của quân đội, và  lật đổ Tổng thống khi đó là  Ferdinand Marcos, chấm dứt 26 năm thống trị kiểu nắm đấm sắt của ông nà y. Bà  Aquino trở thà nh nữ tổng thống đầu tiên của Philippines và o năm 1986.

Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo, đang ở thăm Mử¹, tuyên bố quốc tang cho bà  Aquino và  lễ tang sẽ được tổ chức theo nghi thức quốc gia dà nh cho một cựu tổng thống. 

Cựu Tổng thống Joseph Estrada cũng bà y tử thương tiếc khi nói: Аất nước vừa mất một người mẹ. Aquino là  người phụ nữ của cả sức mạnh và  lòng độ lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Nữ Tổng thống đầu tiên của Philippines qua đời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO