Phường Xuân Đỉnh tích cực chuẩn bị cho Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Minh Hường| 15/04/2021 11:30

Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các ban, ngành, đoàn thể phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đang tích cực triển khai các bước để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và trở thành ngày hội của toàn dân.

Phường Xuân Đỉnh tích cực chuẩn bị cho Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Trụ sở UBND phường Xuân Đỉnh

Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thực hiện kế hoạch 02/KH-UBBC ngày 28/01/2021 của Ủy ban bầu cử quận Bắc Từ Liêm về thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngay từ những ngày đầu năm phường Xuân Đỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

UBND phường đã ban hành kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/1/2021 về việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường; Ban hành thông báo về việc phân công nhiệm vụ, cán bộ, công chức thực hiện các nhiệm vụ trước trong và sau Bầu cử.

Phường Xuân Đỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản về công tác bầu cử tới Ban lãnh đạo, chi hội trưởng các chi hội tổ dân phố. Làm việc với cảnh sát khu vực, tổ trưởng tổ dân phố về công tác lập danh sách và rà soát cử tri trên địa bàn; Ban chỉ đạo bầu cử thường xuyên tổ chức giao ban kiểm điểm tiến độ nội dung công việc.

Phường Đã xây dựng kế hoạch về tuyên truyền cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức như: phát thanh liên tục trên hệ thống truyền thanh phường, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp của các ban, ngành, đoàn thể, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền trực quan bằng tranh cổ động, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích. Qua đó, góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giúp nhân dân nắm bắt kịp thời thông tin và nội dung về công tác bầu cử. Trên cổng TTĐT của phường đã có thư mục “bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. 

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử được Ban chỉ huy công an phường phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường xây dựng kế hoạch triển khai các phương án đúng kế hoạch. Kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Xây dựng Kế hoạch về việc tiếp dân và giải quyết đơn thư liên quan đến công tác bầu cử và xây dựng phương án đảm bảo phòng chống dịch bệnh để đảm bảo tốt cho bầu cử.

Bên cạnh đó, phường đã chủ động chuẩn bị tốt công tác hậu cần, cơ sở vật chất cho ngày bầu cử; đồng thời, cung cấp hòm phiếu, mực dấu, khẩu hiệu trang trí phòng bỏ phiếu... và các điều kiện phục vụ bầu cử cho các khu vực bỏ phiếu. 

Hiện tại, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Xuân Đỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh, thiên tai trên địa bàn phường. Tổ chức cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo quy định..., bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ông Trần Trung Tuyến – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh cho biết, để chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 n
gay sau khi nhận được kế hoạch của quận, UBND phường Xuân Đỉnh đã xây dựng và tổ chức triển khai nhanh xuống các tổ dân. Hiện nay, phường Xuân Đỉnh đang trong giai đoạn lập niêm yết danh sách cử tri và từng bước tổ chức công tác tuyên truyền với nhiều phương thức để phục vụ bầu cử như đề nghị đài phát thanh xây dựng chuyên mục phát thanh dành riêng cho bầu cử; xây dựng một kế hoạch tuyên truyền riêng trực quan ở các khu vực bầu cử, tập trung ở khu vực trung tâm, các phường và các địa điểm bầu cử khác. Để nhân dân biết được mục đích và ý nghĩa của bầu cử cũng như tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng  phường đã mở các hội diễn văn nghệ để vừa tuyên truyền vừa tạo không khí bầu cử. Về công tác an ninh trật tự, phường đã thành lập bốn tổ để phục vụ công tác bầu cử (tổ tuyên truyền, tổ giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ cơ sở vật chất, tổ hậu cần).

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phường Xuân Đỉnh tích cực chuẩn bị cho Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO