Quận Bắc Từ Liêm đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Võ Lâm/Ảnh:Viết Thành/HNM| 29/03/2019 17:50

Sáng 29-3, tại Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao quận, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị sơ kết thi đua chào mừng 5 năm thành lập quận và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tới dự có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; đại biểu các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã; 530 đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua của quận.
Quận Bắc Từ Liêm đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Các đại biểu dự hội nghị sơ kết thi đua chào mừng 5 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Khai mạc hội nghị và trình bày báo cáo sơ kết, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, ngày 27-12-2013, Chính phủ đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 132/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đoàn kết một lòng, bắt tay ngay vào triển khai các nhiệm vụ để đúng 8h ngày 1-4-2014, toàn thể hệ thống chính trị đã đi vào hoạt động, kịp thời thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân.

5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cơ quan thành phố, các sở, ban, ngành, các địa phương bạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân quận Bắc Từ Liêm đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. 

Hệ thống chính trị đã được kiện toàn, củng cố và ngày càng vững mạnh. Kinh tế phát triển ở mức cao, hằng năm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 15%. Thu ngân sách đạt và vượt mức theo chỉ tiêu được giao hằng năm (tổng thu ngân sách giai đoạn 2014-2018 đạt 16.154 tỷ đồng). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. 

Trong khi đó, công tác quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng có chuyển biến tốt (đã thực hiện được 75 dự án). Những vấn đề an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội ngày càng tiến bộ. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, là một trong những đơn vị đạt Chỉ số cải cách hành chính ở mức cao.

Đời sống nhân dân được nâng lên: Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 51,8 triệu đồng/người/năm, tăng 9,9 triệu đồng so với năm 2014. Diện mạo đô thị và các tổ dân phố có chuyển biến rõ rệt, khang trang, văn minh hơn.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng bộ quận quan tâm, coi trọng, thực sự là khâu then chốt. Với hơn 11.000 đảng viên, 5 năm qua, Đảng bộ quận đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu...

Trong đó, tổng số đảng viên kết nạp hằng năm vượt chỉ tiêu Thành ủy giao (trong 5 năm qua đã kết nạp mới trên 1.100 đảng viên). Quận đã thành lập 18 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước...

Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm liền, quận Bắc Từ Liêm được UBND thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, quận vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tiếp theo, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Nguyễn Công Bằng đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ quận Bắc Từ Liêm, cá nhân Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Công Khanh.
Quận Bắc Từ Liêm đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương cho đại diện nhân dân và cán bộ quận Bắc Từ Liêm; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huân chương cho đồng chí Nguyễn Công Khanh.

Nhân dịp này, quận Bắc Từ Liêm cũng trao các phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Quận Bắc Từ Liêm đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Công Khanh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố chúc mừng nhân dân và cán bộ quận Bắc Từ Liêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Bắc Từ Liêm trong thời gian qua. Những kết quả đạt được này có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề, động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm trong những năm tới; minh chứng chủ trương của Trung ương, thành phố về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường là hoàn toàn đúng đắn.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh, quận Bắc Từ Liêm cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng nhất. 

Trong đó, Đảng bộ quận cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu... củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị quận chú trọng phát triển kinh tế theo hướng đô thị sinh thái, lấy nhiệm vụ tạo môi trường phát triển các ngành kinh tế gắn với phát triển các thành phần kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển kinh tế phải theo hướng bền vững, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của quận, thích ứng với hội nhập quốc tế.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trương Quang Thiều khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm làm nên nhiều kết quả trên chặng đường phát triển mới để xây dựng quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị giàu đẹp - văn minh.
Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
  • Quê hương tôi
    Quê hương luôn là nguồn cảm hứng sáng tác của các văn nghệ sĩ; Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Quê hương tôi của tác giả Nguyễn Thiện.
  • Độc đáo kiến trúc, tên gọi các cửa ra vào Kinh thành Huế
    Kinh thành Huế có 11 cửa thành đường bộ và 2 cửa đường thủy có kiến trúc, tên gọi độc đáo nhưng mỗi cửa mang một chức năng cùng những câu chuyện lịch sử khác nhau sau khi được xây dựng, phục hồi lại.
  • Hơn 300 người thuộc 54 thành phần dân tộc tham gia Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024
    Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ 18 - 21/4/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội với sự tham gia của hơn 300 người thuộc 54 thành phần dân tộc của 63 tỉnh, thành phố.
  • Hà Nội đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hiệu quả về triển khai Đề án 06/Chính phủ năm 2024
    UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO