Phải đặc biệt quan tâm đến đời sống nhân dân vùng lũ

Trọng Toàn/HNP| 04/08/2018 22:50

Sáng 4/8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã đi thăm, kiểm tra, động viên công tác phòng, chống mưa lũ tại huyện Chương Mỹ.

Phải đặc biệt quan tâm đến đời sống nhân dân vùng lũ

Bí thư Thành ủy thăm hỏi điều kiện ăn ở, sinh hoạt và tặng quà gia đình anh Nguyễn Văn Khương (thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến)


Cùng đi có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Đoàn Duy Khương; Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Doãn Anh.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí lãnh đạo TP đã kiểm tra công tác gia cố tuyến đê tả Bùi trên địa bàn xã Thanh Bình; thăm hỏi, kiểm tra điều kiện ăn ở, sinh hoạt của các hộ dân bị ngập tại xã Nam Phương Tiến; tặng quà 3 gia đình tại thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến.
Báo cáo với Bí thư Thành ủy, ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết: thời điểm ngày 21/7, khi nước dâng cao quá báo động 3 trên 7m, một số xã nằm trong vùng thoát lũ phải chấp nhận sống chung với lũ. Về phía chính quyền, đúng 11 giờ đêm, ngày 21/7, đã di dời dân khu vực thoát lũ, 100% người dân không bị nước cuốn trôi. Sau 1 tuần có 2 trường hợp cháu nhỏ đi chơi sảy chân nên bị đuối nước, 1 cụ già đi đánh cá bị lật thuyền. Còn lại toàn bộ người dân được di dời về nơi an toàn.
Theo ông Đinh Mạnh Hùng, chưa bao giờ tinh thần chủ động, tự giác, ý thức trách nhiệm cộng đồng của người dân lại cao như đợt lũ vừa qua, người dân chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân đội trong việc phòng chống lũ, nâng cốt đê tả Bùi (nâng thêm 0,8 mét với chiều dài 3,5km), bảo vệ an toàn cho Thủ đô.
Phải đặc biệt quan tâm đến đời sống nhân dân vùng lũ
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải động viên nhân dân xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt
Đến nay, nước nội đồng khu vực tả Bùi, hữu Đáy ổn định do các trạm bơm liên tục hoạt động, nước tại các khu dân cư và đồng ruộng khu vực hữu Bùi đang có chiều hướng giảm dần, giảm 0,51m so với thời điểm 13h, ngày 30/7/2018 (7,51m, là thời điểm đỉnh lũ). Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, đến 11h, ngày 3/8, có 789 hộ phải cắt điện để đảm bảo an toàn do ngập nước (thời điểm đỉnh lũ có 1.664 hộ phải cắt điện). Toàn huyện còn 3.600 hộ dân đang ngập sâu từ 0,5m đến 1,5m.
Chủ tịch huyện Chương Mỹ cho biết, với tinh thần tuyệt đối bảo đảm an ninh trật tự, tài sản, tính mạng của người dân trong vùng ngập, chăm lo cuộc sống cho nhân dân, huyện đã tổ chức nhận tài trợ của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố (tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng) để cung cấp cho người dân. Huyện đã cung cấp đèn pin, hỗ trợ ban đầu cho mỗi hộ từ 10-15kg gạo, cùng nước uống và các vật dụng thiết yếu. Tính đến nay, không có người dân nào thiếu lương thực, thiếu nước sạch, các khu vực nước rút đến đâu là có điện đến đấy. 
Ngoài ra, huyện đã phối hợp với Sở Y tế huy động lực lượng bác sỹ tổ chức khám bệnh cho khoảng gần 2 nghìn hộ dân, phòng trừ bệnh ngoài da, các bệnh dịch cho người dân. "Người dân vững tâm, vững lòng, vững tin với công tác chỉ đạo phòng chống lũ lụt, công tác khắc phục sau lũ như phòng dịch, bảo đảm an toàn cũng như các biện pháp khôi phục sản xuất sau này", Chủ tịch huyện Chương Mỹ cho biết.
Còn theo Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, đơn vị đã cử gần 1.500 chiến sỹ cùng người dân tham gia bảo vệ tuyết đê, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ tuyến đê sông Bùi. Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết, Công an Thành phố cũng xác định tình hình lũ rút chậm, sẽ kéo dài vài tuần kế tiếp nên sẽ tăng cường xuồng, 1.200 áo phao giao cho huyện quản lý sử dụng.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, mực nước thời điểm lên cao nhất tại sông Bùi là 7,51m, đây là đỉnh lũ lịch sử hàng trăm năm nay, cho thấy tác động rất lớn của biến đổi khí hậu. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Thành phố đã hỗ trợ đợt 1 cho huyện 36 tấn gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết, hôm nay (4/8) tiếp tục cấp thêm cho huyện 50 tấn gạo, 8 nghìn thùng nước sạch (loại 20 lít/thùng) và 8 nghìn gói bột canh để cung cấp cho nhân dân vùng bị ngập.
Phải đặc biệt quan tâm đến đời sống nhân dân vùng lũ
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kiểm tra các bình chứa nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân

Ngoài ra, Thành phố còn triển khai các bình trữ nước sạch dự phòng. Hàng ngày, Công ty nước sạch Hà Đông sẽ cho xe chở nước cấp vào các bình này để nhân dân có thể lấy, sử dụng, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương, đánh giá cao công tác chủ động ứng phó với lụt bão của chính quyền, nhân dân các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai... và các đơn vị trong công tác chủ động ứng phó lũ lụt. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, công tác dự báo khí tượng thủy văn cho thấy 15 ngày của tháng 8 khả năng tiếp tục có mưa và mưa to, trong khi mức nước sông Bùi đang rút rất chậm, tình hình ngập lụt còn kéo dài. 
Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị huyện Chương Mỹ cần rà soát lại những việc đã triển khai, những việc đã làm tốt rồi thì cần làm tốt hơn nữa trong thời gian tới. Tinh thần là đặc biệt quan tâm đến đời sống bà con, không để đứt bữa cũng như không để xảy ra thêm trường hợp đuối nước. “Các đồng chí phải xuống tận nơi, tuyên truyền, nhắc nhở để bà còn không chủ quan, mất cảnh giác”, Bí thư Thành ủy lưu ý.
Phải đặc biệt quan tâm đến đời sống nhân dân vùng lũ
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kiểm tra việc gia cố tuyến đê tả Bùi
Đồng chí cũng yêu cầu các lực lượng công an, quân đội, chính quyền tiếp tục bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên. Huyện cần rà soát, xem bà con cần những gì thì hỗ trợ cái đó. Sở Công thương đảm bảo tốt vấn đề lưu thông, phân phối hàng hóa, đặc biệt phải kiểm soát tốt về giá cả, nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm tại các chợ vùng lũ.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đề nghị Sở Y tế tiếp tục tổ chức các đoàn bác sỹ thăm, khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân, cùng với đó đặc biệt lưu ý công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; nước rút đến đâu phải tiến hành tiêu độc, khử trùng đến đó. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với huyện rà soát, thống kê thiệt hại về hoa màu, vật nuôi của bà con để có phương án hỗ trợ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch khôi phục sản xuất sau khi nước rút.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải giao UBND Thành phố phối hợp Bộ NN&PTNT nghiên cứu giải pháp căn cơ, kiên cố hóa cho đê Tả Bùi, Hữu Bùi, tính toán nâng độ cao của đê trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu; đồng thời xây dựng phương án tiêu lũ cho khu vực sông Bùi, sông Đáy...
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Phải đặc biệt quan tâm đến đời sống nhân dân vùng lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO