Phố Đốc Ngữ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

13/07/2017 15:24

Phố Đốc Ngữ dài 350m, rộng 7m. Từ phố Lê Lợi gặp điểm cuối của phố Lê Lai đến phố Trưng Vương (số nhà 85).

Phố Đốc Ngữ dài 350m, rộng 7m.

Từ phố Lê Lợi gặp điểm cuối của phố Lê Lai đến phố Trưng Vương (số nhà 85).

Đây là tuyến phố cụt mới được điều chỉnh kéo dài ngoặt hình thước thợ nối sang phố Trưng Vương.

Thời Pháp thuộc có tên là phố Courbert là tên của Thủy sư Đô dốc người Pháp (Lamirial Courbert) năm 1883 đã chỉ huy quân Pháp đánh chiếm thành cổ Sơn Tây. Dân thường gọi là phố Hậu An hay là phố Cửa Hậu. Sau hòa bình đổi tên thành phố Đốc Ngữ.

Nay thuộc phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phố Đốc Ngữ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO