Quận Cầu Giấy kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Đăng Chung | 24/08/2017 22:09

Quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận (01/9/1997 - 01/9/2017) và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba (lần thứ 2) vào sáng 24/8 tại Nhà Văn hóa quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; ông Lê Văn Luân, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy; ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cùng với sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố và các ban, ngành chức năng…

Quận Cầu Giấy kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ 2) cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy. (Ảnh: Đăng Chung).


Ôn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Dương Cao Thanh nhấn mạnh, với biết bao cố gắng, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân dân để vượt qua mọi khó khăn, đến nay, trải qua 20 năm quận Cầu Giấy đã đạt nhiều thành tựu to lớn và quan trọng, trong đó tạo được sự chuyển dịch quan trọng về cơ cấu kinh tế từ “công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng – thương mại, dịch vụ - nông nghiệp” nay đã chuyển theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra là “dịch vụ - thương mại và công nghiệp – xây dựng”.

Quận Cầu giấy được thành lập theo Nghị định 74/CP ngày 22/11/1996 của Chính phủ (chính thức đi hoạt động từ 1/9/1997) bao gồm 4 thị trấn: Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Cầu Giấy; và 3 xã: Dịch Vọng, Yên hòa, Trung Hòa tách ra từ huyện Từ Liêm, với diện tích 1210,07 ha và 8,29 vạn nhân khẩu. Năm 2005, phường Dịch Vọng Hậu được thành lập trên cơ sở tách từ phường Quan Hoa và Dịch Vọng, đến nay quận có 8 phường với 26 vạn người.

Theo số liệu thống kê 20 năm qua, hoạt động các ngành kinh tế của quận phát triển khá nhanh và toàn diện, hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại ngày càng phát triển mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành công, không còn thành phần kinh tế nông nghiệp. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận năm sau luôn cao hơn năm trước, tăng gần 180 lần (năm 1998 thu 35 tỷ đồng đến năm 2016 thu hơn 6.200 tỷ đồng). Cầu Giấy phấn đầu trở thành một trong những trung tâm Thương mại – Dịch vụ - Hành chính của Thủ đô với các ngành dịch vụ hiện đại về Tài chính – Ngân hàng – Tin học – Viễn thông.

Bên cạnh việc chăm lo, đầu tư phát triển kinh tế xã hội, quận Cầu Giấy còn chú trọng đầu tư cho “Văn hóa – giáo dục và an sinh xã hội”. Kết quả cho thấy, sự nghiệp giáo dục – đào tạo của quận phát triển cả về quy mô và chất lượng; đầu tư về giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu học tập và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH.Trong 20 năm qua, quận đã đầu tư 2.000 tỷ đồng  để xây dựng hệ thống trường học để kết quả đạt 35 trường chuẩn quốc gia. Đặc biệt ngành giáo dục quận có 11 năm được nhận cờ thi đua xuất sắc của Thành phố.

Song song với đó, quận Cầu Giấy luôn quan tâm đến lĩnh vực an sinh xã hội, thủ tục hành chính được tập trung giải quyết có hiệu quả, công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Nhờ đó, đến nay toàn quận không còn hộ nghèo.

Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị ngày càng đi vào nền nếp. Đến nay, quận vinh dự là đơn vị đầu tiên được thành phố phê duyệt quy hoạch tổng thể và giao quy hoạch chi tiết theo bản đồ tỷ lệ 1/2000 đến năm 2020 về lĩnh vực giao thông, sử dụng đất và quy hoạch tổng thể phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, công tác an ninh – quốc phòng được duy trì, giữ vững và công tác xây dựng Đảng – Chính quyền – Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là nhiệm vụ then chốt, ngày càng đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển quận, thể hiện sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân dân trong quận, góp phần tích cực vào thành tựu và bề dày truyền thống của quận Cầu Giấy trong thời kỳ mới.

Để xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà Nước đã trao tặng “Huân chương lao động hạng nhất”. Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Dương Cao Thanh cho biết, trên lộ trình phát triển, quận Cầu Giấy xác định 3 khâu đột phá: Tập trung xây dựng và hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị (trọng tâm là giải phóng mặt bằng) đáp ứng yêu cầu phát triển của quận; Cải cách hành chính, trọng tâm là tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; Công tác cán bộ, trọng tâm là công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu và những thành quả đáng tự hào mà Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân quận Cầu Giấy đã đạt được trong 20 năm qua.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội mong muốn trong những năm tới Cầu Giấy tiếp tục khẳng định vị thế của mình về xây dựng kinh tế - xã hội để trở thành trọng điểm phát triển đô thị xanh - sạch - đẹp, là một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ - hành chính của Thủ đô;  Phát huy tiềm năng, lợi thế, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội... Chủ động xây dựng Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của quận; tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng Dịch vụ - Thương mại - Công nghiệp - Xây dựng. Củng cố và phát triển hệ thống thương mại phân phối hàng hóa và dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, đúng quy hoạch.

Triển khai đồng bộ các đề án, kế hoạch thực hiện 08 chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 25/02/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Song song với phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu quận Cầu Giấy phải chú ý gắn kết chặt chẽ với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ 2) cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Quận Cầu Giấy kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO