Phường Văn Quán, Hà Đông: Để doanh nghiệp mặc sức chiếm dụng lòng đường

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh | 14/06/2018 14:45

Mới đây, Công an TP Hà Nội vừa ban hành và đưa vào triển khai Mệnh lệnh số 02 của Giám đốc Công an Thành phố về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô năm 2018. Tuy nhiên, việc triển khai dường như đang gặp khó tại địa bàn phường Văn Quán- quận Hà Đông- TP Hà Nội. Tại sao lại như vậy?

Theo những phản ánh mới nhất của một số hộ dân đang sinh sống trên tuyến đường Nguyễn Khuyến – thuộc phường Văn Quán, họ cho biết: đã từ rất lâu, việc chưng dụng toàn bộ chiều dài lên đến gần 500m lòng đường cả hai phía tuyến phố của hai doanh nghiệp chuyên chăm sóc xe hơi mang tên: Salon chăm sóc xe hơi Việt Bắc; Salon chăm sóc xe hơi Hùng Thanh để kinh doanh đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của nhiều hộ dân.

Anh nguyễn văn T - một người dân bức xúc: họ chiếm hết cả hai bên lòng đường, họ dùng đủ các vật dụng liên quan đến chăm sóc xe hơi như: máy sấy, đèn khò, xăng, … toàn những vật dụng dễ gây cháy nổ. Nhiều hôm, tôi đỗ xe ở đó, họ cũng chạy ra đuổi đi và nói chúng tôi đã “mua chỗ” này rồi. Có hôm vắng khách, tôi phải nói khéo với họ thì may mắn đỗ được xe. Tuy nhiên cứ nhìn thấy mấy chai xăng họ sử dụng là tôi lại sợ xe mình bị cháy theo. Tôi chợt nghĩ, nếu họ không ý thức và hỏa hoạn xảy ra thì lúc đó chỉ còn cách “than trời” mà thôi. Mấy năm qua, tôi nhiều lần gọi điện phản ánh với chính quyền; Công an Phường nhưng chẳng bao giờ thấy họ để ý, hay là họ đang “bảo kê, chống lưng” cho hai đơn vị trên?. Anh nghi ngờ.
Qua ghi nhận của phóng viên tại địa bàn: dọc hai bên lòng đường của tuyến phố trên, hàng chục chiếc ô tô từ xe 7 chỗ, 4 chỗ, xe mới, xe cũ đang được thẩm mỹ, chăm sóc miệt mài từ những anh thợ. Hỏi dò qua một người đi chăm sóc xe, anh nói tôi mới mua chiếc xe này và đang mua thêm gần 5 triệu tiền đồ chơi để trang trí cho chiếc xe thêm đẹp hơn từ: dán kính xe, các loại nẹp, logo trang trí….

Thử làm phép tính, thì có lẽ hai đơn vị trên một ngày họ phải kiếm đến hàng trăm triệu đồng tiền doanh thu. Tuy nhiên việc kinh doanh chiếm dụng lòng đường đó có hợp pháp và đúng thượng tôn pháp luật, việc Chi cục thuế quận Hà Đông có thu đủ số tiền thuế từ khoản doanh thu khổng lồ trên; Đội quản lý thị trường quận Hà Đông có kiểm tra thường xuyên một số mặt hàng kinh doanh trên; UBND phường; Công an Phường có tạo “điều kiện” cho hai đơn vị tận dụng lòng đường để kinh doanh.

Trước thực trạng trên, báo Người Hà Nội đề nghị UBND phường Văn Quán, Chi cục thuế quận Hà Đông, UBND quận Hà Đông cần sớm kiểm tra, có các biện pháp xử lý triệt để tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn này.
Phường Văn Quán, Hà Đông: Để doanh nghiệp mặc sức chiếm dụng lòng đường
Lòng đường phố Nguyễn Khuyến “bức tử” vì hàng đoàn xe ô tô đỗ chờ được chăm sóc.
Các cơ quan liên quan nói gì về sự việc trên, chúng tôi tiếp tục phản ánh tới bạn đọc.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phường Văn Quán, Hà Đông: Để doanh nghiệp mặc sức chiếm dụng lòng đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO