Phát triển kinh tế làng nghề gắn với bảo vệ môi trường

hanoimoi| 15/08/2020 10:26

Là một trong những huyện có số lượng làng nghề lớn, những năm gần đây, Thường Tín tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Nhờ đó, địa phương đã giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề như: Thu gom rác thải, làm sạch nguồn nước…

Phát triển kinh tế làng nghề gắn với bảo vệ môi trường
Sản xuất đồ gỗ tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, chủ cơ sở sản xuất gỗ tại xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín) chia sẻ, gia đình bà đang sản xuất, kinh doanh tại nhà do khu công nghiệp làng nghề của xã hiện đã “phủ kín”, vấn đề môi trường được gia đình chủ động khắc phục nhưng vẫn chưa triệt để...

Theo Chủ tịch UBND xã Vạn Điểm Nguyễn Văn Hà, toàn xã có hơn 1.600 hộ làm nghề, trong đó, 300 hộ sản xuất tại khu công nghiệp làng nghề; số còn lại vẫn phải sản xuất, kinh doanh tại nhà. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong khi chờ các khu công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện hoàn thành, đầu năm 2020, UBND xã Vạn Điểm xây dựng phương án bảo vệ môi trường làng nghề xã Vạn Điểm với kinh phí gần 100 triệu đồng. Việc này nhằm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh; quản lý chất thải, rác thải, nước thải, khí thải; đầu tư, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường làng nghề…

Không riêng Vạn Điểm, nhiều làng nghề trên địa bàn huyện Thường Tín đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ môi trường. Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết, để nâng cao chất lượng môi trường, ngày 8-3-2019, Huyện ủy ban hành Nghị quyết 08-NQ/HU về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo". Mặt khác, UBND huyện cũng đã ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ và tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường...

Nhờ các động thái tích cực, việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh hằng ngày trên địa bàn Thường Tín đạt trên 95%. Các cụm công nghiệp làng nghề được quy hoạch bảo đảm vệ sinh môi trường; giải quyết giao đất cho 612 hộ làm nghề thuê đất để sản xuất, kinh doanh tại 5 cụm công nghiệp làng nghề; di chuyển cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi làng nghề. Ngoài ra, UBND huyện đã xây dựng, thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ môi trường tại các làng nghề; có kế hoạch xử lý, giảm thiểu rác thải nhựa; yêu cầu 100% doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện cam kết bảo vệ môi trường; xây dựng vận hành 7 trạm xử lý nước thải tập trung tại 5/6 cụm công nghiệp, 2 bệnh viện...

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh khẳng định, vấn đề môi trường luôn được Thường Tín đặc biệt quan tâm giải quyết. Trong Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện Thường Tín đã nhấn mạnh và đề ra các giải pháp đối với công tác quản lý môi trường. Theo đó, Thường Tín tập trung thực hiện các dự án cấp nước sạch đến 100% hộ dân; xây dựng hoàn chỉnh các điểm trung chuyển, thu gom, xử lý kịp thời 100% lượng rác thải hằng ngày; xây dựng, vận hành các trạm xử lý nước thải tập trung tại toàn bộ khu/cụm công nghiệp, bệnh viện, làng nghề... có nguồn xả thải gây ô nhiễm môi trường...

Bên cạnh đó, Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp theo phương án bảo vệ môi trường tại các làng nghề đã được phê duyệt, xây dựng phương án tại một số cụm công nghiệp làng nghề tập trung; chủ động phối hợp giải quyết, xử lý hiệu quả tình hình ô nhiễm môi trường tại các sông, hồ, đồng ruộng; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, xử lý kịp thời, dứt điểm những vi phạm về môi trường trên địa bàn... hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phát triển kinh tế làng nghề gắn với bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO