Ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi tuyết tuyệt đẹp

Theo plo.vn| 17/10/2019 08:57

Ông Kim Jong-un thường đến thăm ngọn núi này trước khi đưa ra những quyết sách quan trọng về chính trị, ngoại giao.

Trang thông tấn xã Trung ương Triều Tiên(KCNA) ngày 16-10 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cưỡi ngựa trên ngọn núi cao nhất nước.


KCNA còn công bố một loạt các bức ảnh tuyệt đẹp cho thấy ông Kim cưỡi một con ngựa trắng trên núi Paektu phủ đầy tuyết. Được biết đây không phải là lần đầu tiên ông Kim leo lên đỉnh ngọn núi cao 2.750 m này.

Ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi tuyết tuyệt đẹp - ảnh 1
Chủ tịch Kim Jong-un cưỡi ngựa trắng lên núi Paektu. Ảnh: REUTERS

"Cuộc diễu hành trên lưng ngựa của nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở núi Paektu là một sự kiện có tầm quan trọng lớn trong lịch sử cách mạng Triều Tiên. Ngồi trên lưng ngựa trên đỉnh núi này, nhà lãnh đạo đã nhớ lại những cảm xúc sâu sắc về con đường đấu tranh gian khổ để xây dựng đất nước hùng mạnh nhất, với niềm tin và ý chí vững chắc như núi Paektu" - trích một báo cáo được đăng trên KCNA.

Sau đó, nhà lãnh đạo đến thăm một vùng du lịch đặc biệt đang được xây dựng bên dưới chân núi tại huyện Samjiyon, thuộc tỉnh Ryanggang. Tại đây, ông Kim chỉ trích lệnh cấm vận và sức ép mà Mỹ cùng nhiều nước áp đặt lên Triều Tiên.

“Tình hình đất nước đang khó khăn vì những lệnh cấm vận và sức ép không ngừng từ lực lượng thù địch, trong khi chúng ta đang đối diện với nhiều gian khó khác. Nỗi đau mà lực lượng thù địch chống Triều Tiên do Mỹ cầm đầu đã gây ra cho người dân Triều Tiên giờ... đã chuyển thành lòng căm giận” - KCNA trích lời Chủ tịch Kim.

Ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi tuyết tuyệt đẹp - ảnh 2
Chuyến đi diễn ra sau khi đối thoại Mỹ-Triều bị cho là đổ vỡ. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi tuyết tuyệt đẹp - ảnh 3
Ngọn núi 
Paektu xưa nay giữ một vị trí đặc biệt trong bản sắc của đất nước Triều Tiên. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi tuyết tuyệt đẹp - ảnh 4
Ông Kim trên đỉnh núi Paektu. Ảnh: REUTERS

Ngọn núi Paektu xưa nay giữ một vị trí đặc biệt trong bản sắc của đất nước Triều Tiên. Đây được cho là nơi sinh của cựu lãnh đạo Kim Jong-il, thân sinh của ông Kim Jong-un.

Ông Fyodor Tertitskiy, một nhà nghiên cứu cao cấp tại ĐH Kookmin của Seoul, nêu nhận định: "Ông Kim Jong-un thường đến thăm ngọn núi này trước khi đưa ra những quyết sách quan trọng về chính trị, ngoại giao hoặc nhằm kỷ niệm những sự kiện đặc biệt".
Lần gần đây nhất ông 
Kim Jong-un đến ngọn núi này là vào tháng 9-2018, khi ông cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in leo lên ngọn núi này để hoàn thành mong ước của ông Moon trong chuyến thăm Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi tuyết tuyệt đẹp - ảnh 5
Vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trên đỉnh núi cao nhất ở bán đảo Triều Tiên Paektu hôm 20-9-2018. Ảnh: YONHAP

Trước đó, hồi tháng 12-2017, ông Kim cũng đã leo lên ngọn núi này trước khi Triều Tiên bắt đầu tiến trình đối thoại với Hàn Quốc và Mỹ. Vào tháng 11-2014, ông Kim cũng lên núi sau ba năm để tang cha. Một lần khác là vào tháng 2-2013 ngay trước khi xử tử người dượng Jang Song-thaek.
Việc Chủ tịch Kim lên núi Paektu lần này làm dấy lên suy đoán rằng có thể nhà lãnh đạo sắp đưa ra quyết định quan trọng.
Núi Paektu được biết là một ngọn núi lửa đang hoạt động, được cho là nơi sinh của vua Dangun, người sáng lập vương quốc đầu tiên của Triều Tiên hơn 4.300 năm trước. Ngọn núi này cách thủ đô Bình Nhưỡng hàng trăm cây số và nằm ở khu vực biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc

Đầu tháng này, các quan chức Triều Tiên đã có cuộc hội đàm với các quan chức Mỹ ở Stockholm, Thụy Điển. Đây được biết là cuộc đàm phán cấp chuyên gia đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim gặp nhau tại khu vực biên giới liên Triều vào tháng 6 năm nay.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi tuyết tuyệt đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO