Phố Phan Đình Phùng, quận Hà Đông, Hà Nội

08/06/2018 08:03

Phố Phan Đình Phùng là đoạn đường chạy phía sau của Bưu điện Trung tâm. Trước đây có các khu tập thể: Công đoàn, Công an, Bưu điện.

Phố Phan Đình Phùng dài 300m, rộng 6m.

Phố Phan Đình Phùng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Nay thuộc phường Yết Kiêu, quận Hà Đông.

Thời Pháp thuộc có tên gọi là phố Buytsen, dân quen gọi là phố Me (phố Tây). Đây là phố có nhiều biệt thự của công chức cao cấp Pháp như: Phó sứ, Thương tá, Án sát, Giám binh, Chánh cẩm. Phía sau phố Me có các cơ quan: Tòa án tỉnh Hà Đông, Khu biệt thự và trại lính – phía sau trại lính là bãi tập và đồng ruộng. Như vậy lúc đó khu vực này chỉ có các cơ quan, công chức cao cấp và binh lính ở mà không có dân cư sinh sống. Sau khi hòa bình đổi tên thành phố Phan Đình Phùng.

Từ năm 1998, hình thành chợ tạm trên tuyến phố này và phố Trần Văn Chuông, dân quen gọi là chợ Vồ.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phố Phan Đình Phùng, quận Hà Đông, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO