Phố Huỳnh Văn Nghệ, quận Long Biên, Hà Nội

25/08/2017 09:20

Phố Huỳnh Văn Nghệ dài 700m, rộng 30m. Cho đoạn từ số nhà 449 đường Nguyễn Văn Linh đến khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên.

Phố Huỳnh Văn Nghệ dài 700m, rộng 30m.

Phố Huỳnh Văn Nghệ, quận Long Biên, Hà Nội

Cho đoạn từ số nhà 449 đường Nguyễn Văn Linh đến khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên.

Tên phố mới đặt tháng 6/2008.

Huỳnh Văn Nghệ (1914 – 1977) nhà thơ, thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, quê ở xã Mỹ Lộc (nay là Thường Tín) huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ông sớm tham gia phong trào yêu nước (1935) ở miền Nam. Sau Nam Kỳ khởi nghĩa (1940) bị giặc lùng bắt, ông lẩn tránh sang Xiêm (Thái Lan). Năm 1944 ông trở về Sài Gòn. Ông đã tích cực tham gia hoạt động cứu nước suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ với bí danh Tám Ngãi. Ông được Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương cao quý và huy hiệuThành đồng Tổ quốc. Ngoài ra, ông sáng tác nhiều thơ văn thấm đượm tình yêu nước và dân tộc. Ngày nay nhắc đến ông, nhiều người còn nhớ những câu thơ của ông đối với miền Bắc và Thủ đô Hà Nội:

Ai vô xứ Bắc ta theo với

Thăm lại quê hương giống Lạc Hồng

Từ thuở mang gươm đi mở cõi

Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phố Huỳnh Văn Nghệ, quận Long Biên, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO