Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Tính kịch bản cho từng tổ bầu cử trước diễn biến của dịch Covid-19

KTĐT| 10/05/2021 16:25

“Quận Hai Bà Trưng cần tính toán kịch bản cho từng tổ bầu cử, kể cả kịch bản trong trường hợp bị phong tỏa do dịch Covid-19 để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đồng thời, cần quan tâm đến nhân lực tổ bầu cử, dự phòng phương án không may có người bị cách ly...”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh

Hôm nay (10/5), Đoàn công tác số 4 của Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại quận Hai Bà Trưng về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng thay mặt lãnh đạo quận cho biết, đến nay, tiến độ công tác bầu cử tại quận đảm bào đúng quy định. Ủy ban bầu cử quận đã tổ chức 8 hội nghị tập huấn, hướng dẫn, quán triệt, triển khai công tác bầu cử. Từ ngày 10-29/4, quận đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại 165 địa điểm trên địa bàn; tổng hợp số lượng cư tri đã biến động giảm 14.146 người so với danh sách sơ bộ ban đầu (còn 204.952 cử tri). Các thành viên Ủy ban bầu cử quận cũng đã làm việc với những phường có số lượng cử tri biến động lớn và làm việc với lãnh đạo những bệnh viện, trường ĐH trên địa bàn để rà soát việc lập danh sách cử tri. Ngày 2/5, quận đã chỉ đạo thực hiện niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại hiểu HĐND các cấp tại 165 địa điểm/117 khu vực bỏ phiếu, tại trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận và tại trụ sở UBND 18 phường đảm đúng thời gian luật định.    
Về công tác phòng chống dịch Covid-19, theo lãnh đạo UBND quận, quận đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 gồm 33 người, do Chủ tịch UBND quận là Trưởng ban; ban hành 4 phương án đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân tại các khu vực cách ly nhằm ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời, đã kích hoạt 1.162 tổ giám sát Covid-19 cộng đồng tại khu dân cư, tổ dân phố với 3.037 người tham gia. Tính từ ngày 1/1-10/5, toàn quận có 3 ca F0.
Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nêu rõ, quận Hai Bà Trưng là địa bàn được đánh giá có nguy cơ cao và thực tế qua 3 đợt đều có ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, quận đã quan tâm, huy động được cả hệ thống chính trị cùng toàn bộ các lực lượng vào cuộc, khẩn trương tiến hành các biện pháp khống chế dịch. Điển hình là ngay sáng 10/5, khi có 1 ca dương tính, lực lượng chức năng quận và phường đã kịp thời khoanh vùng, cách ly.
Theo Phó Bí thư Thành ủy, dự báo chung về dịch Covid-19 của cả nước và Hà Nội là tình hình rất phức tạp, nên quận Hai Bà Trưng cần nâng cao nhận thức và khả năng đánh giá tình hình, đặc biệt phải hành động quyết liệt, kịp thời, cụ thể. Đồng chí yêu cầu quận tiếp tục quản lý tốt 2 khu cách ly tập trung; tăng cường kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch ở cấp cơ sở và cách ly tại nhà. Cùng đó, cần xây dựng các phương án cụ thể, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị y tế đầy đủ, đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 để tránh bị động trước các tình huống xảy ra, nhất là đối với 117 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phục vụ bầu cử.
Nhấn mạnh cuộc bầu cử sắp tới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận quận Hai Bà Trưng đã tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ các phần việc phục vụ cho bầu cử. Lưu ý một số việc cần làm tới đây, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu quận nắm chắc tình hình về an ninh, dư luận xã hội, rà soát dư biến động về cử tri, nhất là trong tình hình diễn ra dịch Covid-19.
“Quận cần tính toán kịch bản cho từng tổ bầu cử, kể cả kịch bản trong trường hợp bị phong tỏa, để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đồng thời, cần quan tâm đến nhân lực tổ bầu cử, dự phòng phương án không may có người bị cách ly; cần đa dạng hóa các hình thức tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền về bầu cử”, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Tính kịch bản cho từng tổ bầu cử trước diễn biến của dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO