Phòng tránh bão số 9, miền Trung sơ tán gần 572.000 người

HNM| 27/10/2020 11:02

Sáng nay (27-10), Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai tiếp tục họp chỉ đạo ứng phó với bão số 9.

Phòng tránh bão số 9, miền Trung sơ tán gần 572.000 người
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến kết luận cuộc họp chỉ đạo ứng phó bão số 9.

Tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đến 8h hôm nay (27-10), bão số 9 cách đảo Song Tử Tây khoảng 212km với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17. Đến 7h ngày 28-10, bão đi vào vùng biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Sau thời gian trên, bão đi vào đất liền các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên…

Ảnh hưởng của bão, trưa và chiều nay, ngoài khơi các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16; biển động dữ dội; sóng biển cao 6-8m… Trên đất liền, từ sáng sớm đến chiều tối 28-10, các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15…

Ngoài gió mạnh, từ đêm nay đến ngày 29-10, các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên xảy ra đợt mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm; khu vực Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt. Từ ngày 28 đến 31-10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị xảy ra mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; trong đó, phía Nam tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Ứng phó với bão số 9, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã thành lập 2 đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nhắn tin cảnh báo bão, mưa lũ, sạt lở đất cho thuê bao các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận. Bộ Ngoại giao đã đề nghị các quốc gia hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh…

Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên -  Huế đến Bình Định thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 45.009 tàu, thuyền với 229.290 lao động hoạt động trên biển thoát khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi trú tránh an toàn; ban hành lệnh cấm biển và cho học sinh nghỉ học từ ngày 27-10… Các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đang triển khai phương án sơ tán 146.866 hộ dân với 571.746 người, phấn đấu hoàn thành trước 17h hôm nay…

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, tập trung triển khai các phương án bảo đảm an toàn trên biển; đất liền; nhiệm vụ trọng tâm là sơ tán người dân sinh sống tại các khu vực ven biển, thấp, trũng, nhà yếu, khu du lịch, các khu vực có nguy cơ sạt lở… đến nơi an toàn; hướng dẫn, chỉ đạo chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, biển hiệu, biển quảng cáo, các công trình công cộng, đặc biệt là các công trình cột, tháp cao, khu công nghiệp…

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn, ngập lụt, chia cắt kéo dài nhiều ngày…

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phòng tránh bão số 9, miền Trung sơ tán gần 572.000 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO