Oscar 2018: Những bỏ sót đáng tiếc và những bất ngờ lớn
Việt Lâm/TTVH Tổng hợp|08/03/2018 11:35
Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 đã diễn ra vào đêm 4/3 (theo giờ địa phương) và nhiều nhà làm phim, diễn viên và các nhà sản xuất ra về hoan hỉ với những giải thưởng đạt được. Oscar lần thứ 90 có lẽ là một trong những lễ trao giải dễ đoán kết quả nhất trong nhiều năm trở lại đây với nhiều tên tuổi xứng đáng đoạt Tượng Vàng.
Song vẫn có một số bỏ sót đáng tiếc và những kinh ngạc thú vị tạiOscar2018.
Những bỏ sót đáng tiếc
* Phim Lady Bird (Tuổi nổi loạn): Bộ phim này đã "trắng tay" trong đêm trao giải dù được 5 đề cử ở các hạng mục Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất (Greta Gerwig) và Nam/ Nữ diễn viên phục xuất sắc nhất (Saoirse Ronan và Laurie Metcalf).
Bộ phim hài chính kịch mang đề tài tuổi vị thành niên này có bối cảnh tại Sacramento, California, kể về một học sinh trung học lớp 12 (Ronan) và mối quan hệ hỗn loạn với mẹ của cô.
Phim đã đoạt nhiều giải thưởng trong mùa trao giải, trong đó có giải Quả cầu Vàng Phim hài hay nhất. Phim còn mang về một số giải thưởng về kịch bản và đạo diễn cho Gerwig như giải của Hội các nhà Phê bình Điện ảnh và giải Gotham.
Song bỏ sót đáng tiếc nhất là Ronan và Metcalf, hai người đã có màn diễn cực kỳ ấn tượng trong vai cặp mẹ con trong phim.
* Martin McDonagh: Các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh lại "phớt lờ" Martin McDonagh khi ông đã được đề cử ở Đạo diễn xuất sắc nhất và đạo diễn Ireland này chỉ giành được giải Kịch bản gốc hay nhất với phim từng được đánh giá rất cao Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Truy tìm công lý).
Bộ phim chính kịch này đã "càn quét" mùa giải qua, "thống trị" tại các lễ trao giải Quả cầu Vàng, BAFTA, Hiệp hội các nhà Phê bình và Tinh thần Độc lập. Nhưng trong đêm Oscar, Three Billboards chỉ đoạt giải ở hạng mục diễn xuất và đã đem giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất về cho McDormand, với vai người mẹ đầy đau khổ đi tìm công lý cho cô con gái bị giết hại của mình, và giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Sam Rockwell.
* Mudbound (Hậu chiến): Bộ phim chính kịch lịch sử này cũng "trắng tay" ở cả 4 hạng mục được đề cử. Đáng nói các gương mặt nữ tham gia làm phim, gồm Rachel Morrison đã trở thành nhà quay phim nữ đầu tiên được đề cử Oscar ở hạng mục này và Dee Rees (nữ đạo diễn kiêm nhà biên kịch Mỹ gốc Phi) được đề cử ở hạng mục Kịch bản chuyển thể hay nhất, trong khi Mary J. Blige được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Ca khúc hay nhất.
Nhưng Morrison đã để tuột giải thưởng về tay Deakins, trong khi Rees để lỡ chiến thắng lịch sử về James Ivory (phim Call Me By Your Name).
* The Post (Bí mật sau bài báo): Bộ phim chính kịch lịch sử của Steven Spielberg từng là ứng viên nặng ký của giải Oscar khi đã lọt vào các hạng mục đề cử Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Meryl Streep), nhưng rốt cuộc đã "trắng tay".
Một số người coi đây là một bỏ sót dáng tiếc, nhưng nhiều nhà phê bình lại thấy đây là một sự công bằng khi phim không được bàn tán đến nhiều. Song đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi khi nhiều thành viên Viện Hàn lâm không còn say mê những bộ phim chính kịch lịch sử do nhà làm phim nổi tiếng đạo diễn.
* Baby Driver:Bộ phim lịch sử chiến tranh Dunkirk (Cuộc di tản Dunkirk) của nhà làm phim Christopher Nolan đã "càn quét" các hạng mục giải thuộc về kỹ thuật như Biên tập, Hòa âm và Biên tập âm thanh, khiến Baby Driver (Quái xế Baby) của Edgar Wright bị "phớt lờ".
Dunkirk và Baby Driver cùng có tên trong cuộc chạy đua ở các hạng mục về kỹ thuật trong các giải thưởng khác, với Baby Driver từng đoạt giải của Hiệp hội các nhà Phê bình, BAFTA. Nhưng tại lễ trao giải Oscar, phim của Wright thua cả ở 3 hạng mục được để cử.
Những kinh ngạc lớn
* Get Out: Có lẽ kinh ngạc lớn nhất của đêm trao giải thuộc về phim Get Out (Trốn thoát) của khi phim đã đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất (Jordan Peele) mà theo nhiều người đáng lẽ giải này phải thuộc về Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Sau khi đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất, nhiều người còn đoán Get Out sẽ "rinh" giải Phim hay nhất. Tuy nhiên không đúng với dự đoán, giải Phim hay nhất cuối cùng đã thuộc về The Shape Of Water (Người đẹp & Thủy quái) song đây là chiến thắng lớn đối với Peele bởi Get Out là tác phẩm điện ảnh đầu tay của anh.
Chiến thắng của Peele còn tạo cột mốc khi anh là nhà biên kịch người Mỹ gốc Phi đầu tiên đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất.
* Roger Deakins:Cuối cùng Roger Deakins đã đoạt được giải Oscar một cách xứng đáng, với phim Blade Runner 2049 (Tội phạm nhân bản 2049), sau 14 lần được đề cử.
Là một cộng sự lâu năm của anh em nhà làm phim nổi tiếng Coen, Deakins từng quay nhiều phim gây tiếng vang như Skyfall (Tử đại Skyfall), No Country For Old Men (Không chốn dung thân - 2007), The Shawshank Redemption (Nhà tù Shawshank) và Sicario (Ranh giới - 2015). Song sự hợp tác mới của ông với đạo diễn Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) đã đem về cho ông giải Oscar (được mong đợi từ lâu) Quay phim xuất sắc nhất.
* The Shape Of Water: Bộ phim kỳ ảo khoa học viễn tưởng này đã thống trị danh sách đề cử Oscar năm nay với 13 đề cử và cuối cùng phim đã chiến thắng ở 4 hạng mục, gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Guillermo del Toro), Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Nhạc nền hay nhất.
Chiến thắng của The Shape Of Water không khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng nó đáng nói bởi đây là phim khoa học viễn tưởng thứ hai đoạt giải Phim hay nhất, sau The Lord Of The Rings: The Return Of The King (2003).
Hơn nữa, phim còn giành "cú đúp" giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất cho Del Toro khi trong thập kỷ qua chưa có tác phẩm nào đạt thành tích như vậy. The Shape Of Water còn là phim đầu tiên có nhân vật chính là nữ đoạt Tượng Vàng Phim hay nhất kể từ sau phim MillionDollar Baby (Cô gái triệu đô - 2004) của nhà làm phim gạo cội Clint Eastwood.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).
Festival Mỹ thuật trẻ là sân chơi dành cho các nghệ sỹ ở độ tuổi 18-35 trên cả nước. Dự kiến, festival sẽ chọn lựa, giới thiệu 200-250 tác phẩm xuất sắc nhất. Triển lãm diễn ra tại Hà Nội vào quý IV-2024.
Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage là một giải ảnh chuyên môn cao, kênh thông tin đối ngoại góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nâng cao chất lượng chuyên môn ảnh báo chí. Ban tổ chức nhận ảnh dự thi từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/7/2024.
90 tác phẩm ảnh nghệ thuật của gần 90 tác giả đến từ 3 Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội – Huế - TP Hồ Chí Minh vừa được giới thiệu với công chúng trong trưng bày ảnh nghệ thuật với chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam” diễn ra sáng 21/3 tại Nhà khách Quốc hội, số 27 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tác phẩm dự thi phải giới thiệu được bản sắc văn hóa, các danh thắng, các di tích lịch sử - văn hoá, các công trình kinh tế, văn hóa, du lịch mới tiêu biểu; các hoạt động lễ hội dân gian, các làng nghề truyền thống trên địa bản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Chuỗi sự kiện “Giũa: Phong Sắc” được tổ chức bởi Dragon Sigma - studio sơn mài cho người không chuyên do họa sĩ Phạm Khắc Thắng sáng lập. Hoạt động chính của sự kiện là Triển lãm tranh sơn mài Giũa: Phong Sắc diễn ra từ ngày 3 - 10/3/2024 tại MAI Gallery (113 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1131/UBND-NC ngày 17/4/2024 về việc kiểm tra, khắc phục những bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Thông tin từ Sở Giao thông vận tải Hà Nội (GTVT), trong Quý I/2024, đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính (VPHC) 1.195 trường hợp, tạm giữ 17 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 151 trường hợp.
Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, ngày 19/4/2024, UBND huyện Thanh Trì (TP. Hà Nội) tổ chức ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách hay cần bạn đọc”.
Tủ sách điện tử gồm 10 cuốn sách đa phương tiện, 20 cuốn sách tranh và một số sách khác sẽ giới thiệu đến độc giả các thông tin về Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Giới thiệu 2 ấn phẩm mới của Tủ sách Huế và Phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 trong ngày khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thừa Thiên Huế.
Sáng ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã diễn ra tọa đàm “Đối thoại về di sản dòng họ: Lịch sử cá nhân trong dòng lịch sử quốc gia qua trường hợp Hoan Châu Ký”. Sự kiện do Công ty sách Omega Việt Nam phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức, nhân dịp tái bản cuốn sách “Hoan Châu Ký” và 360 năm của đại lễ “Thập niên sự lệ”.
Lễ phát động do Ủy ban nhân dân Thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức vào sáng nay 08 giờ 30 ngày 19/4/2024 tại Hội trường lớn, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.
Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò – Khát vọng tỏa sáng” và công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Yên Lương.
Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...