Quận Hà Đông (Hà Nội): Tiếp tục đà phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Nguyễn Trường| 20/02/2020 11:14

Thực hiện Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội về "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Nghị quyết của HĐND quận Hà Đông khóa XX, kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019; UBND quận Hà Đông đã xác định năm 2019 là năm “bứt phá” để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020

Quận Hà Đông (Hà Nội): Tiếp tục đà phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Trụ sở UBND quận Hà Đông

Thực hiện Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội về "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Nghị quyết của HĐND quận Hà Đông khóa XX, kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019; UBND quận Hà Đông đã xác định năm 2019 là năm “bứt phá” để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; vì vậy, ngay từ đầu năm, Quận đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các chương trình, các khâu đột phá của Thành ủy, Quận ủy; vượt lên những khó khăn, thách thức, kinh tế quận tiếp tục đà tăng trưởng.

Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước được 5.761 tỷ 394 triệu đồng, đạt 137,8% dự toán được giao, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, Hà Đông là một trong những quận đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao trong toàn Thành phố với 94,6% kế hoạch… Trong những năm qua Quận ủy, HĐND, UBND quận thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, vì thế số lượng doanh nghiệp mới tăng lên, tăng trưởng đạt ở mức khá. Tuy nhiên, năm 2019 diện tích đất sản xuất nông nghiệp đã bị giảm nhiều, trên địa bàn xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi với số lượng lợn tiêu hủy chiếm 46,7% tổng đàn lợn toàn quận gây ảnh hưởng lớn về chăn nuôi cũng như phát triển kinh tế của Quận. Quá trình đô thị hóa cùng lạm phát cao đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là ngành thương mại, du lịch, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế; năm 2019, ngành này tăng 100,02% so với cùng kỳ năm trước. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, đất đai được quan tâm đẩy mạnh.

Giáo dục đào tạo luôn duy trì chất lượng ở tốp đầu của Thành phố. Văn hóa thông tin - truyền thanh  kịp thời, đầy đủ, phục vụ các nhiệm vụ kinh tế, chính trị văn hóa, xã hội. Phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển. Công tác y tế - dân số được đảm bảo. Vấn đề việc làm và chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được thực hiện tốt, đến hết năm 2019, quận Hà Đông không còn hộ nghèo. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo thực hiện của Quận. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt. Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và đô thị; tăng cường quản lý bảo vệ môi trường.

Quận Hà Đông (Hà Nội): Tiếp tục đà phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Bộ mặt đô thị của Quận ngày càng văn minh, hiện đại.

Như vậy, năm 2019, quận Hà Đông đã hoàn thành toàn bộ 23 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tuy nhiên, trong năm qua quận vẫn còn một số tồn tại, khó khăn về dịch bệnh, nợ đọng bảo hiểm còn cao, vi phạm trật tự xây dựng chưa được xử lý triệt để, an ninh trật tự còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, công tác quản lý chung cư còn nhiều khó khăn…

Bước sang năm 2020, tình hình kinh tế thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, diễn biến phức tạp khó lường, đan xen những thời cơ và thách thức; quá trình đô thị hóa nhanh dẫn đến tăng dân số cơ học tạo áp lực lớn về hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội. Bên cạnh đó cộng với những rủi ro về biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên người và vật nuôi, đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona (COVID-19) gây ra đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, cũng như nền kinh tế, rồi dịch cúm A (H5N1), A/H5N6 trên gia cầm và ở người…

Năm 2020 là năm cuối để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc nên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tài chính ngân sách giai đoạn 2020 - 2025 cho nên quận Hà Đông tiếp tục đặt mục tiêu phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững. Trong đó, quận chú trọng phát huy các tiềm năng, lợi thế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Quận sẽ tập trung phát triển các ngành dịch vụ theo hướng chất lượng cao, chú trọng phát huy tiềm năng, vị thế mới của quận để phát triển các ngành dịch vụ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất trong lĩnh vực dịch vụ bình quân là 18,22%/năm. 

Cùng với đó, quận chú trọng quản lý, tổ chức thực hiện theo đúng các quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các quy hoạch chi tiết cho từng ngành, từng lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị. Hoàn thành đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối.

Đặc biệt, quận sẽ tập trung quản lý kiến trúc đô thị, sắp xếp lại các tuyến phố văn minh đô thị; quy hoạch quản lý hệ thống chợ, trung tâm thương mại phù hợp; động viên nhân dân khắc phục tồn tại; tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, phát triển kinh tế ổn định và bền vững; hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm hiệu quả; chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. Tiếp tục cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị xanh, giàu đẹp, văn minh.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Quận Hà Đông (Hà Nội): Tiếp tục đà phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO