Phát hiện nhiều sai phạm về an toàn lao động ở 34 doanh nghiệp tại Hà Nội

10/05/2017 07:28

Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TB&XH) yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) của 34 doanh nghiệp đóng trụ sở trong các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phải thực hiện 241 kiến nghị về các hành vi sai phạm đã được phát hiện.

Phát hiện nhiều sai phạm về an toàn lao động ở 34 doanh nghiệp tại Hà Nội
Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Đây là một trong những nội dung tại kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại 34 doanh nghiệp đóng trụ sở trong các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vừa được Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH công bố.

Theo đó, từ ngày 14/3 đến ngày 14/4/2017, thanh tra Bộ phối hợp với Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại 34 doanh nghiệp đóng trụ sở trong 05 khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, 29/34 doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn đầu tư nước ngoài và 05 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Các doanh nghiệp chủ yếu sản xuất hàng xuất khẩu thuộc các lĩnh vực: điện tử; hàng gia dụng; phụ tùng ô tô, xe máy; lắp ráp các sản phẩm nhựa; gia công hàng dệt, may; cơ khí...

Tổng số người đang làm việc tại 34 doanh nghiệp là 50.592 người.

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, nhìn chung các doanh nghiệp đã quan tâm tới chế độ trả lương cho người lao động, không có doanh nghiệp nào nợ lương của người lao động; đã áp dụng mức lương tối thiểu không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; không thu phí tuyển dụng người lao động, không nhận tài sản hoặc tiền đặt cọc của người lao động để bảo đảm thực hiện hợp đồng lao động; không giữ bản chính văn bằng, chứng chỉ gốc hoặc giấy tờ tùy thân của người lao động...

Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy còn một số nội dung mà phần lớn các doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ quy định của pháp luật lao động như: Chưa thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm về tình hình tai nạn lao động với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương (7 doanh nghiệp); ghi hợp đồng lao động không cụ thể tại các mục công việc phải làm, mục thời giờ làm việc, mục chế độ nâng lương và mục phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định (32 doanh nghiệp); chưa định kỳ thực hiện đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc theo quy định (8 doanh nghiệp); huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm theo quy định (19 doanh nghiệp); chưa bố trí đủ 14 ngày nghỉ hàng năm cho người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định (8 doanh nghiệp).

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ: có 5 doanh nghiệp chưa bố trí cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; 5 doanh nghiệp chưa thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên theo quy định; 8 doanh nghiệp chưa thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với đầy đủ máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đang sử dụng theo quy định; 17 doanh nghiệp chưa kiểm soát, đánh giá đầy đủ các nguy cơ gây mất an toàn, vệ sinh lao động tại xưởng sản xuất nơi người lao động trực tiếp làm việc để có biện pháp ngăn ngừa theo quy định...

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành Kết luận thanh tra đối với từng doanh nghiệp, yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) của 34 doanh nghiệp phải thực hiện 241 kiến nghị (trung bình có 7,1 kiến nghị/doanh nghiệp) về các hành vi sai phạm đã được phát hiện qua thanh tra và đã ban hành 10 quyết định xử lý vi phạm hành chính về lao động với 10 doanh nghiệp, tổng số tiền xử phạt là 616 triệu đồng./.

Kim Thanh
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Phát hiện nhiều sai phạm về an toàn lao động ở 34 doanh nghiệp tại Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO