Phố Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội

05/07/2017 17:14

Phố Đặng Thai Mai dài 700m, rộng 7m.

Phố Đặng Thai Mai dài 700m, rộng 7m.

Phố Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội

Từ đường Xuân Diệu rẽ vào khu biệt tự hồ Tây tới đoạn hẹp ngoặt ra ngoài phủ Tây Hồ, trên bán đảo nhô ra hồ Tây.

Đất làng Tây Hồ, xã Quảng An huyện Từ Liêm. Làng này đời Lê là một phường trong 18 phường của huyện Quảng Đức (năm 1803 đổi là Vĩnh Thuận). Giữa thế kỷ XIX là một thôn thuộc tổng Thượng, huyện Vĩnh Thuận. Thôn này có nghề xe chỉ, nhuộm thâm và đi bán rong các hàng kim chỉ gương lược. Thôn có ngôi phủ ở sát mép hồ, thờ Mẫu Liễu Hạnh, tương truyền là nơi trạng Bùng (Phùng Khắc Khoan) gặp mẫu Liễu Hạnh nên sau chốn gặp gỡ đó được xây thành ngôi phủ nay rất nổi tiếng. Cạnh đường có chùa Phổ Linh (xưa là Địa Linh) có từ thế kỷ XI.

Năm 1996 thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Tên phố được đặt năm 1995.

Đặng Thai Mai (1902 – 1984) quê làng Lương Điền, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương, từng dạy học ở Quốc học Huế, tham gia sáng lập đảng Tân Việt, từng bị thực dân Pháp giam cầm. Thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936 – 1939) ông vừa dạy học ở Hà Nội vừa viết cho các báo tiếng Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau Cách mạng tháng Tám (1945), ông từng giữ các chức vụ: Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, Viện trưởng Viện Văn học, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam… Ông là tác giả nhiều sách lý luận phê bình văn học và là dịch giả nhiều tác phẩm lớn của văn học Trung Quốc hiện đại.

Năm 1998 ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
  • MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.
Đừng bỏ lỡ
Phố Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO