Phố Đặng Xuân Bảng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

06/07/2017 16:23

Phố Đặng Xuân Bảng dài 400m, rộng 20m.

Phố Đặng Xuân Bảng dài 400m, rộng 20m.

Từ ngã ba phố Đại Từ bên cạnh chùa Đại Từ đi qua khu chung cư Bắc Linh Đàm đến Công ty cổ phần Kỹ thuật Thăng Long (tòa nhà OCT2/DDN2).

Nay thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Tên phố mới đặt tháng 6/2008.

Danh nhân Đặng Xuân Bảng (1827 – 1910): tự Hi Long, hiệu là Thiện Đình, quê ở Hành Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (nay là xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường). Ông đỗ cử nhân khoa Nhâm Tý (1852), đỗ tiến sĩ khoa Bính Thìn năm 1856, được bổ nhiệm làm giáo thụ, rồi tuần phủ Hải Dương. Có thời gian bị cách chức, sau được khôi phục hàm Quang lộc tự Thiếu khanh và giữ chức Đốc học Nam Định.

Ông viết nhiều bộ sách có giá trị về lịch sử, địa lý, văn học, văn hóa như: Nhân sự kim giám, Nam phương danh vật bị khảo, Sử học bị khảo, Cổ nhân ngôn hạnh lục, Thiện Đình thi văn tập… Thời gian về quê dạy học ông đã mộ dân khai khẩn đất hoang, lập ấp Tả Hành (nay thuộc xã Duy Nhất, Vũ Thư, Thái Bình) khôi phục nghề thủ công truyền thống. Khi mất ông được dân tôn làm thành hoàng. Ông là nhà văn hóa lớn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phố Đặng Xuân Bảng, quận Hoàng Mai, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO