Chính phủ Pakistan đã sa thải cố vấn an ninh hà ng đầu sau khi ông công khai thừa nhận mối liên hệ giữa Pakistan và các vụ khủng bố Mumabai hồi cuối tháng 11/2008.
Văn phòng của Thủ tướng Pakistan Syed Yousuf Raza Gilan đã khẳng định hôm 7/1 rằng cố vấn an ninh quốc gia Mahmud Ali Durrani đã bị sa thải song không đưa ra lý do cho quyết định sa thải đó. Trước đó, ông Durrani nói rằng tay súng duy nhất còn sống trong các vụ khủng bố ở Mumbai, Ấn Độ, có quan hệ với Pakistan.
"Tôi nghĩ có lẽ đúng là Mohammed Ajmal Kasab có các mối liên hệ với Pakistan. Do vậy không thể phủ nhận không có mối liên hệ nà o với Pakistan. Chúng ta phải điửu tra mối liên hệ nà y chặt chẽ như thế nà o và tất cả những ai liên quan", ông Durrani nói.
Kasab là tay súng duy nhất còn sống sót trong các vụ khủng bố Mumbai. Vụ khủng bố đã là m hơn 170 người thiệt mạng.
Lời khai của Kasab cũng nằm trong bằng chứng mà Ấn Độ đã chuyển cho Pakistan hồi đầu tuần vử các vụ khủng bố Mumbai. Bằng chứng bao gồm dữ liệu điện thoại và thông tin vử vũ khí thu giữ được.
Ngoại trưởng Ấn Độ đã kêu gọi Pakistan hợp tác đầy đủ trong cuộc điửu tra khủng bố Mumbai. "Chúng tôi muốn thấy hà nh động thực sự của Pakistan cà ng sớm cà ng tốt", ông nói.
Truyửn thông Pakistan đưa tin ông Durrani bị sa thải vì đã tiết lộ những mối liên hệ giữa Pakistan và các vụ khủng bố Mumbai cho báo giới mà không hửi ý kiến Thủ tướng. à”ng Durrani là một cựu đại sứ của Pakistan tại Mử¹ và trước kia cũng là một quân nhân.
Các vụ khủng bố Mumbai đã khiến căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang. Ấn Độ nói rằng các chiến binh Hồi giáo được huấn luyện ở Pakistan đứng đằng sau các vụ khủng bố nà y. Các quan chức Pakistan đã hứa hợp tác điửu tra song quả quyết rằng Ấn Độ phải cung cấp bằng chứng ủng hộ những cáo buộc trên.