Phường Nghĩa Đô: Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc - phát huy vai trò của người cao tuổi

Như Anh| 13/10/2018 08:21

Theo kế hoạch số 179/KH của UBND quận Cầu Giấy ngày 17/08/2018 và hưởng ứng hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, tháng 10/2018 của Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi phường Nghĩa Đô đã có những chương trình ý nghĩa và thiết thực trong khuôn khổ công tác Hội.

Phường Nghĩa Đô: Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc - phát huy vai trò của người cao tuổi
Đại diện lãnh đạo công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy tặng hoa chúc mừng.

Số lượng hội viên không ngừng tăng lên

Theo Báo cáo tổng kết công tác hoạt động người cao tuổi năm 2018 Hội Người cao tuổi phường Nghĩa Đô, năm qua hội đã kết nạp thêm gần 200 hội viên mới, đưa số lượng người cao tuổi phường Nghĩa Đô lên 2250 hội viên. Đây là con số đáng mừng thể hiện hiệu quả công tác cũng như những nỗ lực, sự quan tâm đến đời sống văn hóa - tinh thần của người cao tuổi trong khu vực. Những chương trình trong khuôn khổ công tác đều nhằm mục đích tạo cho các hội viên một sân chơi lành mạnh, sống vui khỏe có ích với con cháu.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa trong năm 2018

Hội Người cao tuổi phường Nghĩa Đô có 37 chi hội nhỏ, chia làm 5 câu lạc bộ. Những hội viên sinh hoạt trong Hội được tham gia những câu lạc bộ văn hóa – thể chất lành mạnh như: câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời, câu lạc bộ thiền sinh học, câu lạc bộ thể dục - thể thao, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ văn nghệ, văn học - nghệ thuật, thơ tổng hợp,…

Phường Nghĩa Đô: Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc - phát huy vai trò của người cao tuổi

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng - UBND - MTTQ phường Nghĩa Đô, các tổ chức xã hội, các tập thể, cá nhân nhiệt tình giúp đỡ, các đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã được triển khai thực hiện từ đầu năm đến nay. Hội đã tổ chức nhiều đợt khám và tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho nhiều cụ, đặc biệt quan tâm các cụ không có lương hưu hoặc không có con cháu nương tựa. 

Để có được kết quả này, có thể nhận thấy rằng: yếu tố quan trọng là sự quan tâm, chăm sóc, tin tưởng ở các cấp lãnh đạo, sự gắn bó, đoàn kết trong các cán bộ hội viên từng chi hội, cũng như sự thực hiện kịp thời nghị quyết cấp trên của Chủ tịch Hội: Lã Xuân Vượng, hai phó Chủ tịch: Trương Ngọc Lan và Đoàn Tuấn Khả. Đây là những nỗ lực, những hành động thiết thực mà Ban chấp hành Hội Người cao tuổi phường Nghĩa Đô xin được cảm ơn và ghi nhận.  
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phường Nghĩa Đô: Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc - phát huy vai trò của người cao tuổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO