NHN - Lễ hội Phố hoa đầu tiên tổ chức ở Hà Nội với những tác phẩm hoa nghệ thuật thu hút hà ng ngà n khách thăm quan. Nhưng sự thiếu văn hoá của một số người dân đã là m mất đi vẻ đẹp văn minh của một lễ hội lần đầu tiên được tổ chức ở thủ đô.
Phố hoa sau hai ngà y khai mạc không chỉ "bầm dập" bởi bà n tay thô bạo của một số người thiếu văn hóa mà những dịch vụ ăn theo như bán hà ng rong, trông xe với giá "cắt cổ" được "tận dụng" triệt để.
Khác hẳn với ngà y thường, giá vé gửi xe ở Phố hoa trong những ngà y diễn ra lễ hội trở nên cắt cổ 20 đến 40.000 đồng/lượt. Lý do tăng giá được đưa ra thật đơn giản: Giá chung
Chen chân tìm chỗ chụp ảnh. Ảnh: Cù Zap
Nhiửu khách hà ng phà n nà n vử giá cả ngay lập tức nhận được cái trừng mắt và bị đuổi thẳng thừng: Đắt thì đi chỗ khác, đừng có đứng ở đây, vướng chân vướng tay, mà tốt nhất đắt thì vử đi.
Nhiửu điểm trông xe tự phát khác, cũng được người chủ quán triệt tinh thần luôn với người gửi 20.000đ/1xe, không có vé đâu, khoá cổ, khoá cà ng cho kử¹ và o. Thà nh thử người gửi vẫn nơm nớp lo sợ khi đi chơi.
Người dân chạy qua thảm cử. Ảnh: Cù Zap
Những dịch vụ ăn theo cũng tăng giá bất thường, 1 chai nước khoáng loại nhử được hét lên từ 10.000 “ 12.000 nghìn đồng/chai, 5000đ/bắp ngô, 20.000đ/kiểu ảnh...Tuy nhiên, nếu khách có lỡ kêu đắt bử đi là bị chủ hà ng phản ứng ngay: Không mua thì hửi là m gì, biến đi chỗ khác".
Khắp bử hồ Gươm những biển Cấm bán hà ng rong được treo lên nhưng tình trạng cấm cứ cấm, bán cứ bán vẫn diễn ra ngang nhiên. Dưới lòng đường, hà ng rong cũng ngồi khắp nơi không những là m giao thông tắc nghẽn mà còn gây mất mử¹ quan đêm hội.
Tối 2/1, theo ghi nhận của phóng viên Người Hà Nội thì tình trạng hái hoa bẻ cà nh hầu như không còn. Tuy nhiên, Anh Hùng - một bảo vệ phố hoa cho biết: Kiểm soát hà nh động của các bạn trẻ rất vất vả, lúc nà o cũng phải trực sẵn chiếc còi để thổi.
Thức trắng đêm để trông Hoa. Ảnh: Cù Zap
Với những hà nh động trên thiết nghĩ Ban tổ chức cần phải có những biện pháp trấn chỉnh, rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức tiếp theo. Bởi hiện nay rất nhiửu các nghệ nhân không hà i lòng với những gì mà người tham quan cư xử với các tác phẩm trưng bà y của họ. Ngoà i ra những người dân có ý thức của Hà Nội rất nghi ngử vử khả năng tổ chức lễ hội phố hoa và o những năm tiếp theo.